Đi học sớm bị cô giáo phê bình: Không yêu trẻ, đừng làm ngành giáo dục!

M.Hương |

Ngày 21.5, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học Quang Trung, Hải Phòng bị cô giáo phê bình và bắt đứng ngoài cổng trường đợi lúc nắng nóng gay gắt. Nhiều bạn đọc phê phán sự cứng nhắc của cô giáo.

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi nhiều người đã bày tỏ bất bình trước cách hành xử của giáo viên cũng như nhà trường trong vụ việc.

Bạn Phi Nga nêu ý kiến: "Nhà trường nên xây thêm phòng chờ cho học sinh (như ở bến xe) dành cho các em học sinh đi học sớm. Vì nhiều phụ huynh phải đi làm đúng giờ nên phải đưa đón con đi học sớm".

Cháu bé phải đứng ngoài cổng trường vì mẹ chở đến sớm.  Ảnh do gia đình cháu bé cung cấp.
Cháu bé phải đứng ngoài cổng trường vì mẹ chở đến sớm. Ảnh do gia đình cháu bé cung cấp.

"Tôi cũng là giáo viên và tôi thấy cô giáo hành động thật nông nổi và quá cứng nhắc. Có vấn đề gì cô nên trao đổi và tâm sự với phụ huynh để tìm ra biện pháp tốt nhất. Đằng này cô lại xử sự như vậy, thật phản giáo dục" - bạn Thu Nga cho hay.

Bạn Văn Nhu cho biết: "Cô giáo mà không yêu trẻ thì không nên làm trong ngành giáo dục. Các cô phải thông cảm và chia sẻ cùng gia đình và có cách giải quyết chứ không thể để các em đứng giữa trưa nắng như vậy được. Người lớn còn khó chịu nói gì tới trẻ con".

Bạn Văn Vinh nêu quan điểm: "Quản lý nhà trường quá cứng nhắc, giáo viên mà không nhân đức thì sao có thể dạy học sinh. Mỗi học sinh có hoàn cảnh khác nhau, đến muộn bị phạt mà đến sớm còn bị phạt nặng hơn. Không hiểu môi trường giáo dục kiểu gì đây?".

Theo nội dung thông tin được chia sẻ, nguyên do là một phụ huynh có con học lớp 1 tại trường Tiểu học Quang Trung buổi trưa đón con về nhà ăn trưa. Sau đó, đầu giờ chiều chị đưa con trở lại trường. Tuy nhiên, vì công việc mà chị phải đưa con đến sớm hơn 15 phút so với quy định (1h15 phút chiều chị đưa con đến trường trong khi trường quy định 1h30 phút mới được có mặt).

Ngày 19.5, phụ huynh trên cho con đến sớm từ 13h15. Ngay sau đó, cô giáo đã chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp phê bình học sinh này vì đến sớm.

Ngày 20.5, sau giờ nghỉ trưa phụ huynh đưa con đến trường học chiều và dặn con ngồi gốc cây trong trường chờ các bạn ngủ trưa dậy thì vào lớp. Tuy nhiên, khi phụ huynh quay lại thì thấy con đứng giữa trời nắng ở cổng trường vì các bạn trực sao đỏ “đuổi” không cho đứng trong sân trường.

"Chỉ 15 phút nữa là đến giờ mà nỡ bắt con đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng. Chưa kể trẻ con đứng bên ngoài cổng trường còn biết bao mối nguy hiểm có thể xảy ra" - phụ huynh bức xúc.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết quá nắng nóng có nên cho học sinh nghỉ học?

Bằng Linh |

Câu chuyện học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng đang gây xôn xao dư luận. Vấn đề đặt ra là với thời tiết quá nắng nóng, nhà trường có nên cho học sinh được nghỉ học?

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Cô giáo vùng cao học Bác để thi đua dạy tốt học tốt

Đỗ Phương |

Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên - Trường THCS Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thi đua dạy tốt học tốt.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thời tiết quá nắng nóng có nên cho học sinh nghỉ học?

Bằng Linh |

Câu chuyện học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng đang gây xôn xao dư luận. Vấn đề đặt ra là với thời tiết quá nắng nóng, nhà trường có nên cho học sinh được nghỉ học?

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Cô giáo vùng cao học Bác để thi đua dạy tốt học tốt

Đỗ Phương |

Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên - Trường THCS Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thi đua dạy tốt học tốt.