Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu hạn chế nguy cơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ giúp giảm nguy cơ người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Bạn đọc Ngọc Thương bày tỏ quan điểm: "Nếu là những chuyên gia, trình độ chuyên môn cao thì đến tuổi nghỉ hưu có thể đăng ký ở lại phục vụ công ty, doanh nghiệp. Từ đó, lớp trẻ mới có nhiều cơ hội làm việc và cống hiến. Chỉ có người trẻ mới đủ sức khỏe, năng lực… để thúc đẩy đất nước, xã hội phát triển.

Về hưu ở tuổi cao tôi sẽ khó có cơ hội, điều kiện để thăm bà con, họ hàng, đi du lịch mọi miền đất nước. Đây là ước mơ của riêng tôi, cả đời chỉ có một lần sống mà không biết được vùng, miền của đất nước thì đáng buồn và tiếc nuối lắm!".

"Các hiệp hội, ngành nghề có người lao động sản xuất trực tiếp nên có tiếng nói để bảo vệ người lao động thuộc ngành nghề của mình. Xin hỏi có bao nhiêu ông thợ xây tuổi 55, 60 mà còn trèo cao 5, 6 tầng giáo đổ bê tông giữa trời nắng lúc 12h trưa? Hay công nhân may theo dây chuyền đứng làm việc được suốt 8 tiếng khi đã 60 tuổi.

Ở tuổi mắt mờ, chân chậm, những người lao động sản xuất trực tiếp nên có quyền được nghỉ hưu. Nếu còn một vài trường hợp có thể làm tiếp thì khuyến khích, nhưng lúc đó phải chi trả 100% lương thì mới tận dụng tối đa nguồn nhân lực xã hội được" - bạn đọc Mạnh Tuyến bày tỏ.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Thành chia sẻ: "Năm 23 tuổi, lao động nam tốt nghiệp đại học đi làm thì đến 62 tuổi sẽ có khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội khoảng hơn 30 năm. Còn nếu chỉ tốt nghiệp cấp 3 và đi làm công nhân thì được đóng bảo hiểm xã hội khoảng 44 năm.

Tuy nhiên, khoảng 50 tuổi, hầu hết lao động chân tay đều không đi làm được nữa. Nhiều người chỉ làm đến khoảng 40 tuổi sẽ rút bảo hiểm xã hội 1 lần lấy vốn, về quê làm ăn. Đề xuất giảm tuổi hưu  tránh được tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Nhiều người đóng bảo hiểm xã hội hơn 40 năm mà hưởng lương hưu vài năm đã nhắm mắt xuôi tay".

Trước đó, 8 hiệp hội, ngành hàng đề xuất người lao động được về hưu sớm theo nguyện vọng. Cụ thể tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi. Điều kiện là người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm. Lương hưu căn cứ theo tỉ lệ đóng.

Các đơn vị trên nhận định đa số lao động Việt Nam làm việc chân tay, nhiều người đóng bảo hiểm xã hội từ sớm, thời gian đóng dài, mức đóng cao.

Song nữ tới 55 tuổi và nam đến 60 tuổi thì sức khỏe giảm sút, khó đáp ứng được yêu cầu công việc, nguy cơ mất việc làm cao.

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của nữ tăng từ 55 tuổi lên 60 tuổi (thêm 4 tháng/năm cho tới năm 2035), nam tăng từ 60 tuổi lên 62 tuổi (thêm 3 tháng/năm cho tới năm 2028). Như vậy, nhiều người khó đảm bảo cuộc sống, cơ hội cho lao động trẻ có việc làm thấp hơn.

Theo đại diện ban soạn thảo Luật bảo hiểm xã hội, ban vẫn tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện dự thảo. Dự kiến dự thảo sẽ hoàn thiện, trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội thảo luận lần thứ nhất tại kỳ họp tháng 10.2023.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Người lao động ủng hộ nhưng khó được chấp thuận

Ngọc Thùy |

Liên quan đến đề xuất của 8 hiệp hội về việc giảm tuổi nghỉ hưu xuống 60 với lao động nam, 55 tuổi với lao động nữ đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến bạn đọc về đề xuất này.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Người lao động ủng hộ nhưng khó được chấp thuận

Ngọc Thùy |

Liên quan đến đề xuất của 8 hiệp hội về việc giảm tuổi nghỉ hưu xuống 60 với lao động nam, 55 tuổi với lao động nữ đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến bạn đọc về đề xuất này.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...