Điều này gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.
Điển hình nhất, tại khu vực đường Phạm Hùng thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), hàng chục dự án nhà ở, nhà văn phòng, khu chung cư, thương mại,… được cấp từ sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tuyến đường này, nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”.
Nhiều dự án được quây rào tôn bỏ hoang hàng chục năm nay, cỏ mọc um tùm, còn lại đa phần các dự án mặt đường Phạm Hùng hiện đang bị tận dụng để xây dựng nhà xưởng, gara ôtô, bãi trông giữ xe…
Cụ thể, lô đất giáp ranh với tòa nhà FLC Complex trên đường Phạm Hùng hiện đang bị “phá rào” để sử dụng làm chợ ôtô cũ Mỹ Đình.
Hay như lô đất cạnh số 52 Phạm Hùng được sử dụng làm Showroom ôtô Thịnh Phát và làm bến xe trái phép trá hình tuyến cố định và lô đất đối diện 88 Phạm Hùng hiện là bãi trông giữ xe trái phép.
Đặc biệt, tại khu vực giáp với tòa nhà Kangnam (99 Phạm Hùng), một loạt các salon ôtô “phá rào” mọc lên như: Auto Sevrvice Center, Quốc Bình Auto Corp, Salon ôtô Hà Nội, salon HC Auto… UBND quận Nam Từ Liêm cho hay, đây là khu đất trụ sở các tổng công ty chưa triển khai dự án, hiện trạng là khu đất trồng có hàng rào quây bằng tôn.
Liên quan đến, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, lô đất cạnh số 52 Phạm Hùng được sử dụng làm Showroom ôtô Thịnh Phát và làm bến xe trái phép trá hình của tuyến cố định. Tại lô đất đối diện 88 Phạm Hùng, lực lượng chức năng kiểm tra có 1 bãi đất có khung sắt phủ lưới do các hộ cư dân tự ý lắp đặt, sử dụng làm bãi kinh doanh ôtô tự phát.
Về việc này, UBND phường Mỹ Đình 1 đã thiết lập hồ sơ vi phạm về đất đai và tiếp tục xử lý dứt điểm.
Ngoài ra, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, một số dự án chậm tiến độ, thực hiện chưa đúng mục đích sử dụng đất trên tuyến đường Phạm Hùng như Dự án Nam Đàn Plaza tại lô đất E1.2, dự án trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác xã, dự án toà nhà hỗ hợp khu văn phòng cho thuê và chung cư để bán.
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt nên tình trạng vi phạm về sử dụng đất đai còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại điểm a, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm thì đủ điều kiện để Nhà nước thu hồi.
Các hành vi vi phạm nêu trên được xử lý theo quy định tại Nghị định số 91 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.