Ngôi nhà số 46, Hoàng Văn Thụ bị sụt lún nền móng nhà, làm sập hoàn toàn căn nhà, đồng thời gây hư hỏng, phá vỡ kết cầu nhà chính, không đảm bảo an toàn cho nhà 48 Hoàng Văn Thụ.
Các ngôi nhà khác bị nứt, có dấu hiệu gãy móng nhà. Các vết nứt lớn và chạy dài. Các dầm nhà cũng bị bị nứt, sập đổ bờ tường rào chắn.
UBND phường Vạn Thạnh đã có văn bản về việc giám định thiệt hại tại số nhà 46,48 Hoàng Văn Thụ theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Nha Trang vào ngày 3.7.
Trước đó, ngày 11.10, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của UBND phường Vạn Thạnh và các bên liên quan. Theo đó, gia đình bà Chu Thị Thuận (nhà số 48 Phương Câu) đề nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư bồi thường thiệt hại với số tiền 300 triệu đồng. Chủ đầu tư và đơn vị thi công ghi nhận ý kiến của bà Thuận, và cho biết sẽ bàn bạc, có kết quả trả lời (hạn chót vào ngày 16.10).
Tuy nhiên, đến chiều 16.10, trao đổi với PV Lao Động, anh Nguyễn Quang Huy (đại diện nhà 48 đường Hoàng Văn Thụ) cho biết: “Dù đã hết thời hạn trả lời như gia đình tôi vẫn không nhận được phản hồi nào từ chủ đầu tư và đơn vị thi công”.
Theo tìm hiểu của PV, các ngôi nhà khác bị ảnh hưởng như nhà số 6 và 8 Phương Câu, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã thỏa thuận đền bù với phương án xây mới toàn bộ hoặc sửa chữa lại.
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ giải trí tổng hợp và giới thiệu các sản phẩm du lịch của Nha Trang. Ngày 21.4, UBND tỉnh có văn bản cho phép Công ty TNHH Được Tiến (chủ đầu tư) được triển khai thực hiện một số công việc như chuẩn bị mặt bằng, thi công cọc (tường) vây, cọc khoan nhồi thí nghiệm và ném tĩnh kiểm tra sức tải của cọc (cọc thử) và một số khối lượng công việc liên quan đến công tác kỹ thuật phục vụ thi công phần móng cọc khoan nhồi của dự án.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư không thực hiện đúng theo chủ trương cho phép tại văn bản nói trên.
Công trình này đã bị Sở Xây dựng đình chỉ thi công, xử phạt vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công.