Đề nghị xem xét lại tiêu chí nâng lương trước thời hạn của Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Cho rằng quy định về tiêu chí nâng lương trước thời hạn của UBND tỉnh Nghệ An còn nhiều bất cập, một số cán bộ cơ sở địa phương này đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh.

Ngày 9.6.2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 12 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau khi quyết định được triển khai, đã có một số cán bộ cơ sở có ý kiến về những bất cập của tiêu chí xem xét nâng lương trước thời hạn.

Cụ thể, theo phản ánh của cán bộ cơ sở với phóng viên, bằng khen hàng năm của Mặt trận Tổ quốc, bộ, ban, ngành, đoàn thể cấp trung ương không có trong quy chế của tỉnh, mà chỉ các bằng khen chuyên đề, đột xuất mới được tính để xem xét nâng lương trước thời hạn.

“Để các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, thực chất và đi vào cuộc sống và thúc đẩy được kinh tế - xã hội phát triển thì phải tổ chức thực hiện tốt ở cơ sở” – ý kiến cán bộ cơ sở nêu.

Theo phản ánh, quy chế nâng lương trước thời hạn tỉnh Nghệ An chỉ xét thành tích của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh và thành tích của Đảng, chính quyền ở cấp huyện và tương đương.

Còn thành tích của cơ sở và cấp trên cơ sở (Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, các công đoàn ngành) thì không được sử dụng làm căn cứ để xét nâng lương trước thời hạn.

Trong khi tỷ lệ nâng lương trước thời hạn tối đa 10% nhưng hằng năm, gần như tỷ lệ này không đạt được. Mặt khác khen thưởng ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở chính là thu hút và động viên được nhiều nhất số lượng người tham gia phong trào.

Từ đó, cán bộ cơ sở kiến nghị sửa đổi các bất cập trong quy chế nâng lương trước thời hạn theo hướng tính đầy đủ kết quả thi đua trong cả hệ thống chính trị.

Cụ thể, đối với bằng khen cấp tỉnh (bao gồm cả Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội) không tính riêng chuyên đề hay đột xuất mà coi giá trị như nhau (trong Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, điều kiện để được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cũng không phân biệt).

Bổ sung Bằng khen hàng năm của Mặt trận Tổ quốc, Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trung ương để làm căn cứ xét nâng lương trước 9 tháng; Bổ sung Giấy khen của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành….) vào làm căn cứ để xét nâng lương trước thời hạn.

Đồng thời đề nghị điều chỉnh việc nâng lương trước thời hạn 6 tháng cần 2 Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh xuống còn 1.

Trước đó, nhiều đơn vị cấp huyện đã có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phản ánh bất cập, vướng mắc trong việc triển khai nâng lương trước thời hạn khi áp dụng theo Quyết định 12 của UBND tỉnh.

Ngày 29.11, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết đối với các kiến nghị nêu trên, Sở Nội vụ sẽ tập hợp, nghiên cứu và trả lời trong thời gian tới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng nào được nâng lương trước hạn, không cần đợi cải cách tiền lương?

MINH HÀ - THU THỦY |

Theo khoản 1 điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi thông tư 08/2013/TT-BNV có sự điều chỉnh và bổ sung cho quy định về việc tăng lương trước thời hạn cho các đối tượng người lao động, công chức và viên chức.

Ai được nâng lương trước hạn không cần chờ cải cách tiền lương?

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Long hỏi: Dự kiến ngày 1.7.2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tiền lương, vậy ai được nâng lương trước hạn mà không cần chờ tới kỳ tăng lương?

Sau cải cách tiền lương, giáo viên còn được nâng lương trước thời hạn không?

Phương Minh |

Bạn đọc Hoa Nguyễn hỏi: Nếu thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, đối tượng là giáo viên có được nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên sau cải cách lương nữa không?

Đề xuất chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn

Tùng Giang |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Tổng Công ty May 10 (quận Long Biên, TP Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Đặt tiêu chí công khai, minh bạch lên hàng đầu

Hà Anh |

Các phong trào thi đua phải có đầy đủ các tiêu chí “cụ thể”, “đo lường”, “minh bạch” - đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại Diễn đàn số 2 với chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ”, được tổ chức chiều 30.11, tại trụ sở của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel.

Công ty DATC liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát thực chất là công ty DCSC

Minh Ánh |

Ngày 30.11, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC - doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt thuộc Bộ Tài chính) thông tin: “Công ty DATC" liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực chất là công ty DCSC.

Bắc Bộ đón không khí lạnh mạnh, nền nhiệt có thể giảm dưới 10 độ C

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30.11), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Đông Bắc nước ta.

Nhiều sáng kiến tăng lương và ký thỏa ước lao động tập thể

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Tại diễn đàn, phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn.

Đối tượng nào được nâng lương trước hạn, không cần đợi cải cách tiền lương?

MINH HÀ - THU THỦY |

Theo khoản 1 điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi thông tư 08/2013/TT-BNV có sự điều chỉnh và bổ sung cho quy định về việc tăng lương trước thời hạn cho các đối tượng người lao động, công chức và viên chức.

Ai được nâng lương trước hạn không cần chờ cải cách tiền lương?

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Long hỏi: Dự kiến ngày 1.7.2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tiền lương, vậy ai được nâng lương trước hạn mà không cần chờ tới kỳ tăng lương?

Sau cải cách tiền lương, giáo viên còn được nâng lương trước thời hạn không?

Phương Minh |

Bạn đọc Hoa Nguyễn hỏi: Nếu thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, đối tượng là giáo viên có được nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên sau cải cách lương nữa không?