Điện Biên: Xung quanh lá đơn cầu cứu của cụ bà cô đơn trong căn trọ 10m2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đã hơn 5 năm nay, từ sau khi tỉnh Điện Biên triển khai “Dự án đường 60m”, bà Nguyễn Thị Đỏ, một người già cô đơn phải đi ở trọ trong căn phòng tối tăm chưa đầy 10m2 và mòn mỏi đợi hồi âm từ những lá đơn cầu cứu...

Lá đơn cầu cứu...

Trong đơn cầu cứu gửi Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Đỏ, sinh năm 1945, hiện đang thuê trọ tại Tổ 1, phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chỉ mong “đòi lại sự công bằng”. Nguyên nhân là bà bị TP.Điện Biên Phủ thu hồi hơn 200m2 đất để làm “Dự án đường 60m” nhưng chỉ được đền bù hơn 100 triệu đồng và không được cấp đất tái định cư.

Theo đó, bà Đỏ là nhân viên công tác trong ngành Bưu điện đã nghỉ hưu, không chồng, không con, cả đời tích góp từ đồng lương ít ỏi, đến năm 1993 bà mua được 256m2 đất thổ cư để về hưu sẽ làm nhà ở. Đến năm 2003 chính quyền thông báo, đất này nằm trong quy hoạch để làm dự án “Đường nội thị vành đai 2 – Noong Bua” nên không được làm nhà, không được sổ đỏ.

Tuy nhiên, dự án này sau đó chưa được thực hiện do không bố trí được kinh phí. Bà Nguyễn Thị Đỏ lại tiếp tục nhiều lần đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm nhà nhưng đều không được giải quyết với lý do “đất vẫn nằm trong quy hoạch”.

Bà Nguyễn Thị Đỏ đang sống tại 1 khu nhà trọ.
Bà Nguyễn Thị Đỏ đang sống tại 1 khu nhà trọ.

Đến năm 2016, tỉnh Điện Biên triển khai Dự án đường 60m thì bà Đỏ nhận được quyết định thu hồi toàn bộ thửa đất và chỉ được đền bù hơn 100 triệu đồng và không được cấp đât tái định cư.

Trong đơn gửi Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Đỏ cũng dẫn chứng một số hộ dân ở khu vực này được đền bù với giá cao và được cấp đất tái định cư vì đã tranh thủ dựng nhà và "tác động" để làm được sổ đỏ.

Theo bà Đỏ, cụ thể nhất phải kể đến gia đình ông H. mua đất của cùng 1 chủ và cùng 1 thửa với bà. Thậm chí ông H. còn mua sau nhưng khi triển khai phương án thu hồi làm Dự án đường 60m, thì gia đình ông H. lại được cấp đất tái định cư mà không phải đóng tiền...

Do vậy, bà Đỏ không đồng ý với phương án thu hồi 256m2 đất với giá hơn 100 triệu đồng và đã gửi đơn thư đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, Dự án đường 60m đã hoàn thành và được coi là “con đường đẹp nhất Điện Biên”.

Đường 60m, TP.Điện Biên Phủ.
Đường 60m, TP.Điện Biên Phủ.

Chính quyền nói gì?

Để tìm hiểu rõ nội dung trong đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Đỏ, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ đồng thời là đơn vị chủ đầu tư Dự án đường 60m. Theo đó, ông Dũng cho biết đối với trường hợp này thành phố đã thực hiện đúng theo quy định.

“Để được cấp đất tái định cư thì phải đảm bảo 3 điều kiện: Có đất ở bị thu hồi, có nhà trên đất bị thu hồi và bị mất chỗ ở do thu hồi đất. Tuy nhiên, trường hợp của bà Nguyễn Thị Đỏ thì không đạt cả 3 điều kiện theo quy định nên không được cấp đất tái định cư” – Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ cho hay.

Nói thêm về trường hợp này, ông Lê Tiến Dũng cũng cho biết: “Chúng tôi cũng rất chia sẻ với trường hợp này vì bà Nguyễn Thị Đỏ có hoàn cảnh rất đặc biệt, không chồng con, không có chỗ ở do vậy thành phố đã áp dụng linh hoạt là giao đất có thu tiền. Tuy nhiên, bà không có tiền để nộp nên đã không đồng ý”.

Dự án đường 60m khi hoàn thành được đặt tên là Đường 7 tháng 5.
Dự án đường 60m khi hoàn thành được đặt tên là Đường 7 tháng 5.

Về nội dung nhiều thửa đất có nguồn gốc giống nhau nhưng người được cấp sổ đỏ, người không dẫn đến tình trạng người thì được cấp đất tái định, người lại không được cấp hoặc được cấp nhưng phải đóng tiền, Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ xác nhận có tình trạng trên và cho biết:

"Tất cả hồ sơ về những trường hợp có sai phạm trong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất liên quan đến dự án này hiện nay công an đã nắm và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước đó, Dự án đường 60m đã bị chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn từ 350 tỉ đồng lên 410 tỉ đồng nên tỉnh Điện Biên đã đưa Dự án đường 60m vào diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư rà soát, phân loại cụ thể các trường hợp còn vướng mắc và xử lý dứt điểm.

Được biết, ở tuổi 77 hiện nay bà Nguyễn Thị Đỏ vẫn đang sống 1 mình tại phòng trọ và dựa vào những đồng lương hưu ít ỏi. Ngoài việc phải chi trả tiền thuê phòng trọ mỗi tháng bà còn phải bỏ ra hơn 2 triệu đồng để mua các loại thuốc chữa bệnh khi cơ thể bà luôn trong tình trạng đau ốm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hộ dân chịu ngập úng cạnh “con đường đẹp nhất Điện Biên”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ khi triển khai Dự án Đường 60m, hàng chục hộ dân tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ phải chịu ngập úng thêm nặng nề, nhất là từ khi “con đường đẹp nhất Điện Biên” này hoàn thành.

Cận cảnh dự án đường 60m vừa hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức gắn biển tên "Đường 7 tháng 5" cho công trình đường 60m được coi là đẹp nhất, quy mô nhất mới hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ.

Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Theo Người lao động |

Ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn gởi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhiều thông tin của vụ án được đăng tải thiếu chính xác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hộ dân chịu ngập úng cạnh “con đường đẹp nhất Điện Biên”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ khi triển khai Dự án Đường 60m, hàng chục hộ dân tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ phải chịu ngập úng thêm nặng nề, nhất là từ khi “con đường đẹp nhất Điện Biên” này hoàn thành.

Cận cảnh dự án đường 60m vừa hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

TP.Điện Biên Phủ vừa tổ chức gắn biển tên "Đường 7 tháng 5" cho công trình đường 60m được coi là đẹp nhất, quy mô nhất mới hoàn thành sau nhiều năm "lụt" tiến độ.

Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Theo Người lao động |

Ông Cao Toàn Mỹ đã có đơn gởi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhiều thông tin của vụ án được đăng tải thiếu chính xác.