Đậu xe lên vỉa hè đang lát đá: Hành vi thiếu ý thức, cần bị xử lý

Thế Lâm |

Một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, trong những ngày qua khi lực lượng thi công đang triển khai lát đá vỉa hè, chưa hoàn chỉnh, nhưng đã bị nhiều ôtô chạy lên đậu tùy tiện.

Vỉa hè chưa lát xong, còn nhôm nham; ximăng, vữa, đá lát chưa thể kết dính chặt, ôtô với tải trọng nặng chạy lên đậu, chắc chắn gây ảnh hưởng đến công trình đang thi công. Cụ thể, gạch lát có thể bị vỡ, vữa có thể bị lún khiến cho mặt bằng vỉa hè của những chỗ đã lát đá không được bằng phẳng, ảnh hưởng đến chất lượng chung của công trình.

Trường hợp lực lượng thi công phải làm lại hoặc chỉnh sửa, cũng sẽ mất thêm thời gian, công sức, nguyên vật liệu, gây ra tốn kém.

Hành vi đậu ôtô một cách tùy tiện, thậm chí có thể nói là bừa bãi như vậy, là không thể chấp nhận được. Tất nhiên, yếu tố thường được đưa ra để nhận định cho những hành vi như thế, là thiếu ý thức, là ý thức kém…

Song trên thực tế, không ít người nhận thức rất rõ là, việc đậu xe tùy tiện trên vỉa hè đã là vi phạm các qui định về giao thông và quản lí đô thị, chứ chưa nói đến việc họ cũng thừa biết rằng chạy xe lên đậu trên vỉa hè đang được thi công lát đá chưa xong hoàn toàn có thể gây hư hại đến công trình.

Vậy vì sao họ vẫn chạy xe lên đậu? Chỉ có thể nói, nguyên nhân còn có phần do tính ích kỉ, bất chấp, chỉ biết được cho mình mà không cần biết đến cái chung. Cho nên, vỉa hè nhanh hư hỏng cũng có phần do những hành vi như thế góp phần gây ra.

Lực lượng thi công thì vẫn phải làm, chứng kiến cảnh ôtô leo lên vỉa hè đang lát gạch chưa hoàn thiện mà không có quyền ngăn cản, thấy công sức của mình bị hao phí mà không thể làm gì. Ngăn cản ư, biết đâu lại xảy ra chuyện không hay gây mất trật tự an ninh xã hội. Trong những trường hợp như vậy, chỉ còn biết trông chờ vào lực lượng chức năng.

Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, dù lực lượng chức năng có đi tuần soát thì cũng khó bao quát hết được, vấn đề là cần tai mắt từ người dân là những cảm biến của xã hội, để góp phần vào việc xử lí, chấn chỉnh các hành vi thiếu văn minh và vi phạm các qui định của pháp luật.

Theo đó, cần có những đường dây nóng để cung cấp thông tin về quản lí đô thị, cần được công bố rộng rải và thường xuyên trên các biển/bảng quảng cáo trên phố để người dân biết và nhớ. Thậm chí, có thể xây dựng các ứng dụng (app) về quản lí đô thị cung cấp thông tin các đường dây nóng như một tiện ích cho người sử dụng smartphone đang rất phổ biến hiện nay.

Trong trường hợp vỉa hè đang lát đá dở dang bị xe ôtô chạy lên đậu gây hư hại, nếu lực lượng chức năng chưa kịp thời phát hiện nhưng nếu được người dân cung cấp thông tin kịp thời qua những kênh thông tin khác nhau, lực lượng chức năng có thể đến hiện trường đúng lúc để kiểm tra, bắt quả tang và xử lí.

Không có phương án nào ưu việt hơn là cung cấp các phương tiện truyền thông thuận lợi để người dân có thể nâng cao vai trò giám sát của mình và góp phần vào việc giữ gìn các công trình chung, chấn chỉnh các hành vi thiếu ý thức và văn minh.

Song cũng còn phụ thuộc vào lực lượng chức năng có xử lí mạnh mẽ và kiên quyết các vụ vi phạm như thế hay không.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội lưu ý Sở Xây dựng về những vấn đề bất cập như lát đá vỉa hè

Phạm Đông |

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý về một số vấn đề còn bất cập, tồn tại liên quan đến lát đá vỉa hè, xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị.

Lát đá vỉa hè có độ bền 70 năm tại Hà Nội: Quy trình thi công thế nào?

Phạm Đông - Đức Văn |

Lát đá vỉa hè Hà Nội là câu chuyện được người dân quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Bởi dù chỉ đi vào sử dụng từ 2-3 năm nhưng hàng loạt vỉa hè lát đá tự nhiên có bền 70 năm của các tuyến phố Thủ đô Hà Nội đã xuống cấp, vỡ nát và sụt lún.

Gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè Hồ Gươm để đón Quốc khánh 2.9

Phạm Đông - Huyền Chang |

Gần 200 công nhân hoạt động cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá vỉa hè khu vực quanh hồ Gươm chào mừng Quốc khánh 2.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Hà Nội lưu ý Sở Xây dựng về những vấn đề bất cập như lát đá vỉa hè

Phạm Đông |

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý về một số vấn đề còn bất cập, tồn tại liên quan đến lát đá vỉa hè, xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị.

Lát đá vỉa hè có độ bền 70 năm tại Hà Nội: Quy trình thi công thế nào?

Phạm Đông - Đức Văn |

Lát đá vỉa hè Hà Nội là câu chuyện được người dân quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Bởi dù chỉ đi vào sử dụng từ 2-3 năm nhưng hàng loạt vỉa hè lát đá tự nhiên có bền 70 năm của các tuyến phố Thủ đô Hà Nội đã xuống cấp, vỡ nát và sụt lún.

Gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè Hồ Gươm để đón Quốc khánh 2.9

Phạm Đông - Huyền Chang |

Gần 200 công nhân hoạt động cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá vỉa hè khu vực quanh hồ Gươm chào mừng Quốc khánh 2.9.