Điện Biên làm rõ thông tin dự án hồ nước Ẳng Cang 341 tỉ đồng

Văn Thành Chương |

Chiều 31.3, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí và tập trung làm rõ nội dung "Làm cố cho xong dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra" mà Lao Động phản ánh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (Chủ đầu tư Dự án công trình xây dựng hồ Chứa nước Ẳng Cang) thừa nhận nội dung bài báo "Làm cố cho xong Dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra" đăng trên Báo Lao động “cơ bản là đúng nội dung sự việc”.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cung cấp thêm thông tin lý giải việc cắt giảm hạng mục tuyến kênh tả, kênh hữu cùng với các công trình trên 2 tuyến kênh này là do sau khi rà soát, công trình vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt ban đầu... Theo đó, ban đầu dự án được phê duyệt 15 tỉ để giải phóng mặt bằng, trong quá trình thực hiện tăng lên 97 tỉ 874 triệu đồng.

Về nguyên nhân vượt mức, ông Hiệp cho biết vì chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư có sự thay đổi vì vậy phải “cắt giảm những hạng mục chưa thực sự cần thiết”.

Về hiệu quả đầu tư của dự án khi mục tiêu đề ra là Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400 ha lúa của xã Ẳng Cang và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân, theo lời vị chủ tịch huyện, sau khi cắt giảm hạng mục đầu tư thì dự án xây dựng 2 tuyến kênh của công trình này đã được đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên cụ thể là thời gian nào, ông Hiệp không đưa ra thông tin.

Quang cảnh buổi cung cấp thông tin. Ảnh: VTC.
Quang cảnh buổi cung cấp thông tin. Ảnh: VTC.

Về công trình nước sinh hoạt phục vụ cho khoảng 10.000 người dân, ông Hiệp cho biết: “Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên (Ban quản lý dự án các công trình Công nghiệp và Dân dụng tỉnh Điện Biên) làm chủ đầu tư công trình nước sạch này”.

Ông Hiệp cho biết thêm: “Sau khi công trình hồ chứa nước Ẳng Cang hoàn thành thì công trình sẽ chính thức được khởi công trong năm 2021 và lấy nguồn nước từ hồ Ẳng Cang. Như vậy thì mục tiêu đảm bảo nước cho 10 nghìn người dân là đã và đang được triển khai”.

Tuy vậy ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng thừa nhận đó là một dự án độc lập và không lấy nước từ hồ Ẳng Cang. Nước hồ chỉ được sử dụng khi “khi nguồn nước của nhà máy không còn…"

Phát biểu tại hội nghị, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, các cơ quan báo chí đã rất thẳng thắn, chính quyền, đơn vị liên quan cầu thị, và đúng trách nhiệm trong việc trao đổi, làm rõ thông tin, giải trình các vấn đề báo chí nêu.

Với các cấp chính quyền, đơn vị liên quan được báo chí tham gia góp ý tại hội nghị, cần tiếp thu tích cực nội dung đã nêu để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng thời, ông Vừ A Bằng cũng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp để tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Báo Lao Động ngày 29.3.2021 có bài viết về Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước Ẳng Cang tại huyện Mường Ảng, Điện Biên. Sau gần 10 năm chậm tiến độ với nhiều lần điều chỉnh, dự án được điều chỉnh xuống 341 tỉ đồng và đang được chủ đầu tư hoàn thành dù không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra ban đầu. Bài báo sau đó đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận địa phương.


Văn Thành Chương
TIN LIÊN QUAN

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Làm cố cho xong dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được đầu tư 341 tỉ đồng, sau gần 10 năm chậm tiến độ với nhiều lần điều chỉnh, dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) đang cố gắng để hoàn thành dù không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra ban đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Làm cố cho xong dự án 341 tỉ đồng dù không đạt mục tiêu nào đề ra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Được đầu tư 341 tỉ đồng, sau gần 10 năm chậm tiến độ với nhiều lần điều chỉnh, dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) đang cố gắng để hoàn thành dù không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra ban đầu.