Đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình oằn mình "gồng" xe tải mùa mưa bão

TRUNG DU |

Tuyến đê Trà Lý đoạn chạy qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) từ chân cầu Vũ Đông đến cầu Hòa Bình hiện nay có gần 40 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng các loại. Kéo theo đó, mỗi ngày đoạn đê này phải chịu đựng, chống đỡ nhiều lượt xe tải lớn nhỏ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng tung hoành trên mặt đê và đi xuống các ngả đường ngang dân sinh.

Khi mùa mưa bão 2021 đang cận kề, hành lang thoát lũ đê Trà Lý hơn lúc nào hết bị loạt bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng và các đoàn xe tải này đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đến của hệ thống hạ tầng giao thông, kết cấu công trình xung quanh.

 
 
 
Loạt bến bãi ngoài đê Trà Lý là nơi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng từ cát, đá, than... Ảnh: T.D

Theo thống kê của ngành chức năng TP.Thái Bình, hiện trên địa bàn các xã, phường có đê Trà Lý chạy qua tồn tại 39 điểm sử dụng bến, bãi trên toàn tuyến. Trong đó, chỉ có 9 điểm có giấy phép hoạt động còn hiệu lực, 4 điểm đề xuất đưa vào quy hoạch sử dụng bến bãi giai đoạn 2021-2025, còn lại 26 điểm không có giấy phép hoạt động (hoặc giấy phép hết hiệu lực, không có hồ sơ, thủ tục sử dụng đất, thuê đất theo quy định).

 
 
Xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, thay đổi kích thước so với thiết kế múc cát từ bến ngoài đê chở về nơi sản xuất của hãng bê tông Vicomark. Ảnh: T.D

Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn làm ảnh hưởng môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang cận kề, nước sông Trà Lý lên cao bất thường đã réo lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn công trình đê điều trước mối nguy thiên tai, bão lũ.

 
 
Xe tải lấy cát của Công ty bê tông Bắc Hà. Ảnh: T.D
 
Xe bồn của bê tông Bắc Hà. Ảnh: T.D

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ hệ thống mạng lưới dày đặc các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng nằm dọc tuyến đê nói trên qua địa phận các phường Tiền Phong, Bồ Xuyên, Lê Hồng Phong và xã Vũ Lạc, Vũ Đông xe tải của chủ các bến bãi này và cả xe tải của các doanh nghiệp khác buôn bán, kinh doanh vật liệu, san lấp công trình hàng ngày tấp nập ra, vào lấy hàng để chuyển về nơi tiêu thụ.

Các xe vận chuyển nguyên vật liệu đến hệ thống các trạm trộn, sản xuất bê tông tươi, đúc cọc bê tông; hoặc tỏa theo các tuyến đường dân sinh nối liền với đê Trà Lý để vận chuyển đến các công trình đang san lấp, thi công.

 
 
Xe tải từ bến bãi của Công ty Trung Tín chạy lên đê Trà Lý rồi vòng xuống đường Trần Thủ Độ. Ảnh: T.D
 
Sau đó chạy dọc đường Trần Thủ Độ theo hướng về KCN Phúc Khánh (TP.Thái Bình). Ảnh: T.D

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình, cho hay: "UBND thành phố đã, đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, giải toả các điểm sử dụng bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu, vật tư, hàng hoá ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn công trình đê điều, phòng chống thiên tai, kết hợp chỉnh trang, phát triển đô thị hai bên bờ sông Trà Lý phạm vi từ cầu Vũ Đông đến cầu Hoà Bình”.

 
Hầu hết các xe tải đều có dấu hiệu cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng...
 
...không che phủ bạt hoặc che phủ sơ sài, qua loa nhưng không hề thấy có sự xuất hiện, tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT cũng như TTGT TP.Thái Bình. Ảnh: T.D
 
Đất, cát, vật liệu không được che chắn kỹ rơi rớt đầy xuống đường đoạn ngã 3 đê Trà Lý giao với đường trục xã Vũ Lạc (TP.Thái Bình). Ảnh: T.D

"Chúng tôi cũng đã yêu cầu Công ty Điện lực thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có đê Trà Lý, các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ, thủ tục cấp điện, ngừng cung cấp điện đối với 26 tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng bến bãi không phép, hết phép" - ông Đức cho biết thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Học sinh vừa nghe giảng vừa bịt mũi ở Thái Bình: Phạt doanh nghiệp chăn nuôi 130 triệu đồng

TRUNG DU |

UBND tỉnh Thái Bình mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đặt tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) 130 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Đáng chú ý, sau khi bị xử phạt, doanh nghiệp chăn nuôi này vẫn bị người dân "tố" tiếp tục xả thải, gây mùi hôi thối.

Bãi rác thải gây ô nhiễm ở Thái Bình đã được kiểm tra, xử lý

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trở thành nơi tập kết, đổ trộm rác thải, phế thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã chỉ đạo địa phương khẩn trương xác minh, giải quyết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Yêu cầu chủ trang trại lợn khẩn trương khắc phục ô nhiễm

TRUNG DU |

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa có văn bản số 24/TB-VP thông báo kết luận của ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện này - sau buổi làm việc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của Công ty TNHH Hưng Phú Cường gây ra tại xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Học sinh vừa nghe giảng vừa bịt mũi ở Thái Bình: Phạt doanh nghiệp chăn nuôi 130 triệu đồng

TRUNG DU |

UBND tỉnh Thái Bình mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đặt tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) 130 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Đáng chú ý, sau khi bị xử phạt, doanh nghiệp chăn nuôi này vẫn bị người dân "tố" tiếp tục xả thải, gây mùi hôi thối.

Bãi rác thải gây ô nhiễm ở Thái Bình đã được kiểm tra, xử lý

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trở thành nơi tập kết, đổ trộm rác thải, phế thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã chỉ đạo địa phương khẩn trương xác minh, giải quyết.