Trước đó, ngày 13.7, Báo Lao Động đăng tải bài viết nói trên phản ánh về việc, ngày 10.7, giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc cẩu loại lớn, 4 - 5 xe siêu trọng tải 3 chân... rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đưa đi tiêu thụ nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.
Sau khi báo đăng, ngày 14.7, Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc, Công an xã Mỹ Trung và cán bộ địa chính xã tiến hành kiểm tra hiện trạng và lập biên bản xác định tình trạng đất mặt nền của khu G, KCN Mỹ Trung. Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 vị trí mới bị đào, bới có dấu hiệu bị vận chuyển cát, đất đi nơi khác với tổng diện tích khoảng 430m2, chiều sâu hố đào khoảng 1 - 1,2 mét.
"Hôm nay, 15.7, chúng tôi đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy quan tâm, chỉ đạo và có phương án hỗ trợ Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (chủ đầu tư cũ của KCN Mỹ Trung đã bị rút giấy phép đầu tư, chưa có chủ đầu tư mới - PV) thực hiện khẩn trương triển khai các biện pháp phù hợp để ngăn chặn tình trạng xúc trộm cát tại KCN Mỹ Trung" - ông Trần Minh Hoan, Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định, cho biết.
Vẫn theo ông Hoan, đây không phải lần đầu tiên tại KCN Mỹ Trung xảy ra tình trạng "đất tặc" lộng hành ngang ngược. Từ năm 2018 đến nay, Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc, chủ đầu tư ban đầu dự án và các cơ quan, ban ngành có liên quan, đề nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn việc các đối tượng xúc trộm đất, cát san lấp trong KCN này, thế nhưng chưa có hiệu quả.
"Cùng ngày 15.7, ban đã có báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh về vụ việc mới xảy ra, đồng thời đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mỹ Lộc, doanh nghiệp đầu tư ban đầu của dự án để giải quyết triệt để tình trạng xúc trộm đất, cát trong KCN Mỹ Trung. Ngoài ra, một số vấn nạn khác như việc người dân phá hoại tường rào, đào ao thả cá, canh tác hoa màu và trồng cây, bán hàng rong, đổ trộm chất thải... trong KCN cũng cần phải được bàn bạc, xem xét ngăn chặn, chấm dứt" - ông Hoan cho biết thêm.
Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền - Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc, ông Tuyền cho biết: "Hiện bước đầu chúng tôi đã xác định đúng là có sự việc các đối tượng xúc trộm đất, cát đưa ra bên ngoài vào các ngày 10 và 11.7, tôi đã chỉ đạo anh em vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật".
Phóng viên Báo Lao Động đã tiến hành liên hệ, trao đổi với lãnh đạo UBND xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc về công tác quản lý đất đai, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tuy nhiên cả đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đều tìm cách từ chối với lý do bận và "mới chuyển công tác", "mới nhận nhiệm vụ".