Di dời 12 cột điện "mọc" giữa đường ở Bắc Ninh

HỮU CHÁNH |

12 cột điện "mọc" giữa đường tại thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) đã được di dời xong. 

Ngày 9.12, Báo Lao Động đã có bài “Mở rộng đường dân sinh vẫn "giữ lại" 12 cột điện mọc giữa đường”, phản ánh sự việc sau khi đường dân sinh tại thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) được mở rộng thì hàng cột điện chưa được di dời dẫn tới nằm chình ình giữa đường, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua khu vực.

Mới đây, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PCBN) đã có văn bản phản hồi Báo Lao Động về nội dung phản ánh trên.

PCBN cho biết: Đường dây 0,4kV sau Trạm biến áp số 3 Khu đô thị Tiên Sơn xây dựng, đưa vào vận hành, sau đó được bàn giao nguyên trạng cho PCBN tiếp nhận năm 2004 với mục đích cấp điện cho nhân dân thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn (Tiên Du). Khi đó, toàn bộ tuyến đường dây 0,4kV nằm dọc hành lang, mép đường và không gây cản trở giao thông.

Cuối năm 2020, UBND xã Hoàn Sơn là chủ đầu tư đã triển khai và hoàn thành "Dự án hạ tầng kỹ thuật khu giãn dân và dịch vụ, thôn Núi Móng xã Hoàn Sơn (Tiên Du)”. Do mở rộng đường giao thông nên một số cột điện thuộc tuyến đường dây 0,4kV (từ cột 2.2 đến 2.9) sau Trạm biến áp số 3 khu đô thị Tiên Sơn đã nằm xuống lòng đường giao thông.

12 cột điện nằm giữa đường trước phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: PV.
12 cột điện nằm giữa đường trước khi được di dời. Ảnh: PV.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, PCBN nhận thấy hiện trạng hệ thống cột điện gây cản trở giao thông, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nên PCBN đã làm việc với UBND xã Hoàn Sơn đề nghị thực hiện ngay biện pháp cảnh báo như: Sơn phản quang, treo biển, phát loa truyền thanh… cho người dân biết để phòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, PCBN yêu cầu UBND xã Hoàn Sơn có kế hoạch di chuyển các vị trí cột điện này.

Ngày 12.10, PCBN và UBND xã Hoàn Sơn đã thống nhất các nội dung để triển khai thực hiện dịch chuyển tuyến đường dây nêu trên. Cụ thể, UBND xã Hoàn Sơn sẽ thực hiện đầu tư kinh phí, triển khai di dời đường dây 0,4kV (từ cột 2.2 đến cột 2.9) xong trong tháng 12.2021.

Đoạn đường sau khi di dời cột điện ở giữa đường. Ảnh: PV.
12 cột điện đã được di dời trong tháng 12.2021. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận, tại thôn Núi Móng vào sáng 31.12, 12 cột điện "mọc" giữa đường đã được đơn vị chức năng di dời xong.

Ông Lê Văn Kiệm, (66 tuổi, thôn Núi Móng) cho biết, cơ quan chức năng đã di dời cột điện nhanh chóng, các hộ dân trong xóm chỉ mất điện trong thời gian ngắn, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đến nay việc cung cấp điện đã ổn định.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ùn ùn về Bắc Ninh để... xem phim

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày qua, nhiều người trẻ ở Hà Nội và một số tỉnh thành đã đổ về tỉnh Bắc Ninh để được vào rạp xem các bộ phim bom tấn. Hiện tỉnh này vẫn cho phép các rạp phim hoạt động 50% công suất, trong khi nhiều tỉnh thành khác chưa mở cửa rạp vì dịch.

Mở rộng đường dân sinh vẫn "giữ lại" 12 cột điện mọc giữa đường

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Nhiều cột điện nằm giữa đoạn đường trong thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn (Tiên Du) tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hàng cột điện "mọc" giữa đường ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội (ATGT) đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra và có phương án di dời ngay hàng cột điện "mọc" giữa đường sau quá trình mở rộng Tỉnh lộ 428.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giới trẻ từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ùn ùn về Bắc Ninh để... xem phim

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Những ngày qua, nhiều người trẻ ở Hà Nội và một số tỉnh thành đã đổ về tỉnh Bắc Ninh để được vào rạp xem các bộ phim bom tấn. Hiện tỉnh này vẫn cho phép các rạp phim hoạt động 50% công suất, trong khi nhiều tỉnh thành khác chưa mở cửa rạp vì dịch.

Mở rộng đường dân sinh vẫn "giữ lại" 12 cột điện mọc giữa đường

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Nhiều cột điện nằm giữa đoạn đường trong thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn (Tiên Du) tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hàng cột điện "mọc" giữa đường ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội (ATGT) đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra và có phương án di dời ngay hàng cột điện "mọc" giữa đường sau quá trình mở rộng Tỉnh lộ 428.