Đề xuất phạt 3 triệu đồng cha mẹ phân biệt đối xử con trai, con gái

Minh Hương |

Người nào phân biệt đối xử bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Theo đó, Điều 13 dự thảo quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình có nêu rõ, người nào đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Hành vi vi phạm này trước đây tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP chưa đề cập đến.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định một số mức phạt khác với việc vi phạm lĩnh vực bình đẳng giới trong gia đình như sau:

Dự thảo một số mức phạt khác với việc vi phạm lĩnh vực bình đẳng giới trong gia đình. Nguồn: LuatVietNam.

Có thể thấy, so với mức phạt hiện đang quy định tại Điều 13 Nghị định 55/2009/NĐ-CP về vi phạm bình đẳng giới trong gia đình (mức phạt từ cảnh cáo đến 3 triệu đồng), dự thảo đã nâng mức phạt cao nhất lên 20 triệu đồng.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung mức phạt với một số hành vi như đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính; hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ…

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua thì sẽ góp một phần không nhỏ trong việc thực hiện bình đẳng giới một cách hiệu quả, tạo sự thay đổi lớn cho xã hội.

Dự kiến dự thảo này có hiệu lực từ ngày 1.1.2022.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2021

Minh Hương |

Bài thi tốt nghiệp THPT tự luận được chấm theo thang điểm 10 (mười); điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Dùng sổ hộ khẩu điện tử, người dân bổ sung thông tin thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi dùng sổ hộ khẩu điện tử thì việc bổ sung thông tin sẽ như thế nào? Người dân phải đến đâu để bổ sung thông tin?

Người dân muốn tra thông tin trong CS dữ liệu về dân cư, làm thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Quang Huy hỏi: Người dân muốn biết, khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư thì làm thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cách làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2021

Minh Hương |

Bài thi tốt nghiệp THPT tự luận được chấm theo thang điểm 10 (mười); điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Dùng sổ hộ khẩu điện tử, người dân bổ sung thông tin thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi dùng sổ hộ khẩu điện tử thì việc bổ sung thông tin sẽ như thế nào? Người dân phải đến đâu để bổ sung thông tin?

Người dân muốn tra thông tin trong CS dữ liệu về dân cư, làm thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Quang Huy hỏi: Người dân muốn biết, khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư thì làm thế nào?