“Đi chợ hộ” cần tận dụng nền tảng trực tuyến để tháo gỡ quá tải

Thế Lâm |

“Đi chợ hộ” cho người dân lên đến cả chục triệu người tại TPHCM cần một lực lượng lên đến bao nhiêu chưa có tính toán nêu rõ. Chỉ biết là, phải cần rất, rất nhiều người mới có thể đáp ứng.

Làm thủ công khó tránh quá tải

TPHCM đã qua khoảng một tuần thực hiện chương trình “đi chợ hộ” nhằm hạn chế tối đa việc người dân ra đường mua sắm lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, lực lượng đi chợ hộ quá tải đơn hàng, các siêu thị bị ùn ứ hàng đã đóng túi vì khâu vận chuyển từ lực lượng đi chợ hộ không kịp thời. Tại nhiều siêu thị, đơn hàng đi chợ hộ được lấy giao đi trong vài ngày đầu chỉ giải phóng được từ 10-20% mỗi ngày.

Làm rồi mới thấy, việc “đi chợ hộ” tính từ khâu thu gom đơn hàng (qua đơn hàng viết giấy, đường link hoặc điện thoại), đặt hàng/chọn mua, đến nhận hàng và giao tận tay hộ dân, quả là không nhẹ nhàng. Ngược lại, công việc này vất vả, mất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, việc tìm đến từ địa chỉ căn hộ/nhà của người dân để giao hàng tận tay, trong nhiều trường hợp mất thời gian nhiều hơn.

Có một thực tế là, nếu muốn giải phóng nhanh các túi hàng đã được siêu thị đóng gói thì cần lượng nhân công nhiều hơn tham gia vận chuyển và giao hàng. Từ đó, lượng người thực hiện công việc này và tham gia giao thông nhiều lên, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện giãn cách xã hội.

Nếu việc đi chợ hộ thời gian qua còn dựa nhiều vào thao tác thủ công, muốn tăng công suất thì cũng sẽ thâm dụng nhiều nhân công hơn.

Cần tận dụng các nền tảng trực tuyến và shipper chuyên nghiệp

Việc mới đây Grab đề xuất cung cấp miễn phí ứng dụng đi chợ hộ cho TPHCM triển khai đi chợ hộ là cần thiết và hợp lý. Ngay sau đó, TP.Thủ Đức đã tận dụng cơ hội này tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc đặt đơn hàng đi chợ hộ. Cùng với đó, một số ứng dụng khác như Be cũng mong muốn được tham gia.

Nếu tận dụng tốt các nền tảng trực tuyến của các doanh nghiệp vận hành ứng dụng đặt xe, các sàn thương mại điện tử, các chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ, sẽ giúp cho lực lượng đi chợ hộ giảm tải được một khối lượng công việc rất lớn ở công đoạn thu gom đơn hàng, xử lí phân loại và đặt hàng/mua hàng, từ đó có nhiều thời gian và công sức tập trung vào các công đoạn nhận hàng và vận chuyển tới từng hộ dân. Nhờ đó, lượng đơn hàng được giải phóng nhiều hơn, tiến độ giao hàng đến dân sớm sủa và kịp thời hơn.

Bên cạnh đó, việc khi đặt hàng đi chợ hộ qua các nền tảng trực tuyến vốn dĩ đều có sẵn kết nối với dịch vụ shipper. Một khi cần bổ sung shipper giao hàng hoàn toàn có thể huy động được một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Sở Công Thương TPHCM mới đây có đề xuất cho phép 25.000 shipper tại TPHCM được giao hàng liên quận. Với lực lượng shipper như vậy, mỗi ngày có thể giao được từ 500.000-600.000 đơn hàng cho các hộ dân tại thành phố. Đây là lực lượng giao hàng chuyên nghiệp, nếu được tiêm ngừa vaccine đầy đủ và kiểm tra COVID-19 theo đúng quy định, có thể giúp nâng cao hiệu suất giao hàng đi chợ hộ.

Chương trình đi chợ hộ cần tận dụng các nền tảng online, tiện ích trực tuyến để đa dạng hóa phương thức đi chợ hộ cho người dân, qua đó giúp giải quyết tình trạng quá tải, đồng thời cũng có thể tiết giảm lực lượng nhân công làm công việc này.

Hay nói cách khác, chuyển đổi số trong việc đi chợ hộ sẽ giúp “1 mũi tên đạt được 2 đích”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng giúp người dân

DI PY |

Để tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ trương “chống dịch phải an dân” của lãnh đạo TPHCM, bắt đầu từ ngày 28.8.2021, TP.Thủ Đức và Grab Việt Nam phối hợp để triển khai chương trình hỗ trợ mua hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân thông qua ứng dụng Grab.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.

Bộ đội đi chợ giúp dân: Túi thực phẩm trao tay và lon nước ngọt mời lại

Thế Lâm |

Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ tại TPHCM những ngày qua tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người dân đã “chộp” được những hình ảnh về “tình quân dân” mà rất lâu rồi họ mới chứng kiến tại thành phố đông dân nhất nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng giúp người dân

DI PY |

Để tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ trương “chống dịch phải an dân” của lãnh đạo TPHCM, bắt đầu từ ngày 28.8.2021, TP.Thủ Đức và Grab Việt Nam phối hợp để triển khai chương trình hỗ trợ mua hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân thông qua ứng dụng Grab.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.

Bộ đội đi chợ giúp dân: Túi thực phẩm trao tay và lon nước ngọt mời lại

Thế Lâm |

Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ tại TPHCM những ngày qua tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người dân đã “chộp” được những hình ảnh về “tình quân dân” mà rất lâu rồi họ mới chứng kiến tại thành phố đông dân nhất nước.