Di tích nguy cơ thành phế tích, đừng để mất bò mới lo làm chuồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng di tích quốc gia thành xuống cấp nghiêm trọng, bị xâm lấn, Quảng Ngãi đang gấp rút xây dựng phương án tôn tạo, bảo vệ.

Di tích Chiến thắng Vạn Tường ở huyện Bình Sơn được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTT & DL) xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 1982, gồm 8 điểm di tích. Tuy nhiên, hiện nay một số điểm thuộc di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nguyên nhân điều kiện tự nhiên gây ra, nguồn kinh phí bố trí cho công tác trùng tu còn khiêm tốn…

Khuôn viên di tích Chiến thắng Vạn Tường nằm ở xã Bình Hòa hiện rất nhếch nhác, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Viên
Khuôn viên di tích Chiến thắng Vạn Tường nằm ở xã Bình Hòa hiện rất nhếch nhác, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Sở đang lập dự toán khoảng 2 tỉ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích này để trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện trong năm 2024 - 2025 nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965-18.8.2025); đồng thời, Sở sẽ phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tham mưu UBND tỉnh phân cấp cho huyện này trực tiếp quản lý di tích để phát huy được hiệu quả công tác quản lý…

Thắng cảnh Núi đá Phú Thọ và Cổ Lũy Cô Thôn tại xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Hiện di tích này bị xâm lấn nghiêm trọng, trở thành nơi chôn cất người quá cố.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chôn cất người thân tại nghĩa địa của TP.Quảng Ngãi, không mai táng người mất tại núi Phú Thọ và hạn chế việc tu sửa, xây dựng mới các mộ hiện có trong khu vực bảo vệ của di tích. Đồng thời, sớm đầu tư hoàn thành Dự án công viên Nghĩa trang Tịnh Ấn Viên và mở rộng nghĩa địa Nghĩa Kỳ - giai đoạn III nhằm đáp ứng nhu cầu đất mai táng cho người chết của người dân TP.Quảng Ngãi, trong đó có người dân ở xã Nghĩa Phú.

Di tích Quốc gia Núi đá Phú Thọ bị người dân xâm lấn làm nơi mai táng người quá cố. Ảnh: Ngọc Viên
Di tích quốc gia Núi đá Phú Thọ bị người dân xâm lấn làm nơi mai táng người quá cố. Ảnh: Ngọc Viên

Đồng thời cũng sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng, số lượng mộ nằm trong khu vực I bảo vệ của di tích để có phương pháp di dời đến nơi quy định.

Tiến hành cắm mốc giới di tích, dựng bản vẽ bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích Núi Phú Thọ và biển báo cấm người dân mai táng người chết trong diện tích đất di tích. Hàng năm cân đối kinh phí ngân sách cho công tác bảo quản, tu bổ đối với di tích này.

Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh trùng tu, tôn tạo di tích Núi Phú Thọ và Cổ Lũy Cô Thôn vào danh mục các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (kinh phí 15 tỉ đồng).

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 254 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Qua rà soát, chỉ có 98/254 di tích được cắm mốc giới, 41/254 di tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có khoảng 50/254 di tích bị lấn chiếm, xâm hại, trong đó có cả những di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phá hoại di tích và tài sản, cứ theo luật mà xử phạt thật nặng

Hoàng Văn Minh |

Việc những du khách người nước ngoài, lần nữa vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh cho thấy các biện pháp ngăn chặn vấn nạn toàn cầu này của chúng ta còn nhẹ và chưa phát huy hiệu quả.

Nham nhở con đường độc đạo kết nối 2 di tích Quốc gia

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Đường ĐH.15 kết nối giữa 2 di tích lịch sử Quốc gia ATK Định Hoá và Tân Trào đang được sửa chữa. Tuy nhiên việc đào bới nham nhở, thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và du khách mỗi lần qua đây.

Di tích quốc gia Chiến thắng Vạn Tường có nguy cơ thành phế tích

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Không được duy tu, bảo dưỡng, quản lý, không có hàng rào khoanh vùng bảo vệ nên hiện Di tích Chiến thắng Vạn Tường (ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang xuống cấp nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ thành phế tích.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Ngôi đền linh thiêng và điệu hát Dậm Quyển Sơn lan tỏa tới 16 nước trời Âu

Khánh Linh |

Hà Nam - Dù không còn được bao quanh bởi rừng trúc rộng lớn, nhưng Khu du lịch đền Trúc Ngũ động Thi Sơn vẫn thu hút du khách bởi sự linh thiêng, kỳ bí và là nơi khởi phát của điệu hát Dậm đã được lan tỏa đến 16 nước trời Âu.

Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tiểu dự án triệu đô Nha Trang

Hữu Long |

Ngày 23.6, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang).

Phá hoại di tích và tài sản, cứ theo luật mà xử phạt thật nặng

Hoàng Văn Minh |

Việc những du khách người nước ngoài, lần nữa vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh cho thấy các biện pháp ngăn chặn vấn nạn toàn cầu này của chúng ta còn nhẹ và chưa phát huy hiệu quả.

Nham nhở con đường độc đạo kết nối 2 di tích Quốc gia

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Đường ĐH.15 kết nối giữa 2 di tích lịch sử Quốc gia ATK Định Hoá và Tân Trào đang được sửa chữa. Tuy nhiên việc đào bới nham nhở, thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và du khách mỗi lần qua đây.

Di tích quốc gia Chiến thắng Vạn Tường có nguy cơ thành phế tích

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Không được duy tu, bảo dưỡng, quản lý, không có hàng rào khoanh vùng bảo vệ nên hiện Di tích Chiến thắng Vạn Tường (ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang xuống cấp nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ thành phế tích.