Đi qua 3 quận, 5 nhà thuốc không mua đủ thuốc điều trị cho người F0

Hải Nguyễn |

Cầm trên tay chỉ dẫn của bác sĩ đi mua thuốc và thiết bị y tế cần thiết cho người nhà bị F0 nhưng anh Hoàng vẫn không mua đủ thứ mình cần sau khi đã di chuyển qua 3 quận, 5 nhà thuốc ở Hà Nội chiều tối ngày 27.2.

Hà Nội đang có số ca nhiễm COVID-19 ở mức trên 10.000 ca mỗi ngày, cao nhất cả nước. Theo thống kê của Bộ Y tế trên 95% số ca F0 ở Hà Nội điều trị tại nhà.

Việc người dân đổ xô ra các hiệu thuốc để mua thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng do nhiễm COVID-19 là khó tránh khỏi, khiến các loại thuốc này khan hiếm trên thị trường tại thời điểm này.

Số nhà thuốc hiếm hoi khi người dân và người bán thuốc đều tuân thủ khoảng cách và tự giác xếp hàng bên ngoài cửa hàng khi bên trong vượt quá số người được phục vụ.
Số nhà thuốc hiếm hoi khi người dân và người bán thuốc đều tuân thủ khoảng cách và tự giác xếp hàng bên ngoài cửa hàng khi bên trong vượt quá số người được phục vụ.

Anh Hoàng nhà ở quận Cầu Giấy cho biết, chiều 27.2, anh cần mua một số thuốc, thiết bị đo nồng độ oxy máu cho người nhà đang bị F0.

Xuất phát từ quận Cầu Giấy, qua nhà thuốc trên phố Trần Kim Xuyến với danh sách thuốc cần mua gồm 8 đầu mục gồm thuốc hạ sốt, chữa ho, xịt mũi, nước súc miệng, vitamin bổ sung, máy đo nồng độ oxy máu… Kết quả anh mua được 2 loại thuốc theo danh mục cần mua.

Gần 20 người có mặt tại hai nhà thuốc trên đường Giải Phóng vào tối ngày 27.2, đa phần trong số họ đều mua những loại thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà theo phác đồ của Bộ Y tế.
Gần 20 người có mặt tại hai nhà thuốc trên đường Giải Phóng vào tối ngày 27.2, đa phần trong số họ đều mua những loại thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà theo phác đồ của Bộ Y tế.
Gần 20 người có mặt tại hai nhà thuốc trên đường Giải Phóng vào tối ngày 27.2, đa phần trong số họ đều mua những loại thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà theo phác đồ của Bộ Y tế.

“Di chuyển qua quận Đống Đa, tôi chọn nhà thuốc lớn trên phố Hoàng Cầu và lúc 19h. Sau khi đứng chờ 15 phút bên ngoài cửa hàng vì bên trong số người mua quá đông, tôi may mắn mua được thêm máy đo nồng độ oxy máu, một số lượng que test nhanh và một ít thuốc vitamin bổ sung với giá hơn 1,3 triệu đồng, trong đó giá que test nhanh là 110.000 đồng/que test”, anh Hoàng chia sẻ.

Vì chưa đủ, anh Hoàng qua phố Tôn Thất Tùng, phố Giải Phóng trước cửa bệnh viện Bạch Mai để mua nốt những danh mục còn thiếu gồm thuốc điều trị bệnh nền và thuốc chữa ho, xịt họng.

Anh Hoàng di chuyển ra đường Giải Phóng - Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng), nơi có 2 nhà thuốc lớn. “Có mặt tại đó vào khoảng hơn 8h tối, bên ngoài cửa hàng có khoảng gần 20 người chờ mua thuốc, đa phần đều hỏi mua những loại thuốc hỗ trợ điều trị F0. Tôi cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mua những loại thuốc còn thiếu và mua thêm que test bổ sung. Sau khi xem qua số lượng và đơn thuốc cần mua của tôi, người bán hàng thông báo hết số thuốc theo yêu cầu và gợi ý mua loại thuốc hỗ trợ điều trị có cùng biệt dược” - anh Hoàng nói.

Theo lời kể của anh Hoàng, sau gần 2 giờ đồng hồ di chuyển qua 3 quận Hà Nội, anh cũng mua gần đủ thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà theo phác đồ của Bộ Y tế.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu nhận biết trẻ F0 chuyển nặng cần nhập viện

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Dưới đây là chi tiết các dấu hiệu nhận biết trẻ bị F0 chuyển nặng cần nhập viện do bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ.

F0 tại Hà Nội đi xe lăn, xếp hàng dài chờ xác nhận cách ly

Thơm Bùi |

Để được công nhận là F0, xác nhận cách ly tại nhà nhiều người dân tại Hà Nội đã phải đứng xếp hàng nhiều giờ tại các trạm y tế phường để được làm các thủ tục công nhận mắc COVID-19.

F0 Hà Nội tự mua kit test, chật vật chờ xét nghiệm để được "công nhận"

Trang Hà |

Hà Nội - Tại nhiều trạm y tế, ngoài việc phải tự túc mua kit test COVID-19,  F0 đang phải xếp hàng dài để chờ xét nghiệm và làm các thủ tục để được "công nhận" là F0.

Trường học có F0, phụ huynh cần lưu ý những gì?

Minh Hương (T/H) |

Khi trường học có nhiều ca F0, phụ huynh cần đo nhiệt độ, theo giõi sức khỏe cho con tại nhà và thực hiện cách ly nếu con là F1...

Thuốc điều trị COVID-19: Bán đúng đối tượng, song tránh để F0 phải ra đường

Thế Lâm |

Những ngày qua sau khi thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir do Việt Nam sản xuất được chính thức bán ra thị trường, nhiều người dân xếp hàng trước các hiệu thuốc chờ mua, nhưng không ít người phải về tay trắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dấu hiệu nhận biết trẻ F0 chuyển nặng cần nhập viện

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Dưới đây là chi tiết các dấu hiệu nhận biết trẻ bị F0 chuyển nặng cần nhập viện do bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ.

F0 tại Hà Nội đi xe lăn, xếp hàng dài chờ xác nhận cách ly

Thơm Bùi |

Để được công nhận là F0, xác nhận cách ly tại nhà nhiều người dân tại Hà Nội đã phải đứng xếp hàng nhiều giờ tại các trạm y tế phường để được làm các thủ tục công nhận mắc COVID-19.

F0 Hà Nội tự mua kit test, chật vật chờ xét nghiệm để được "công nhận"

Trang Hà |

Hà Nội - Tại nhiều trạm y tế, ngoài việc phải tự túc mua kit test COVID-19,  F0 đang phải xếp hàng dài để chờ xét nghiệm và làm các thủ tục để được "công nhận" là F0.

Trường học có F0, phụ huynh cần lưu ý những gì?

Minh Hương (T/H) |

Khi trường học có nhiều ca F0, phụ huynh cần đo nhiệt độ, theo giõi sức khỏe cho con tại nhà và thực hiện cách ly nếu con là F1...

Thuốc điều trị COVID-19: Bán đúng đối tượng, song tránh để F0 phải ra đường

Thế Lâm |

Những ngày qua sau khi thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir do Việt Nam sản xuất được chính thức bán ra thị trường, nhiều người dân xếp hàng trước các hiệu thuốc chờ mua, nhưng không ít người phải về tay trắng.