Điện Biên làm rõ vụ "bưởi da xanh thành bưởi dại" sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - UBND huyện Mường Ảng vừa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc “Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại” như Báo Lao Động phản ánh.

Liên quan đến nội dung “Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại” như Báo Lao Động phản ánh, ngày 17.12, UBND huyện Mường Ảng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để giải trình, làm rõ vụ việc.

Theo đó, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện luôn xác định việc trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao sẽ đem lại thu nhập cho người dân.

Hiện nay, huyện có trên 380ha cây ăn quả, trong đó nhiều diện tích đã cho thu hoạch.

Ngay sau khi nhận thông tin, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện Mường Ảng khẩn trương nắm tình hình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Ẳng Tở tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa toàn bộ diện tích trồng bưởi da xanh.

Kết luận buổi làm việc, ông Tạ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng - yêu cầu các cá nhân, tập thể liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý Nhà nước, có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật chăm sóc khi cấp hỗ trợ giống, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Đồng thời, yêu cầu kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ những diện tích cây ăn quả đã hỗ trợ nông dân theo các mô hình, dự án tương tự, cử cán bộ thường xuyên hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong quá trình chăm sóc cây ăn quả, để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với vụ việc này để xử lý theo quy định.

Tập thể, cá nhân làm sai phải chịu trách nhiệm cải tạo, ghép giống bưởi có chất lượng và khắc phục thiệt hại về năng suất, sản lượng của số cây trồng như đã thoả thuận với người dân.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, tháng 7.2017, gia đình ông Lò Văn Tình ở bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) được hỗ trợ trồng 330 cây cam Vinh, 120 cây xoài Đài Loan và 150 cây bưởi da xanh theo mô hình liên kết với số vốn đối ứng phải bỏ ra 50% là 12 triệu đồng.

PV đã đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về vấn đề này, tuy nhiên, ông Hiệp nói sẽ cho các đơn vị chức năng xác minh thông tin rồi sẽ cung cấp, trả lời PV.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy, thu giữ vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa triệt phá 2 vụ mua bán ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, hơn 100 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp.

Điện Biên liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển động vật hoang dã

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa bắt giữ 2 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật là động vật hoang dã với tổng trọng lượng khoảng 130kg.

Liên ngành vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ

Nhóm PV |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm", liên ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm.

Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ theo mô hình liên kết của gia đình ông Lò Văn Tình đã biến thành... bưởi dại!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Điện Biên bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy, thu giữ vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa triệt phá 2 vụ mua bán ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, hơn 100 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp.

Điện Biên liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển động vật hoang dã

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa bắt giữ 2 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật là động vật hoang dã với tổng trọng lượng khoảng 130kg.

Liên ngành vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ

Nhóm PV |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm", liên ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm.

Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ theo mô hình liên kết của gia đình ông Lò Văn Tình đã biến thành... bưởi dại!