Di tích lịch sử cấp Quốc gia hóa... phế tích

Hữu Long |

Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) chưa bàn giao về cho địa phương đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV được phục dựng từ năm 2013 với tổng kinh phí 28 tỷ đồng, gồm các hạng mục: hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ… Sau hơn 3 năm hoàn thành xây dựng hiện di tích đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Điển hình, bờ tường khu khánh tiết sụt lún, tượng đài nứt, trần nhà lưu niệm bị dột nát…
Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV được phục dựng từ năm 2013 với tổng kinh phí 28 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ…  Ảnh: HL
Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV được phục dựng từ năm 2013 với tổng kinh phí 28 tỷ đồng, gồm các hạng mục: hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ… Sau hơn 3 năm hoàn thành xây dựng hiện di tích đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Điển hình, bờ tường khu khánh tiết sụt lún, tượng đài nứt, trần nhà lưu niệm bị dột nát…
Sau hơn 6 năm hoàn thành xây dựng, hiện di tích đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Điển hình, bờ tường khu khánh tiết sụt lún, tượng đài nứt, trần nhà lưu niệm bị dột nát… Ảnh: HL
Hiện chỉ còn khu khánh tiết là có thể đón du khách tham quan, nhưng có rất ít thông tin về lịch sử di tích và cũng không có hướng dẫn viên để giới thiệu với du khách. Điều đáng buồn là khu khánh tiết không được duy tu thường xuyên; đường vào khu di tích cảnh quan nhếch nhác, rác thải bừa bãi…
Hiện chỉ còn khu khánh tiết là có thể đón du khách tham quan, nhưng có rất ít thông tin về lịch sử di tích và cũng không có hướng dẫn viên để giới thiệu với du khách. Điều đáng buồn là khu khánh tiết không được duy tu thường xuyên; đường vào khu di tích cảnh quan nhếch nhác, rác thải bừa bãi…
Hiện chỉ còn khu khánh tiết là có thể đón du khách tham quan, nhưng có rất ít thông tin về lịch sử di tích và cũng không có hướng dẫn viên để giới thiệu với du khách. Điều đáng buồn là khu khánh tiết không được duy tu thường xuyên; đường vào khu di tích cảnh quan nhếch nhác, rác thải bừa bãi…
Hiện chỉ còn khu khánh tiết là có thể đón du khách tham quan, nhưng có rất ít thông tin về lịch sử di tích và cũng không có hướng dẫn viên để giới thiệu với du khách. Điều đáng buồn là khu khánh tiết không được duy tu thường xuyên; đường vào khu di tích cảnh quan nhếch nhác, rác thải bừa bãi…
Hiện chỉ còn khu khánh tiết là có thể đón du khách tham quan. Tuy vậy, hiện vật về lịch sử di tích vô cùng nghèo nàn, không có hướng dẫn viên để giới thiệu. Ảnh: HL
Đường vào các điểm lưu niệm trong di tích phần lớn là đất đỏ lầy lội, nham nhở. Ảnh: HL
Đường vào các điểm lưu niệm trong di tích phần lớn là đất đỏ lầy lội, nham nhở. Ảnh: HL
Đường vào các điểm lưu niệm trong di tích phần lớn là đất đỏ lầy lội, nham nhở. Ảnh: HL
Đường vào các điểm lưu niệm trong di tích phần lớn là đất đỏ lầy lội, nham nhở và chông chênh. Ảnh: HL

Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại tồi tàn, nhếch nhác.

Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại tồi tàn, nhếch nhác.
Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại tồi tàn, nhếch nhác.
Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại tồi tàn, nhếch nhác.
Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại tồi tàn, nhếch nhác.
Ngoài khu vực nhà khánh tiết, các hạng mục khác cũng xuống cấp không còn có thể phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan; nhất là nhà tưởng niệm đồng chí Bùi Chính Liêm, các lán trại hoang tàn, nhếch nhác. Ảnh: HL
Thật khó có thể tin những khu  vực này được giới thiệu là hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ…
Thật khó có thể tin những khu  vực này được giới thiệu là hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ…
Thật khó có thể tin những khu  vực này được giới thiệu là hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài thuộc khu khánh tiết, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở khu căn cứ…
Thật khó có thể tin những khu vực này được giới thiệu là hệ thống công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm…
Đây là địa bàn hoạt động của các cơ quan, ban ngành huyện ủy, tỉnh ủy, liên tỉnh; là hành lang chiến lược đưa sức người, của từ hậu phương ra tiền tuyến. Khu căn cứ còn có vai trò kết nối Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ, miền Bắc với miền Nam; nơi đưa, đón các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương vào thành lập chủ lực Miền để chỉ đạo cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là địa bàn hoạt động của các cơ quan, ban ngành huyện ủy, tỉnh ủy, liên tỉnh; là hành lang chiến lược đưa sức người, của từ hậu phương ra tiền tuyến. Khu căn cứ còn có vai trò kết nối Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ, miền Bắc với miền Nam; nơi đưa, đón các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương vào thành lập chủ lực Miền để chỉ đạo cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo lãnh đạo UBND huyện Krông Nô, Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV vẫn chưa được Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông bàn giao về cho địa phương quản lý. Trên thực tế địa phương chỉ quản lý về mặt hành chính còn việc duy trì, trùng tu, tôn tạo di tích vẫn do cơ quan cấp trên thực hiện.

Căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV là Căn cứ địa cách mạng của lực lượng kháng chiến (tỉnh Quảng Đức cũ-nay là tỉnh Đắk Nông) và lực lượng kháng chiến liên tỉnh IV trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1959 - 1975). Đây là địa bàn hoạt động của các cơ quan, ban ngành huyện ủy, tỉnh ủy, liên tỉnh; là hành lang chiến lược đưa sức người, của từ hậu phương ra tiền tuyến. Khu căn cứ còn có vai trò kết nối Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ, miền Bắc với miền Nam; nơi đưa, đón các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương vào thành lập chủ lực Miền để chỉ đạo cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Xã "bật đèn xanh" cho xây chùa không phép trên đất di tích quốc gia

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) đã tổ chức họp xóm, chuẩn bị cho việc xây dựng chùa không phép trên đất di tích quốc gia, tham dự lễ khởi công và chậm trễ trong việc đình chỉ xây dựng trái phép.

Khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng

TRẦN LƯU -HƯNG THƠ |

Ngày 9.11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (10.11.1929 - 10.11.2019) và khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Xã "bật đèn xanh" cho xây chùa không phép trên đất di tích quốc gia

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) đã tổ chức họp xóm, chuẩn bị cho việc xây dựng chùa không phép trên đất di tích quốc gia, tham dự lễ khởi công và chậm trễ trong việc đình chỉ xây dựng trái phép.

Khánh thành Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng

TRẦN LƯU -HƯNG THƠ |

Ngày 9.11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (10.11.1929 - 10.11.2019) và khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.