Đẩy mạnh thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế.

Theo Công văn này, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế ở các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y dược phối hợp với các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đẩy nhanh tiến độ triển khai đa dạng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các bệnh viện đang thực hiện thí điểm kết nối thanh toán viện phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cần sớm hoàn thành thí điểm, làm cơ sở nhân rộng cho các bệnh viện trong cả nước.

Một số bệnh viện đang thực hiện thí điểm thanh toán qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hiện nay gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

Với các bệnh viện còn lại, chuẩn bị sẵn sàng để làm việc với bộ phận kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ trong việc kết nối thanh toán điện tử với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trước đó, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó đề ra mục tiêu đạt 50% các bệnh viện từ hạng 02 trở lên cung cấp thanh toán viện phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.

Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Vũ Long |

Thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, tỉ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công tăng mạnh hàng năm vòng trong 5 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.

Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Vũ Long |

Thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, tỉ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công tăng mạnh hàng năm vòng trong 5 năm qua.