Điểm tập kết rác trong khu dân cư, nhà 3 lớp cửa vẫn không "thoát"

Thành Nhân |

Khoảng 3 năm nay, người dân Khu dân cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) phải sống gần điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Theo phản ánh của người dân sống ở Khu dân cư Thới Nhựt, khoảng 3 năm nay, họ phải chịu cảnh sống gần điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Điểm tập kết rác ở trong khu dân cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) khiến người dân rất búc xúc. Ảnh: Thành Nhân
Điểm tập kết rác ở trong khu dân cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) khiến người dân búc xúc. Ảnh: Thành Nhân

Nhà gần điểm tập kết rác, ông L.V.P (63 tuổi, Khu dân cư Thới Nhựt 2) cho biết: Khoảng 3 năm nay, gia đình tôi luôn chịu cảnh ô nhiễm và mùi hôi thối từ điểm tập kết rác. Không chịu nổi, nhà tôi đã phải gắn đến 3 lớp cửa và luôn đóng kín nhưng vẫn không tác dụng.

“Tôi tuổi đã cao, chấp hành chủ trương của Nhà nước bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án và được cấp tái định cư ở đây. Nhưng tình trạng ô nhiễm từ điểm tập kết rác này khiến môi trường sống rất tệ. Mong cơ quan có thẩm quyền xem xét di dời điểm tập kết rác này để trả lại môi trường sống trong lành cho bà con” - ông P nói.

Cong nhân dùng xe nhỏ để thu gom rác sau đó di chuyển rác về điểm tập kết rác ở khu dân cư Thới Nhựt 2 (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) để chuyển rác đi đến Nhà máy xử lý rác. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân dùng xe nhỏ để thu gom rác, sau đó di chuyển rác về điểm tập kết rác ở khu dân cư Thới Nhựt 2 (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) trước khi chuyển rác đi đến Nhà máy xử lý rác. Ảnh: Thành Nhân

Cách đó không xa, chị C.T.B.N cho biết, tại Khu dân cư Thới Nhựt 2 đa số đều là người bị thu hồi đất rồi được cấp tái định cư ở đây. Gần đây có thêm các trường học nên việc trong khu dân cư lại có điểm tập kết rác cũng gây ảnh hưởng đến các học sinh, đặc biệt là các cháu mầm non. Khoảng 3 năm nay, người dân ở đây đã gửi đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng chưa giải quyết thỏa đáng.

“Điểm tập kết rác sát bờ sông Rạch Ngỗng, nước rửa rò rỉ xuống sông sẽ gây ô nhiễm môi trường. Mỗi khi triều cường lên cao gây ngập, kéo theo rác sẽ trôi theo càng tiềm ẩn ô nhiễm môi trường. Người dân ở đây chỉ mong sớm di dời điểm tập kết rác này, trả lại môi trường trong sạch cho người dân sinh sống” - chị N nói.

Công nhân lấy rác sau đó di chuyển về điểm tập kết và dùng xe chuyển dụng chở rác đến nhà máy xử lý. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân lấy rác sau đó di chuyển về điểm tập kết và dùng xe chuyển dụng chở rác đến nhà máy xử lý. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân lấy rác sau đó di chuyển về điểm tập kết và dùng xe chuyên dụng chở rác đến nhà máy xử lý. Ảnh: Thành Nhân

Sau nhiều lần phản ánh, người dân ở Khu dân cư Thới Nhựt 2 lại tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến UBND TP.Cần Thơ về việc liên quan đến điểm tập kết và trung chuyển thu gom rác tại đây. Sau đó, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều để chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 25.12, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ tiếp tục ban hành công văn về việc giải quyết phản ánh tại đơn kiến nghị liên quan đến trạm tập kết và trung chuyển thu gom rác trong Khu dân cư Thới Nhựt 2 (nhắc lần 1) gửi đến UBND quận Ninh Kiều.

Theo đó, ngày 31.11, UBND thành phố đã giao Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khẩn trương tổ chức kiểm tra làm rõ những vấn đề ô nhiễm môi trường phản ánh tại đơn kiến nghị của bà C.T.B.N và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo môi trường sống cho người dân, không phát sinh thành điểm nóng về môi trường và an ninh trật tự. Công văn này yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 20.12.2020. Tuy nhiên, đã quá thời hạn được giao nhưng UBND quận Ninh Kiều vẫn chưa báo cáo.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đề nghị UBND quận Ninh Kiều khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tại công văn số 3684/UBND-XDĐT nêu trên trong tháng 12 năm 2020.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục các công trình giao thông hư hỏng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Cần Thơ: Điểm mặt những cột điện như "bẫy" người đi đường

Thành Nhân |

Cột điện hiên ngang đứng dưới lòng đường, không chỉ gây phản cảm, cản trở giao thông mà còn khiến người dân bức xúc vì tiềm ẩn tai nạn.

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều phản hồi thông tin về rác ứ đọng tại hồ Bún Xáng

Thành Nhân |

Liên quan đến tình trạng rác ứ đọng tại hồ Bún Xáng mà Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều có thông tin thêm về hướng xử lý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục các công trình giao thông hư hỏng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Cần Thơ: Điểm mặt những cột điện như "bẫy" người đi đường

Thành Nhân |

Cột điện hiên ngang đứng dưới lòng đường, không chỉ gây phản cảm, cản trở giao thông mà còn khiến người dân bức xúc vì tiềm ẩn tai nạn.

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều phản hồi thông tin về rác ứ đọng tại hồ Bún Xáng

Thành Nhân |

Liên quan đến tình trạng rác ứ đọng tại hồ Bún Xáng mà Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều có thông tin thêm về hướng xử lý.