Để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát “

ĐÀO NGỌC ĐỆ |

Với một Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì phục vụ nhân dân, hết lòng vì nhân dân- vừa là điểm khởi phát, vừa là mục đích tối thượng, bất biến! Nhà nước của dân, do dân và vì dân cũng xuất phát từ nguyên lý này. Vì vậy, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tất cả các vấn đề quốc kế dân sinh đều phải để cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc XII (1- 2016), trong mục XIII – “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân” nêu rõ: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân… Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. 

Đấy là những ý tưởng rất đúng đắn, sáng tỏ của Đảng, tiếp nối tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” (Lời Bác sau khi bầu cử QH khóa I, ngày 6/01/1946) và: “Đảng ta là Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Phú Thọ, ngày 18/8/1962; xem “Hồ Chí Minh - Toàn tập”, Nxb CTQG, Hà Nội- 2000, tập 10, tr. 599).  

Mục đích cao cả của Đảng, thể hiện trong Cương lĩnh ngay từ ngày thành lập cho đến nay được bổ sung, hoàn thiện- là phấn đấu cho dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nói cách khác, với một Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì phục vụ nhân dân, hết lòng vì nhân dân- vừa là điểm khởi phát, vừa là mục đích tối thượng, bất biến! Nhà nước của dân, do dân và vì dân cũng xuất phát từ nguyên lý này. Vì vậy, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tất cả các vấn đề quốc kế dân sinh đều phải để cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát. Tinh thần dân chủ phải được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.             

Để cho “dân biết” thì phải công khai, minh bạch tất cả các đường lối, chủ trương, các kế hoach, các công việc của các tổ chức Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể, cũng như các cơ quan, đơn vị cơ sở. Dân phải được thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đa chiều. Dân có quyền đòi hỏi được cung cấp thông tin về mọi mặt (trừ các vấn đề bí mật quốc gia). Tuy nhiên, sự thông tin có định hướng-  vì lợi ích quốc gia - là hết sức cần thiết. Ví như: Các tầng lớp nhân dân được thông tin và đóng góp ý kiến xây dựng đối với văn kiện các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; vấn đề bầu cử các khóa QH; đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp; vấn đề biển Đông; ... cho đến các vấn đề thuộc các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, văn hóa- xã hội. Điều này phải nằm trong tư duy và sự chỉ đạo của  Đảng và chính quyền nhà nước từ trung ương đến các địa phương.             

Để cho “dân bàn” thì các tổ chức, cơ quan của Đảng và nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là những người giữ vai trò lãnh đạo phải gần dân, thường xuyên tiếp xúc chân thành, thẳng thắn với các tầng lớp nhân dân, “mở lòng” với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân, thể hiện tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ. Có như thế, thì cán bộ đảng viên mới chống được tệ quan liêu, thật sự “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đấy cũng là tinh thần “thật thà tự phê bình và phê bình” như lời Bác Hồ dạy các cán bộ đảng viên. Từ đấy, nhân dân mới được hỏi, được nói, được bàn bạc, phản biện mọi việc cho đến thấu lý, vẹn tình. Những nhà lãnh đạo tài đức và theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh bao giờ cũng biết tiếp thụ mọi ý kiến của nhân dân, kể cả những lời nói thẳng, không coi đó là những phát ngôn “nghịch nhĩ”, rồi gạn lọc đưa vào các chủ trương, chính sách, biện pháp, nhằm cải tạo đất nước, thúc đẩy xã hội phát triển.        

Để cho “dân làm”, dân hăng hái tham gia các công việc của đất nước, của địa phương, tham gia quản lý xã hội, thì phải trên cơ sở “dân biết” và “dân bàn” thấu đáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dẫn ra câu nói nổi tiếng của nhân dân vùng Vĩnh Linh những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu / Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Thực tế lịch sử đất nước hàng nghìn năm qua, nhất là từ ngày Đảng ta ra đời cho đến nay, trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc ác liệt và đầy gian khổ, hy sinh, cũng như trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đã chứng minh hùng hồn chân lý giản dị mà cao sâu này.             

Dân không chỉ được “biết”, được “bàn”, được “làm” mà dân còn phải được  “kiểm tra, giám sát”. Được kiểm tra, giám sát mọi vấn đề, mọi công việc của đất nước- là biểu hiện cao nhất của tinh thần “Dân chủ” thực sự! Từ chủ trương, định hướng của một đường lối, một kế hoạch, một công việc, một biện pháp tiến hành, một dự án; hoặc như việc cấp đất, cấp vốn cho một đơn vị kinh tế, cho đến hiệu quả đích thực của các vấn đề ấy, các cơ quan chức năng phải tạo mọi điều kiện để dân được kiểm tra, chất vấn, theo dõi, giám sát đến nơi đến chốn, trên tinh thần “Dĩ công vi thượng”! Dân được kiểm tra, giám sát sẽ ngăn chặn được các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đồng thời đảm bảo được chất lượng tốt cho các công việc, các kế hoạch, công trình, dự án, v...v             

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng XII, ở mục trên, cũng nêu rõ: “Để thực hiện dân chủ  trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội”.  Sự thật, vấn đề dân chủ trong Đảng đã được lãnh tụ Hồ Chí Minh đề ra từ lâu. Trong “Di chúc”, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Tuy nhiên, đây là một điểm mới so với các Báo cáo chính trị tại các Đại hội Đảng toàn quốc trước đây. Thực tiễn cho thấy: Có phát huy dân chủ trong Đảng, thì mới phát huy được dân chủ trong toàn xã hội. Đây cũng chính là tinh thần “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”.            

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” là bốn yếu tố cơ bản, quan hệ thống nhất hữu cơ, biện chứng với nhau trong hệ thống tư tưởng “Dân chủ” của Đảng. Khái niệm “Dân” là các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng người đại diện là HĐND các cấp và cao nhất- là Quốc hội. Vì vậy,  ĐBHĐND các cấp và ĐBQH tất yếu phải là những đại diện ưu tú của nhân dân, phải thể hiện rõ nhất các yếu tố “Dân chủ” trong hoạt động của mình ! Nói một cách cụ thể: ĐBHĐND các cấp và ĐBQH phải thật sự có tâm và có tài, có bản lĩnh, để kịp thời và thẳng thắn phản ánh các ý nguyện của nhân dân đến các cấp lãnh đạo Đảng, QH và Nhà nước, chứ không thể như một số ĐBQH chỉ là các “đại biểu hư danh”, suốt cả nhiệm kỳ 5 năm làm ĐBQH mà không hề có một ý kiến nào trên nghị trường - như lời nói của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- nguyên ĐBQH mấy khóa trước, đã đăng báo QĐND, và một số báo mới đây đã phản ánh!  

Bên cạnh quyền dân chủ đại diện, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần coi trọng việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân: thường xuyên tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân đông đảo, chứ không chỉ là một số người được chính quyền cơ sở tự ý lựa chọn (gọi là “đại diện”, hoặc là “đại cử tri”) để tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên mỗi khi về địa phương. Mặt khác, pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh- là nhân tố quan trọng để nhân dân thể hiện được quyền làm chủ của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở và Ban Bí thư TƯ Đảng đã ra chỉ thị: Phải mở rộng dân chủ ngay trong các tổ chức cơ sở Đảng và tạo mọi điều kiện để mọi công dân, nhất là các trí thức được phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đất nước ta hiện nay, tuy đã thu được nhiều thành quả trong công cuộc đổi mới, nhưng đời sống của một bộ phận không nhỏ trong nhân dân còn nhiều khó khăn; nạn tham nhũng còn trầm trọng; tình hình kinh tế và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, rất đáng lo ngại; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn bị lạm dụng, bị “biến tướng” theo “lợi ích nhóm”; cải cách hành chính còn ở mức thấp về tinh thần làm việc và trình độ nghiệp vụ của cán bộ- công chức, lại kém hiệu quả; công cuộc hội nhập quốc tế và bảo vệ biên cương còn nhiều thách thức. Do đó, chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” từ trong các Nghị quyết của ĐH Đảng XII phải được thể hiện mạnh mẽ và cụ thể trong đời sống xã hội, được thực thi rộng khắp, có thực chất, để đạt những hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức chủ nghĩa.  ĐÀO NGỌC ĐỆ (đường Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng)

ĐÀO NGỌC ĐỆ
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.