Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Văn Tiệp |

Là di tích cấp quốc gia song di tích Động Dơi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang bị đập phá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm do địa phương không có kinh phí trông coi bảo vệ hang động.

Động Dơi nằm trên địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang (Cao Bằng), được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia năm 2014. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, di tích này hiện đang bị tàn phá, xuống cấp.

Ghi nhận của PV Lao Động, khu di tích này không có người bảo vệ, cỏ mọc um tùm các lối đi. Trong hang động, vỏ chai nhựa vứt rải rác lối đi, một số điểm trong hang bị khắc tên.

Anh Hà Quốc Huy, người dân địa phương cho biết: “Không chỉ ngập trong cây cỏ và rác, từ lâu ở Động Dơi xảy ra tình trạng người dân tự ý đập phá nhũ đá nghi bán sang Trung Quốc hoặc các tỉnh, thành trong nước. Những nhũ đá này tuổi đời hàng triệu năm, nay bị đập phá ngổn ngang, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của động”.

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Văn Diệu, Phó Chủ tịch xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang xác nhận, có tình trạng người dân tự ý khai thác nhũ đá trong hang từ lâu. Địa phương và cơ quan chức năng đã khảo sát và đưa ra chủ trương bảo vệ hang nhưng do thiếu kinh phí cho việc bố trí người trông coi di tích này nên tình trạng nhũ đá bị đục khoét vẫn xảy ra.

Cũng theo ông Diệu, chính quyền địa phương đang triển khai phương án cải tạo lối đi vào hang, chưa khai thác du lịch đối với di tích Động Dơi. Song, việc bảo tồn di tích này khó khăn nhất vẫn là ý thức của người dân.

 
 
 
Những nhũ đá vôi tuổi đời hàng triệu năm bị đục khoét. Ảnh Văn Tiệp
Văn Tiệp
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Sau dịch COVID-19, núi Mắt Thần bị rác thải đe dọa

LN-Thảo Anh |

Sau dịch COVID-19, do lượng du khách đến thăm quan tăng cao nên môi trường và cảnh quan tại núi Mắt Thần (Cao Bằng) đang có nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải.

Dơi “siêu miễn dịch” tiết lộ nguyên nhân sống sót khi nhiễm virus Corona

Khánh Ly |

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Saskatchewan (USask, Canada) đã phát hiện ra cách dơi mang hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) mà không bị bệnh. Nghiên cứu có thể làm sáng tỏ cách thức virus Corona lây sang người và các động vật khác.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ nhà hàng khiến học sinh ngộ độc ở Cao Bằng

NHÓM PV |

Đình chỉ nhà hàng khiến 9 học sinh ngộ độc ở Cao Bằng; Sở GDĐT TP.HCM có văn bản nhằm tăng cường an toàn trường học; Ban giám hiệu nhận trách nhiệm vụ bé lớp 1 đứng ngoài cổng trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.5 của Báo Lao Động. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cao Bằng: Sau dịch COVID-19, núi Mắt Thần bị rác thải đe dọa

LN-Thảo Anh |

Sau dịch COVID-19, do lượng du khách đến thăm quan tăng cao nên môi trường và cảnh quan tại núi Mắt Thần (Cao Bằng) đang có nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải.

Dơi “siêu miễn dịch” tiết lộ nguyên nhân sống sót khi nhiễm virus Corona

Khánh Ly |

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Saskatchewan (USask, Canada) đã phát hiện ra cách dơi mang hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) mà không bị bệnh. Nghiên cứu có thể làm sáng tỏ cách thức virus Corona lây sang người và các động vật khác.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ nhà hàng khiến học sinh ngộ độc ở Cao Bằng

NHÓM PV |

Đình chỉ nhà hàng khiến 9 học sinh ngộ độc ở Cao Bằng; Sở GDĐT TP.HCM có văn bản nhằm tăng cường an toàn trường học; Ban giám hiệu nhận trách nhiệm vụ bé lớp 1 đứng ngoài cổng trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.5 của Báo Lao Động.