Đề nghị được giám định liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư bạn đọc liên quan đến việc đề nghị được giám định bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học.

Mong muốn được giám định sức khoẻ

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị của ông Vũ Văn Tường (Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội).

Theo đó, năm 1961, ông Vũ Văn Tường đi nghĩa vụ quân sự, chiến đấu ở chiến trường C. Năm 1963 về phục viên, được Chính phủ nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu Nghị.

Từ năm 1963 - 1967, ông Vũ Văn Tường tham gia dân quân du kích ở thôn, là trung đội trưởng dân quân phụ trách trực tiếp chiến phòng không 12 ly 7.

Từ 2.1968 đến 12.1976, ông Vũ Văn Tường tái ngũ và đi B, chiến đấu tại chiến trường Quân khu. Ngày 5.12.1976, ông Vũ Văn Tường về phục viên sau đó xin chuyển ngành về Nông trường Cao Phong Hòa Bình.

Trong quá trình chiến đấu, ông Vũ Văn Tường được tặng 1 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3; 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng; 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 3; 1 Huân chương kháng chiến hạng 3; 1 Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào; 3 bằng khen của Cục Hậu cần QK5, 2 giấy khen và nhiều chứng nhận khác.

Năm 1976, ông Vũ Văn Tường đã chuyển ngành về Nông trường Cao Phong Hòa Bình. Năm 1988, ông Tường được giám định sức khỏe mất sức khỏe 62%. Năm 1979, ông Tường được nghỉ mất sức.

Từ khi có chính sách phụ cấp cho những người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, từ năm 2001 - 2004, ông Vũ Văn Tường đã 3 lần làm hồ sơ xin duyệt chế độ phơi nhiễm chất độc hóa học về bệnh viêm thần kinh ngoại biên cấp tính và mãn tính, cột sống chẻ đôi, kèm theo bệnh án chữa trị trước đó của Quân Y viện 103, 105 nhưng ông Vũ Văn Tường đều bị trả lại hồ sơ.

Đến năm 2015, hồ sơ của ông Vũ Văn Tường mới được xét duyệt và được gọi đi giám định nhưng lúc này bệnh thần kinh ngoại biên không còn trong danh mục 16 bệnh Bộ Y tế quy định để xét chế độ nữa nên đến nay, ông Vũ Văn Tường chưa được hưởng chế độ trợ cấp.

Hiện nay, sức khỏe của ông Vũ Văn Tường ngày càng giảm sút, nhiều bệnh và những di chứng để lại từ chiến tranh.

Ông Vũ Văn Tường mong muốn được được khám và giám định sức khỏe tại Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương để có một kết luận khách quan và đầy đủ về tình trạng đau yếu của mình.

Liên hệ với địa phương để được hướng dẫn

Về việc này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, đã giới thiệu ông Vũ Văn Tường kèm toàn bộ hồ sơ theo quy định đến Hội đồng Giám định Y khoa của thành phố để giám định bệnh theo quy định.

Hội đồng kết luận ông mắc bệnh không nằm trong danh mục  bệnh, tật dị dạng, dị vật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học nên sở không có cơ sở để thực hiện chế độ.

Ngày 30.6.2016, Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 20 về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị vật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc háo học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Theo đó, hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2016 và bãi bỏ Thông tư số 41 ngày 18.11.2013.

Theo sở này, căn cứ Điểm Đ, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 20 quy định: "Trường hợp đối tượng khám giám định không đồng ý với kết luận trong Biên bản giám định Y khoa của Hội đồng cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương, thì trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành Biên bản khám Giám định Y khoa, đối tượng có văn bản đề nghị khám giám định gửi Hội đồng GIám định Y khoa nơi đã khám giám định cho đối tượng. Quá thời hạn nêu trên, Hội đồng Giám định Y khoa không xem xét giải quyết".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho rằng, nếu ông Vũ Văn Tường bị mắc một trong các bệnh, tật được quy định tại Điều 7, Danh mục bệnh, tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học theo quy định tại Thông tư số 20 thì đề nghị ông liên hệ với UBND xã Đông Yên để được hướng dẫn kê khai hồ sơ theo quy định hiện hành.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phạm Đông |

Ngày 28.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bánh trung thu siêu rẻ lại rầm rộ bán mua, nguy cơ chứa chất độc hại

Đình Trường - Lan Nhi |

Những loại bánh trung thu siêu rẻ tiếp tục được bán mua rầm rộ trên chợ mạng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều sản phẩm trong số này là trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe.

Những chất độc tự nhiên có trong thực phẩm cần lưu ý

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Chúng ta cần biết cách nhận diện và chế biến thực phẩm đúng cách để giảm nguy cơ dung nạp quá nhiều chất độc tự nhiên vào cơ thể.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phạm Đông |

Ngày 28.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bánh trung thu siêu rẻ lại rầm rộ bán mua, nguy cơ chứa chất độc hại

Đình Trường - Lan Nhi |

Những loại bánh trung thu siêu rẻ tiếp tục được bán mua rầm rộ trên chợ mạng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều sản phẩm trong số này là trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe.

Những chất độc tự nhiên có trong thực phẩm cần lưu ý

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Chúng ta cần biết cách nhận diện và chế biến thực phẩm đúng cách để giảm nguy cơ dung nạp quá nhiều chất độc tự nhiên vào cơ thể.