Đề xuất xây nhà ở cho công nhân sau phản ánh của Báo Lao Động

Phong Quang |

Tuyên Quang - Sau khi có phản ánh về tình trạng hàng chục hộ dân sống trong dãy nhà tập thể của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang đã xuống cấp nghiêm trọng, vừa qua, các đơn vị liên quan đã vào cuộc giải quyết và đề xuất xây dựng nhà ở cho công nhân.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh trong bài "Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt" về tình trạng hơn 30 hộ dân với 70 nhân khẩu, chủ yếu là công nhân sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang (xã Tràng Đà, TP.Tuyên Quang) được xây dựng từ năm 1981.

Qua 4 thập kỷ sử dụng và không được tu sửa thường xuyên, dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn bị tốc mái, nứt vỡ. Hệ thống cột kèo mục nát và luôn ở tình trạng "chờ sập" khiến các hộ dân tại đây sống trong bất an, lo lắng.

Vào cuộc

Ngày 20.10.2021, Công ty CP Xi măng Tuyên Quang (Công ty) có công văn số 296/CV-XM gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị cho thuê đất Khu tập thể nói trên để xây dựng công trình phúc lợi, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Cùng ngày, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 4073/UBND-THVX yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về xử lý tài sản nhà nước để thực hiện các bước tiếp theo.

Tiếp đó, ngày 1.11.2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ra văn bản số 4211/UBND-TNMT giao sở TNMT chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, UBND TP.Tuyên Quang và các đơn vị liên quan giải quyết đề nghị của Công ty.

Ông Trần Văn Minh nguyên là công nhân của Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang và đã ở đây từ năm 1987 chứng kiến dãy nhà tập thể xuống cấp từng ngày.
Ông Trần Văn Minh, nguyên là công nhân của Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang và đã ở đây từ năm 1987 chứng kiến dãy nhà tập thể xuống cấp từng ngày.

Theo Sở TNMT Tuyên Quang, căn cứ quy định pháp luật về xây dựng công trình phúc lợi cho công nhân (tại Điều 149 Luật Đất đai 2013, Điều 6 Nghị định 100/2015/NĐ-CP) thì đề nghị của Công ty là có cơ sở để xem xét.

Bởi khu đất UBND tỉnh Tuyên Quang cho Công ty thuê đất không nằm trong phạm vi khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, tiền thân của đơn vị này là Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang được thành lập từ năm 1980.

Trong khi đó, hiện nay số lượng công nhân đông, nhiều trong số này có hoàn cảnh khó khăn với thu nhập thấp và đơn vị chưa có công trình phúc lợi cho công nhân, người lao động.

Trên cơ sở đó, Sở TNMT và các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất với UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép Công ty gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xử lý tài sản nhà nước đối với khu tập thể. Đồng thời, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện dự án.

Nhu cầu cấp thiết

Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Xi măng Tuyên Quang cho biết, nhu cầu nhà ở của công nhân là rất cấp thiết bởi khu nhà tập thể hiện tại đã xuống cấp và gần như không thể sử dụng tiếp.

Việc xây dựng công trình phúc lợi, nhà ở mới cũng là mong mỏi của cán bộ, công nhân viên Công ty từ nhiều năm nay. Trên thực tế, có những công nhân thu nhập thấp không có khả năng tìm chỗ ở mới vẫn đang phải ở trong căn tập thể chật chội với nhiều thế hệ cùng chung sống.

Nhiều thế hệ trong một gia đình công nhân cùng sinh sống trong căn nhà chỉ 18m2 đã xuống cấp.
Nhiều thế hệ trong một gia đình công nhân cùng sinh sống trong căn nhà chỉ 18m2 đã xuống cấp.

Nếu được chấp thuận chủ trương, Công ty sẽ xây mới lại khu tập thể, mỗi dãy nhà 2 tầng, nguồn vốn do đơn vị tự chủ động. Vì là công trình phúc lợi nên sau khi xây xong sẽ cho cán bộ, công nhân viên ở không thu tiền. Người ở chỉ thanh toán điện nước và các chi phí phát sinh.

Biết được thông tin này, hơn 70 nhân khẩu sống trong dãy nhà và công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang đang rất hy vọng, mong chờ về chỗ ở mới bớt đi nỗi bất an, thấp thỏm trong những căn nhà xập xệ chờ đổ sập.

Hiện UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn đang xem xét đề nghị của các đơn vị liên quan và chưa có quyết định chính thức về vấn đề này.

Khu nhà ở tập thể của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang (tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang) tại xóm 1, xã Tràng Đà, TP.Tuyên Quang được xây dựng từ những năm 1981 (bằng ngân sách Nhà nước) gồm 7 dãy nhà cấp 4 lợp fibro xi măng trên tổng diện tích hơn 7.000 m2.

7 dãy nhà này gồm 70 gian nhưng hiện tại chỉ còn 48 gian có thể sử dụng và là nơi ở của 32 hộ gia đình với 70 nhân khẩu. Mỗi gian nhà chỉ có diện tích 18m2 nhưng nhiều gia đình công nhân nghèo có tới 3 thế hệ cùng chung sống.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu đề nghị rà soát kỹ gói hỗ trợ, phát triển nhà ở công nhân

Phạm Đông - Vương Trần |

Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có thêm những giải pháp giữ chân người lao động, mở rộng đối tượng hỗ trợ và đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân.

Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tập thể số 35 phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) khiến người đàn ông tử vong.

Nhà ở công nhân: Nhu cầu lớn, đáp ứng “nhỏ giọt”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng đến nay tỉnh này mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Do đó, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân và người lao động.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.

Trầm trồ chàng trai tái sinh nhà tập thể cũ bằng nguyên liệu đất sông Hồng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng cải tạo, căn nhà tập thể đã được anh Đoàn Trung Kiên (Đống Đa - Hà Nội) biến thành quán cafe bắt mắt, thu hút giới trẻ.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Đại biểu đề nghị rà soát kỹ gói hỗ trợ, phát triển nhà ở công nhân

Phạm Đông - Vương Trần |

Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có thêm những giải pháp giữ chân người lao động, mở rộng đối tượng hỗ trợ và đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân.

Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tập thể số 35 phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) khiến người đàn ông tử vong.

Nhà ở công nhân: Nhu cầu lớn, đáp ứng “nhỏ giọt”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng đến nay tỉnh này mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Do đó, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân và người lao động.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.

Trầm trồ chàng trai tái sinh nhà tập thể cũ bằng nguyên liệu đất sông Hồng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng cải tạo, căn nhà tập thể đã được anh Đoàn Trung Kiên (Đống Đa - Hà Nội) biến thành quán cafe bắt mắt, thu hút giới trẻ.