Dọc con đường Lê Đức Thọ hướng về phía cầu Thuận Phước, thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng lâu nay có những đống xà bần, rác sinh hoạt của người dân, rác thải từ các hàng quán ăn uống như hộp xốp, bao bì, bã mía... Việc xả rác bừa bãi này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Dù gần các bãi rác tự phát này, cơ quan chức năng đều bố trí thùng rác công cộng, thế nhưng một số người dân cũng như các hàng quán vẫn tùy tiện vứt rác bừa bãi ra bên ngoài, khiến người đi đường ngang qua bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Người dân ở đây phản ánh, rác không được thu gom kịp dẫn đến tràn ra các vỉa hè, bởi vậy, họ đã đốt những bãi rác ở đây để tránh ô nhiễm. Điều đáng nói, Lê Đức Thọ là tuyến đường du lịch thường xuyên có du khách qua lại nên những hình ảnh trên là hết sức phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị.