Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Ngọc Anh |

Giữa một xã hội hiện đại, thế nhưng, cách giáo dục và kỷ luật con cái bằng bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được một số phụ huynh "chấp nhận".

Theo Unicef Việt Nam, có tới 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 cho biết từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc khi liên tiếp xuất hiện những thước phim ghi lại cảnh phụ huynh bạo hành dã man con em của mình. Điển hình như vụ việc xảy ra hôm 28.5 vừa qua, mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh người cha đánh đập tàn nhẫn con gái ruột 6 tuổi. Ngay sau đó, công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) nhanh chóng xác minh danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa (24 tuổi, ở ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Tại trụ sở công an, Đa khai nhận nguyên nhân bạo hành bé do phát hiện bé lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch.

Trưa cùng ngày tại xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương), một đoạn clip dài hơn 3 phút về vụ việc bé trai 5 tuổi bị mẹ kế liên tục dùng tay chân đánh vào người. Thậm chí bóp cổ, mặc cho cháu bé khóc lóc thảm thiết. Chính quyền xã An Bình sau đó đã đưa bé trai về cho ông bà nội chăm sóc. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng giám định tâm thần đối với đối tượng trên.

Khoảng đầu tháng 4, cái chết thương tâm của bé gái 3 tuổi ở Hà Nội, gây chấn động dư luận, khi nghi ngờ bé bị chính mẹ đẻ và cha dượng hành hạ đến chết. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim, phổi.

Điều đáng nói, tất cả vụ việc kể trên đều không phải là lần đầu. Và chắc chắn, đâu đó quanh ta, vẫn tồn tại vô số những trường hợp khác tương tự, đang từng ngày đe doạ, xâm hại trẻ thơ bằng nhiều hình thức ở bất cứ môi trường nào, đặc biệt là chính căn nhà của chúng.

Không ít gia đình hiện nay vẫn áp dụng phương pháp dạy con bằng roi vọt. Mức độ nặng, nhẹ tùy thuộc vào mức độ sai phạm của các em. Vẫn biết nuôi dạy con cái là chuyện riêng của mỗi gia đình. Thế nhưng, giáo dục, kỷ luật bằng hình thức bạo lực cần phải được xã hội nhìn nhận gay gắt như một tội ác.  

Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bạo hành. Ngăn chặn và ứng phó với bạo hành trẻ em là thắt chặt hơn hệ thống pháp luật. Bổ sung thêm một số điều luật riêng biệt có sức nặng về pháp lý, như một cách lên tiếng để bảo vệ các em trước mầm mống bạo lực từ chính người nuôi dưỡng chúng.

Thậm chí, nếu có thể, hãy tước quyền làm cha mẹ khi xét thấy có hành vi vượt tầm kiểm soát, hành vi bạo hành tàn nhẫn. Bởi lẽ lúc đó, bản thân những bậc làm cha làm mẹ không còn đủ tư cách để nuôi dưỡng và giáo dục các em như mọi cha mẹ bình thường khác.

Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Người cha đánh đập tàn nhẫn con 6 tuổi: Hổ dữ cũng không ăn thịt con

Minh Hương |

Trên mạng xã hội Faccebook đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh người cha trói tay con gái ruột của mình là bé D.T.N. (6 tuổi) rồi đánh đập tàn nhẫn. Dư luận phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Chạnh lòng quá, giáo dục cứ bị tổn thương bởi bạo lực và sự thiếu nhân văn!

Thế Lâm |

Mới sau vụ phụ huynh học sinh xông vào lớp dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), giờ lại đến việc học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vì đi học sớm mà bị bắt đứng đợi dưới nắng nóng gay gắt ngoài cổng trường.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Người cha đánh đập tàn nhẫn con 6 tuổi: Hổ dữ cũng không ăn thịt con

Minh Hương |

Trên mạng xã hội Faccebook đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh người cha trói tay con gái ruột của mình là bé D.T.N. (6 tuổi) rồi đánh đập tàn nhẫn. Dư luận phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Chạnh lòng quá, giáo dục cứ bị tổn thương bởi bạo lực và sự thiếu nhân văn!

Thế Lâm |

Mới sau vụ phụ huynh học sinh xông vào lớp dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), giờ lại đến việc học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vì đi học sớm mà bị bắt đứng đợi dưới nắng nóng gay gắt ngoài cổng trường.