"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

TRUNG DU |

Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị bước đầu đã điều tra, làm rõ, tạm giữ hình sự 2 đối tượng và loạt máy móc, xe cộ liên quan đến vụ việc "đất tặc" ngang nhiên đào, xúc trộm đất, cát trong Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Trung mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh về việc, giữa ban ngày, một số đối tượng công khai huy động máy xúc, xe siêu trọng tải 3 chân... ngang nhiên kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đưa ra bên ngoài tiêu thụ.

Quang và Lăng thuê 2 máy múc (máy cẩu) và 5 xe tải trọng lớn của 1 công ty tại Hà Nam để đưa vào múc trộm đát, cát vận chuyển về xã Đại An, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) để san lấp công trình cho khách. Ảnh cắt từ clip: NDCC.
Quang và Lăng thuê 2 máy múc (máy cẩu) và 5 xe tải trọng lớn của 1 công ty tại Hà Nam để đưa vào múc trộm đất, cát vận chuyển về xã Đại An, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) để san lấp công trình cho khách. Ảnh cắt từ clip: NDCC.

Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung đã lập tức vào cuộc xem xét, kiểm tra hiện trạng đất, cát bị xúc trộm tại KCN này, đồng thời tiến hành điều tra, truy xét để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19.7, PV Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) về kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền - Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc - cho biết: "Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết đầu tiên, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an huyện kết hợp với công an xã Mỹ Trung xuống hiện trường, nắm tình hình, ghi nhận, kiểm đếm hiện trạng đất, cát bị múc trộm tại khu vực lô G - KCN Mỹ Trung".

"Sau khi nhận thấy việc báo phản ánh là đúng, chúng tôi đã đưa nội dung thông tin bài báo vào nguồn tin tố giác tội phạm, triển khai mật phục, theo dõi các hành vi tương tự có thể tái diễn, đồng thời cử lực lượng tiến hành điều tra, truy xét hành vi phạm pháp của các đối tượng từ tài liệu của báo và người dân cung cấp" - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền, nói.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc, sau khi các bài báo được đăng tải, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công an huyện Mỹ Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và báo cáo kết quả về Công an tỉnh Nam Định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Vũ Quang (SN 1972, trú thôn Phong Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định) làm nghề san lấp công trình. Sau khi nhận được công trình cần san lấp tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, Quang móc nối với Trần Văn Lăng (SN 1975, trú thôn 11 Nhất Đê, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) để tìm nguồn đất, cát.

Quang và Lăng sau đó bàn bạc, thống nhất thuê 2 máy múc (máy cẩu) và 5 xe "hổ vồ" 3 chân (trọng tải 20 tấn) và lái máy, lái xe của một công ty tại Hà Nam để đưa vào múc trộm đất, cát tại lô G - KCN Mỹ Trung vận chuyển đến san lấp công trình tại xã Đại An, huyện Vụ Bản.

Ngày 16.7, cơ quan công an tiến hành triệu tập Quang và Lăng lên làm việc, đồng thời yêu cầu chủ các phương tiện cho các đối tượng này thuê máy múc, xe tải phục vụ việc múc trộm, vận chuyển đất, cát tiến hành giao nộp tang vật phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang và Lăng khai nhận, dưới sự điều hành của mình, trong buổi chiều ngày 10.7 và buổi sáng ngày 11.7, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 24 chuyến xe chở đất, cát (khoảng hơn 400 m3) ra khỏi KCN Mỹ Trung đưa về nơi san lấp, thu lời bất chính hơn 52 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự 2015, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang và Trần Văn Lăng cùng tang vật là máy móc, xe cộ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Trách nhiệm thuộc về ai?

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung đã lập tức vào cuộc xem xét, kiểm tra hiện trạng đất, cát bị xúc trộm tại Khu công nghiệp Mỹ Trung.

"Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 - 5 xe siêu trọng tải 3 chân... rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Trách nhiệm thuộc về ai?

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung đã lập tức vào cuộc xem xét, kiểm tra hiện trạng đất, cát bị xúc trộm tại Khu công nghiệp Mỹ Trung.

"Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 - 5 xe siêu trọng tải 3 chân... rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.