Điểm trông giữ xe tại đền Đức Thánh Cả ngang nhiên “chặt chém” du khách

Quang Huy |

Thời gian qua, nhiều du khách đến thắp hương, cầu an tại đền Đức Thánh Cả (xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) và xã Hồng Quang, huyện ứng Hòa,  Hà Nội, dịp đầu năm mới tỏ ra bức xúc vì bị “chặt chém” không thương tiếc khi gửi phương tiện vào đền.

Nằm trên địa phận xã Tân Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) và xã Hồng Quang (huyện ứng Hòa,  Hà Nội), đền Đức Thánh Cả từ lâu nổi tiếng là ngôi đền có kiến trúc độc đáo và linh thiêng, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Nắm bắt được nhu cầu gửi xe của du khách và nhân dân địa phương là rất lớn, các bãi trông giữ phương tiện ở đây thoải mái tăng giá, chặt chém du khách bất chấp quy định.

 
Bảng giá trông giữ phương tiện tẩy xóa mập mờ. Ảnh: QH 

Chị Hoàng Thị Huế (ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng đến đền Đức Thánh Cả để thắp hương, cầu an. Việc công đức xây đền, xây chùa là cái tâm của mỗi người, chúng tôi không nhắc đến, nhưng để các bãi xe ở đây tự đẩy giá thu phí lên cao gấp nhiều lần giá nhà nước quy định thì rất đáng ngại. Đoàn chúng tôi đi 5 xe máy, họ thu tổng cộng 100 nghìn đồng, như vậy là quá cao.

"Tôi nghĩ, chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm, không thể để tình trạng “chặt chém” như vậy diễn ra ở trước cửa đền, cửa chùa" - chị Huế nói.

Theo quy định, đơn vị thu giá dịch vụ trông giữ xe phải sử dụng biên lai thu do cơ quan thuế in ấn, cấp phát và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên lai của Bộ Tài chính. Khi thu phải cấp biên lai thu cho đối tượng nộp, nghiêm cấm việc thu không sử dụng biên lai, biên lai không đúng quy định.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, những chiếc vé trông giữ phương tiện tại cổng đền Đức Thánh Cả không phải mẫu do Cục Thuế ban hành mà tự in ấn hết sức sơ sài. Vì vậy người dân không biết được giá tiền sẽ phải trả là bao nhiêu và đành chấp nhận mức giá mà người thu đề ra.

Đa số những người gửi xe máy đều bị thu mức 20 nghìn đồng/lượt, cao gấp nhiều lần quy định cho phép, còn ôtô thì thu ở mức từ 60-70 ngàn đồng/lượt.

Trong vai một người dân đi lễ, PV Báo Lao Động đã gửi xe máy tại bãi giữ xe đền Đức Thánh Cả, chỉ 10 phút sau chúng tôi quay lại trả vé, lấy xe thì nhân viên ở đây thu 20.000đ/xe máy. Khi được hỏi vì sao thu với giá cao hơn nhiều lần giá nhà nước quy định, các nhân viên ở đây trả lời: “Do UBND xã quy định mức thu, chúng tôi chỉ là người làm thuê. Năm nào cũng thu như vậy rồi, năm nay vẫn thế thôi, ai cũng phải trả như vậy hết”.

Theo quan sát, biển niêm yết giá gửi xe được UBND xã Tân Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) treo ở con đường dẫn vào đền, cách xa khu gửi xe đến hàng trăm mét, không hiểu vì lí do gì giá tiền gửi xe đã bị xóa hết.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin…

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

Giá giữ xe tăng gấp 10 lần quy định tại hội chọi trâu Hải Lựu

P.L |

Mặc dù đã có quy định từ Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2018 nhưng giá trông giữ xe vẫn tăng chóng mặt. 

Dịp tết nguyên đán tại Hà Nội: Giá trông giữ xe tăng đột biến

HOA LÊ |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân đi lễ đền chùa đầu năm và đến các khu vui chơi tại Thủ đô tăng mạnh, một số điểm trông giữ xe gần khu vực di tích, đền chùa đã “tát nước theo mưa”, tự ý tăng giá “cắt cổ”, kể cả những bãi trông giữ xe được cấp phép.

Đà Nẵng: Chính thức thu phí giữ xe ở các khu vực công cộng

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, chính quyền TP Đà Nẵng đã chính thức ban hành thông báo thu phí trông giữ xe ở nhiều điểm công cộng. Tuy vậy, bước đầu chủ trương này bị nhiều lái xe, người dân phản đối, vì từ trước đến nay được đậu đỗ miễn phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá giữ xe tăng gấp 10 lần quy định tại hội chọi trâu Hải Lựu

P.L |

Mặc dù đã có quy định từ Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2018 nhưng giá trông giữ xe vẫn tăng chóng mặt. 

Dịp tết nguyên đán tại Hà Nội: Giá trông giữ xe tăng đột biến

HOA LÊ |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân đi lễ đền chùa đầu năm và đến các khu vui chơi tại Thủ đô tăng mạnh, một số điểm trông giữ xe gần khu vực di tích, đền chùa đã “tát nước theo mưa”, tự ý tăng giá “cắt cổ”, kể cả những bãi trông giữ xe được cấp phép.

Đà Nẵng: Chính thức thu phí giữ xe ở các khu vực công cộng

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, chính quyền TP Đà Nẵng đã chính thức ban hành thông báo thu phí trông giữ xe ở nhiều điểm công cộng. Tuy vậy, bước đầu chủ trương này bị nhiều lái xe, người dân phản đối, vì từ trước đến nay được đậu đỗ miễn phí.