LONG AN:

Đến hẹn, “rác tặc” lại hoành hành

KỲ QUAN |

Cứ vào những tháng cuối năm, tình trạng đổ trộm rác trên các tuyến đường ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lại tái diễn. Vấn nạn “rác tặc” kéo dài đã nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân, làm xấu bộ mặt địa phương…

Trong những ngày qua, người dân sống 2 bên tuyến đường 823B thuộc địa bàn 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) rất khổ sở vì tình trạng đổ trộm rác trên tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan khu vực. Từng đống rác thải, chủ yếu là rác công nghiệp, đổ tràn lan 2 bên lề đường, thậm chí tràn ra giữa đường. Một số đống rác bị đốt cháy nham nhở, khói bay khét lẹt. Rác thải không được thu gom, gặp lúc mưa dầm, nước rác chảy tràn, gây mùi hôi thối bốc lên rất dữ dội, ảnh hưởng sức khỏe người dân sống xung quanh.

Tình trạng rác công nghiệp bị đổ trộm trên các tuyến đường ở huyện Đức Hòa diễn ra đầu tiên vào cuối năm 2017. Ban đầu chỉ vài đống rác trên đường tỉnh 823B, về sau rác đổ tràn lan trên nhiều tuyến đường. Rác bị đổ trộm chủ yếu là rác công nghiệp như bao bì, dây thun, túi bóng, mút xốp,…

Nguyên nhân của việc đổ trộm rác được cho là do rác ở đây phải vận chuyển đi xa xử lý, chi phí cho xử lý rác tăng cao, vì vậy nhiều doanh nghiệp lén đổ rác để tiết kiệm chi phí. Do huyện Đức Hòa có nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp sản xuất ngành hàng giống nhau nên địa phương không thể lần ra rác đổ tràn lan xuất phát từ đâu. Vì vậy mà chưa thể vạch mặt chỉ tên và xử phạt “rác tặc”.

Cuối năm rồi, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Cảnh - đã đi kiểm tra tình trạng đổ rác trộm tại huyện Đức Hoà và chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp địa phương tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời việc đổ trộm rác công nghiệp. Nhờ đó, tình trạng “rác tặc” đã im ắng một thời gian, nhưng nay hoành hành trở lại.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Biển xanh, rác thải nhựa và lớp học lặn cộng đồng

Sơn Tùng |

Để chống lại rác thải nhựa trên biển, chỉ cơ quan chức năng “hành động” thôi là chưa đủ, mà còn cần có sự chung tay góp sức của từng ngư dân.

Chùm ảnh sinh vật biển đau đớn vì rác thải nhựa: Ám ảnh và đáng buồn

Thảo My |

Vai trò của các sản phẩm nhựa trong cuộc sống hàng ngày của con người là vô tận. Mỗi năm có đến 300 triệu tấn nhựa được tiêu thụ, tuy nhiên tác động của chúng lại làm xáo trộn và đe dọa đến cuộc sống của các sinh vật dưới đại dương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Biển xanh, rác thải nhựa và lớp học lặn cộng đồng

Sơn Tùng |

Để chống lại rác thải nhựa trên biển, chỉ cơ quan chức năng “hành động” thôi là chưa đủ, mà còn cần có sự chung tay góp sức của từng ngư dân.

Chùm ảnh sinh vật biển đau đớn vì rác thải nhựa: Ám ảnh và đáng buồn

Thảo My |

Vai trò của các sản phẩm nhựa trong cuộc sống hàng ngày của con người là vô tận. Mỗi năm có đến 300 triệu tấn nhựa được tiêu thụ, tuy nhiên tác động của chúng lại làm xáo trộn và đe dọa đến cuộc sống của các sinh vật dưới đại dương.