Để nỗi đau dừng lại

LÊ PHI LONG |

Chỉ 2 ngày sau Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022, tại tỉnh Quảng Bình lại xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh (cùng sinh năm 2008, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Việt Trung, huyện Bố Trạch) bị tử vong.

Quảng Bình những ngày này nắng như đổ lửa, trong không khí ngột ngạt, tiếng khóc xé lòng của những người cha, người mẹ, người thân, bạn bè của 3 học sinh vừa tử vong do đuối nước tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) càng thêm xót xa. 

Sự việc trên một lần nữa cho thấy, thực trạng đuối nước trẻ em không chỉ là nỗi đau, nỗi mất mát của các gia đình có trẻ em tử vong, mà còn khiến toàn xã hội bức xúc, lo lắng.

Theo thống kê, thời gian qua, tình trạng trẻ em bị đuối nước tập thể do không biết cách phòng tránh và không biết cách cứu đuối vẫn diễn ra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tính đến thời điểm trước khi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong trên, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 17 vụ đuối nước, làm chết 19 người, trong đó phần lớn là trẻ em.

Không riêng gì tỉnh Quảng Bình, tử vong do đuối nước là thực trạng rất đáng báo động hiện nay. Đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích và tử vong ở trẻ em.

Và chỉ từ đầu hè đến nay, có quá nhiều trẻ em bị đuối nước, tử vong.

Theo thống kê, 2.000 là số trẻ em tử vong mỗi năm do đuối nước tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thứ 2 trên thế giới và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Tỷ lệ chết đuối trong dịp hè thường tăng đột biến, trung bình mỗi ngày, cả nước có 9 trẻ em bị chết đuối.

Theo đánh giá chung, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ, chưa giám sát chặt chẽ con em mình, để trẻ tự do đi lại, trong khi các em lại thiếu những kỹ năng phòng chống đuối nước; nhiều trẻ em không biết bơi và rơi vào tình trạng có nguy cơ bị chết đuối bất cứ lúc nào.

Điều này cho thấy, việc phòng chống đuối nước là vấn đề cấp bách và phải được triển khai đồng bộ, xuyên suốt.

Trước kỳ nghỉ hè năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học.

Mặc dù Chính phủ và các cơ quan, tổ chức đã và đang có những giải pháp nhằm giảm tử vong do đuối nước, tuy nhiên ở cấp độ cộng đồng, phải nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi gia đình để bảo vệ con em mình khỏi đuối nước - đây là yếu tố then chốt để bảo vệ trẻ.

Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ GDĐT ban hành đã đặt ra nhiều mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 giảm 5 - 10% số học sinh bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; tối thiểu có 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, trong đó 60% trở lên học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng và biết vận dụng trong thực tiễn; phấn đấu 50% trở lên học sinh biết bơi an toàn, có kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đó là những con số "phấn đấu", "giảm 5 - 10% số học sinh bị tai nạn đuối nước" cũng có nghĩa là thực trạng trẻ tử vong do đuối nước vẫn diễn ra một cách đau xót. Như lời Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam là, "mất một đứa trẻ do đuối nước là một bi kịch mà gia đình phải gánh chịu, và không cha mẹ nào nên trải qua nỗi đau đó, không ai phải trải qua cả”.

Tình trạng, nguyên nhân đuối nước là điều mà mỗi bậc cha mẹ nói riêng và người lớn nói chung cần phải nhận thức rõ ràng để có thể bảo vệ trẻ.

Để bi kịch không xảy ra, trước khi đợi mọi người bảo vệ, các bậc phụ huynh phải biết cách bảo vệ con mình trước tiên.

Vậy mới an toàn cho trẻ!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

Những vụ đuối nước tại vùng sông nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm nào đến mùa hè, không ít trẻ em vùng sông nước bị… đuối nước. Ai cũng biết trẻ em cần phải biết bơi, nhưng vẫn xảy ra tình trạng thương tâm do đuối nước.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

Những vụ đuối nước tại vùng sông nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm nào đến mùa hè, không ít trẻ em vùng sông nước bị… đuối nước. Ai cũng biết trẻ em cần phải biết bơi, nhưng vẫn xảy ra tình trạng thương tâm do đuối nước.