Đề xuất người có bằng lái ôtô dưới 1 năm không chạy quá 60km/h: Quá vô lý

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước đề xuất người có bằng lái ôtô 1 năm không chạy xe quá 60km/h, không chạy xe trên cao tốc.

Bạn đọc Nguyễn Phúc bày tỏ quan điểm: "Vậy người có bằng vài tháng mà chạy xe liên tục với người có bằng vài năm mà mới chạy xe thì thế nào. Tại nạn hiện nay chủ yếu là lái xe lâu, chạy ẩu, không tuân thủ luật giao thông chứ không phải là mới lái xe".

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngọc Khánh viết: "Giấy phép lái xe 1 năm hay 10 năm không quan trọng mà là lái nhiều hay ít. Có người có giấy phép rồi mà 10 năm không lái, giờ mới lái lại còn nguy hiểm hơn người mới thi đỗ lấy bằng lái xong. Đề xuất này quá vô lý".

Bạn đọc Định Trúc cho rằng: "Nếu học đúng, thi đúng thì đủ khả năng lái cao tốc. Người cầm lái cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, với chính mình và những người ngồi phía sau tay lái khi lái xe".

"Quy trình đào tạo đúng theo quy định. Nghiêm túc là đảm bảo chạy được rồi. Chỉ có bằng mua, đào tạo không bảo đảm theo quy định mới thế thôi" - bạn đọc Nguyễn Văn Nam bày tỏ.

Bạn đọc Nguyễn Lâm đề xuất: "Cần có số liệu thống kê chi tiết về số lượng tai nạn trên cao tốc trong 1 đơn vị thời gian, tỉ lệ gây tai nạn của các đối tượng lái xe phân loại theo các trường: (1) giới tính, (2) có hay không sử dụng rượu bia, (3) có bằng lái xe dưới 1 năm, dưới 2 năm, dưới 5 năm, (4) có vấn đề về sức khỏe, tâm thần, (5) loại bằng lái... Từ số liệu thực tế, phân tích để đưa ra chính sách phù hợp. Ví dụ, nếu số liệu cho thấy, tỉ lệ lái xe gây tai nạn trên cao tốc có bằng dưới 1 năm cũng như đến 2 năm thì chả có lý do gì mà để ra đời chính sách này".

Bạn đọc Bá Quang cho hay: "Thông tư 12 quy định cơ sở đào tạo lái xe ký hợp đồng đào tạo lái xe với học viên. Còn người học vì muốn nhanh, muốn tiết kiệm chi phí bên đào tạo bảo sao học vậy thì nhiều người chỉ học đối phó để được cấp bằng. Có bằng rồi vẫn run khi lái ra đường. Những người này nên thuê người bổ túc, vững vàng hãy ra đường. Học lái xe là học kỹ năng để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng thì không nên học qua loa, đối phó".

"Bạn tôi đi học lái, đi thi và đã được cấp bằng lái 3 năm rồi mà chưa lái xe lần nào ra đường ngoài những giờ học lái vì nhà không có xe. Vậy thì đề xuất này có hiệu quả không?" - bạn đọc Trần Nguyên viết.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải về góp ý sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 38/2019 và Thông tư 12/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy định về việc người có giấy phép lái xe ôtô trong vòng 1 năm (kể từ ngày cấp lần đầu) không được chạy xe với tốc độ trên 60km/h và không chạy xe trên cao tốc.

Tối 13.1, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản khẩn gửi Bộ GTVT về thu hồi Văn bản số 13497 ngày 17.12.2021 về một số ý kiến góp ý khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2019 và Thông tư 12/2015.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với thu nhập 3 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng.

CCCD hết hạn, có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc về hồ sơ để được nhận Bảo hiểm xã hội một lần.

Vụ tai nạn liên hoàn: Cấp bằng lái xe cho người tâm thần bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, công an làm rõ tài xế gây tai nạn ở Bình Định bị tâm thần hay không, để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cấp bằng lái xe cho người này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với thu nhập 3 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng.

CCCD hết hạn, có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc về hồ sơ để được nhận Bảo hiểm xã hội một lần.

Vụ tai nạn liên hoàn: Cấp bằng lái xe cho người tâm thần bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, công an làm rõ tài xế gây tai nạn ở Bình Định bị tâm thần hay không, để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cấp bằng lái xe cho người này.