Để người dân an tâm trong pháo đài chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Để người dân an tâm trong pháo đài 5T chống dịch COVID-19, rất cần giúp họ no cái bụng.

Những ngày nay, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều clip dân kêu khó vì khan hiếm hàng hóa thiết yếu với địa chỉ rất cụ thể, nhất là địa bàn TP. HCM.

Đây là điều trái khoáy, bởi lúc này hàng ngàn nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang vật vã vì khó tiêu thụ nông sản thiết yếu.

Lực lượng Công an thực hiện việc kiểm soát các phương tiện lưu thông trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: LT
Lực lượng Công an thực hiện việc kiểm soát các phương tiện lưu thông trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: LT

Điều này cho thấy, cái khó ở đây không xuất phát từ nguyên nhân xã hội, mà từ sự nghẽn mạch trong điều hành lưu thông hàng hóa. “Có thực mới vực được đạo”, vì thế, nếu không có giải pháp hữu hiệu, sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì an toàn của pháo đài chống dịch.

Thực tế những ngày qua cho thấy, các phép thử trong thay thế lực lượng lưu thông hàng hóa không đảm đương được nhu cầu người trong vùng cách ly... như mong đợi. Trong khi đó, những hoạt động tương thân, tương ái, từ thiện, tuy phát huy hiệu quả, nhưng chỉ mang tính tạm thời. Do vậy vấn đề đặt ra là cần khơi thông điểm nghẽn lưu thông để duy trì an toàn của pháo đài chống dịch. Bởi một khi “đói thì đầu gối cũng bò”.

Theo các chuyên gia, trước hết cần thay đổi tư duy trong điều hành ứng xử. Thay vì mỗi địa phương tự vạch cho mình tiêu chí rồi bố trí lực lượng siết chặt giám sát khiến việc lưu thông hàng hóa gặp khó..., đã đến lúc cần xây dựng quy chuẩn chung với tầm nhìn và hành xử nhân văn hơn. Nói chính xác là xóa bỏ việc ngăn cấm, xử phạt vì đó chính là mấu chốt tạo ra sự ách tắc của hàng hóa.

Theo các chuyên gia, rất cần thay đổi tư duy trong ứng xử với lực lượng lưu thông hàng hóa. Ảnh: LT
Theo các chuyên gia, rất cần thay đổi tư duy trong ứng xử với lực lượng lưu thông hàng hóa. Ảnh: LT

Bởi thực tế, nếu có để xảy ra nhiễm COVID-19, lực lượng lưu thông hàng hóa cũng chỉ là “nạn nhân” của thực tế chưa được ưu tiên tiêm vaccine. Trong bối cảnh các địa phương đang chạy nước rút tiêm vaccine cho lực lượng vận chuyển hàng hóa, vấn đề cần quan tâm để đưa những hoạt động này trở lại quỹ đạo thiết thực là việc linh động tăng cường các biện pháp giám sát 5K.

Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa chuyện no cái bụng cho dân, cần tuân thủ 4 đảm bảo: Đảm bảo an toàn trong di chuyển bằng việc ưu tiên vaccine kết hợp giám sát 5K. Tiếp theo đó là đảm bảo hoạt động chính danh, đồng bộ. Cụ thể là có các văn bản chính thức để họ được hoạt động, đưa hàng hoá qua các chốt mà không bị chặn, xử phạt. Thứ ba là đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tránh tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”. Cuối cùng, là phải đảm bảo “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực tế cho thấy, chính việc siết chặt giám sát các phương tiện giao thông đã tạo ra sự nghẽn mạch về cung ứng hàng thiết yếu. Ảnh: LT
Thực tế cho thấy, chính việc siết chặt giám sát các phương tiện giao thông đã tạo ra sự nghẽn mạch về cung ứng hàng thiết yếu. Ảnh: LT

Thực tế thời gian qua cho thấy đang có xu hướng ưu tiên cho người có hộ khẩu thường trú hơn người tạm trú trong việc tiếp cận các hoạt động hỗ trợ... Trong khi đó, nhóm tạm trú chính là đối tượng cần được hỗ trợ nhất. Vì ngoài ngoài yếu tố là nguồn nhân lực không thể thiếu cho các hoạt động công nghiệp của các đô thị, họ còn là nhóm đang gặp khó khăn nhất.

Một chủ trương đúng, nhưng nếu thiếu giải pháp bổ trợ, sẽ không phát huy được hiệu quả giá trị, thậm chí còn gây ra lãng phí niềm tin. Vì thế hơn bao giờ hết, người dân đang rất cần sự đổi mới trong điều hành lưu thông hàng hóa để giảm nguy cơ gặp khó cái ăn. Có như vậy mới tạo ra sự an tâm trong chấp hành phòng chống dịch COVID-19 một cách bài bản và bền vững.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tận dụng cơ hội phòng, chống đại dịch COVID-19 để chuyển đổi số

. |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối 2.9.2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị:

2 quận, huyện ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

Loạt ôtô mới đổ bộ thị trường Việt bất chấp dịch COVID-19

Phương Duy |

Mặc dù thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, càng gần những tháng cuối năm, thị trường ôtô Việt càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu ôtô mới như Nissan Almera, Kia Seltos hay Mazda BT-50.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Tận dụng cơ hội phòng, chống đại dịch COVID-19 để chuyển đổi số

. |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối 2.9.2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị:

2 quận, huyện ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

Loạt ôtô mới đổ bộ thị trường Việt bất chấp dịch COVID-19

Phương Duy |

Mặc dù thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, càng gần những tháng cuối năm, thị trường ôtô Việt càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu ôtô mới như Nissan Almera, Kia Seltos hay Mazda BT-50.