Dịch bệnh kéo dài, phụ huynh học sinh chuẩn bị tinh thần học online

THUỲ TRANG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022 vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều địa phương trong đó có TP.Đà Nẵng có thể sẽ tiếp tục việc khai giảng và học online.

Cho đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng vẫn chưa có thông tin chính thức về việc khai giảng năm học mới theo kế hoạch của Bộ. Tuy nhiên, với thời gian tựu trường dành cho lớp 1 là ngày 23.8 và các lớp khác là 1.9, nhiều tỉnh thành như TP.Đà Nẵng gần như không kịp.

Trong 3 ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng tăng cao từ 70 đến 90 ca mắc mỗi ngày. Quận Sơn Trà với 5 phường đã phải thực hiện phong toả, có nơi cách ly y tế để truy vết dịch bệnh. Với diễn biến dịch như hiện nay, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị tinh thần rằng, các con sẽ tiếp tục khai giảng và học online.

Chị Thanh Thảo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho hay: “Năm ngoái, tình hình dịch đến đầu tháng 9 đã được kiểm soát thì cũng phải mất 20 ngày sau, học sinh mới được đến trường trở lại. Trong khi đó năm nay, dịch bệnh với biến chủng mới lây lan nhanh, số ca mắc cao thì khó lòng trong 1 tháng nữa thành phố có thể kiểm soát được. Gia đình tôi đã chuẩn bị tinh thần cho con học online năm học này”.

Dù vậy, chị Thảo cũng chỉ ra điểm chưa ổn của việc tổ chức học online hiện nay. “Nếu với học sinh cấp 2, cấp 3, việc học online có thể đáp ứng được phần nào việc học tập trong thời gian dịch bệnh vì các em đã hiểu biết nhiều, sử dụng thành thạo các thiết bị như điện thoại, máy tính. Tuy nhiên với học sinh cấp 1, đặc biệt là lớp 1 và trẻ mầm non, việc học online hiện nay rất vất vả cho cả cô giáo, phụ huynh và học sinh”.

Chị Thảo lấy ví dụ, trẻ mầm non chỉ thích các giờ học có hoạt động, có sự tương tác hoặc chương trình dạy phải thật sinh động như các chương trình thiếu nhi trên truyền hình. “Trong khi đó các cô mầm non với điều kiện vật chất hiện tại chưa thể tổ chức được như vậy” – chị Thảo nói.

Với học sinh lớp 1, các em mới bắt đầu việc học chữ, ở lớp có cô giáo cầm tay viết từng chữ với nhiều em còn chưa tiếp thu được ngay thì việc dạy qua màn hình điện thoại, đôi khi tiếng được tiếng mất chỉ khiến cả cô và trò vất vả thêm.

Đồng quan điểm này, cô Thu Minh – giáo viên một trường tiểu học tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết: “Chưa kể lớp 1, đến học sinh lớp 2 dù đã quen bạn bè và chương trình học rồi nhưng học online trước màn hình cũng là cả vấn đề. Em nào có phụ huynh ngồi bên cạnh học cùng thì may ra còn tập trung chứ em nào ngồi một mình có khi đi uống nước hay chạy đi chơi cô gọi không có. Với hơn 30 học sinh cùng bật màn hình nhưng vì các em quá nhỏ, ý thức chưa có, đôi lúc cô nói đường cô, trò làm việc của trò”.

Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn trong việc dạy và học online, tuy nhiên cả phụ huynh và thầy cô giáo đều đồng tình rằng việc khai giảng, học online trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay là điều bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh kiến nghị các trường nên có một giáo án sinh động, lựa chọn kiến thức và cách truyền tải phù hợp để hấp dẫn học sinh hơn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A0 chia sẻ bí kíp học online hiệu quả

Mai Dung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A0 với 29,55 điểm. Để đạt được thành tích đó, Sơn dành thời gian lớn tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua bài giảng trực tuyến.

Giáo viên hướng dẫn cha mẹ cách học online hiệu quả cùng trẻ lớp 1

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trẻ lớp 1 phải học online từ những buổi học đầu tiên. Cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole đưa ra lời khuyên, định hướng để cha mẹ cùng con chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả.

Học online, thi trực tuyến, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ khu cách ly

Thế Lâm |

Chuyển đổi số đang cung cấp các giải pháp công nghệ học online giúp vượt qua những khó khăn trong học tập, giảng dạy do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Và ngược lại, đại dịch COVID-19 cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A0 chia sẻ bí kíp học online hiệu quả

Mai Dung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A0 với 29,55 điểm. Để đạt được thành tích đó, Sơn dành thời gian lớn tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua bài giảng trực tuyến.

Giáo viên hướng dẫn cha mẹ cách học online hiệu quả cùng trẻ lớp 1

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trẻ lớp 1 phải học online từ những buổi học đầu tiên. Cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole đưa ra lời khuyên, định hướng để cha mẹ cùng con chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả.

Học online, thi trực tuyến, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ khu cách ly

Thế Lâm |

Chuyển đổi số đang cung cấp các giải pháp công nghệ học online giúp vượt qua những khó khăn trong học tập, giảng dạy do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Và ngược lại, đại dịch COVID-19 cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn.