Chiều 17.3, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí với ngành nông nghiệp của tỉnh.
Buổi họp tập trung vào nội dung đang được dư luận hết sức quan tâm trong những ngày qua về việc phá rừng ở huyện Nậm Pồ đã được phản ánh qua loạt bài trên Báo Lao Động cùng một số cơ quan báo chí khác.
Ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Điện Biên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn bị này đã chỉ đạo toàn lực lượng kiểm tra, rà soát lại các diện tích rừng tái sinh, diện tích đủ điều kiện thành rừng để tham mưu cho UBND tỉnh đưa những diện tích này vào quy hoạch 3 loại rừng. Đồng thời tham mưu cho các cấp chính quyền vận dụng các quy định của pháp luật xử lý nghiêm đối với người vi phạm.
Ngoài ghi nhận "các bài báo phản ánh là đa chiều", ông Hồng cũng chia sẻ: "Chúng tôi có hàng trăm cuộc họp cũng không bằng 1 bài báo các đồng chí phản ánh vì nó làm thay đổi cách nghĩ, cách làm... trong công tác quản lý, bảo vệ rừng".
Ông Hồng cho biết thêm, ngày hôm qua (16.3) ông đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực phản ánh và có buổi làm việc trực tiếp với Thường trực Huyện Nậm Pồ. Tại buổi làm việc có sự tham gia của Chủ tịch UBND các xã, các lực lượng: công an, kiểm lâm, biên phòng, quân sự và các ban ngành đoàn thể để làm rõ trách nhiệm vì “công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.
Cũng tại buổi họp báo, ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, trách nhiệm giữ rừng không phải chỉ riêng của lực lượng kiểm lâm mà là trách nhiệm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương.
Ông Hải nhấn mạnh: "Bài báo “Loay hoay giữ rừng Điện Biên” đăng trên Lao Động đã phản ánh rất thực tế và rõ ràng về vấn đề này".