Đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức, thầy giáo đi buôn thuốc lá

QUANG ĐẠI |

Dự tuyển viên chức, đạt điểm cao nhất nhưng vẫn bị loại do quy định “lạ” của Sở GD&ĐT Nghệ An, thầy Hồ Đình Thắng phải mưu sinh bằng nghề... buôn thuốc lá.

Ngày 9.4, ông Đậu Văn Thanh-Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết đã giao thành lập tổ công tác, rà soát trường hợp thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục nhưng vẫn bị loại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Như Lao Động đã thông tin, anh Hồ Đình Thắng, giáo viên hợp đồng tại trường THCS dân tộc nội trú Quế Phong, tham dự đợt tuyển viên chức năm học 2016-2017 do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức. Anh Thắng đã xuất sắc đạt điểm cao nhất tại vị trí tuyển dụng, vượt xa 8 ứng viên khác.

Tuy nhiên, anh Thắng vẫn bị loại vì quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An: ưu tiên tuyển dụng hết những người tốt nghiệp cử nhân sư phạm rồi mới đến đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Anh Thắng là cử nhân chuyên ngành có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nên không được tuyển dụng, người trúng tuyển là Kha Văn Tuấn- xếp thứ 2, cử nhân sư phạm nhưng lại có điểm sát hạch thua anh Thắng đến 34,57 điểm.

Ngày 30.3.2019, trao đổi với báo chí, ông Chu Văn Long- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT Nghệ An cho rằng nguyên nhân anh Thắng đạt điểm cao nhất vẫn bị loại là vì anh Thắng tốt nghiệp cử nhân giáo dục thể chất, bóng chuyền hệ chính quy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, còn anh Tuấn tốt nghiệp cử nhân sư phạm thể dục thể thao hệ chính quy.

Quy định xét tuyển của Sở GD&ĐT Nghệ An đặt ra theo thứ tự ưu tiên người có bằng đại học sư phạm rồi mới đến các đối tượng khác.

Luật sư Phan Thanh Hoài-Công ty TNHH Luật Thành Đồng (Hà Tĩnh) cho rằng quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An như trên là trái luật. “Luật Giáo dục, Luật Viên chức, Nghị định 29/2012, các Thông tư 15-16/2012 của Bộ Nội vụ, Quyết định 57/2013 của tỉnh Nghệ An… đều không có quy định phân biệt bằng cấp như Sở GD&ĐT Nghệ An”, LS Hoài nói.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cũng nhận định cách làm của Sở GD&ĐT Nghệ An là không đúng.

Ngày 2.4.2019, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 2047, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra nội dung Báo phản ánh và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo đúng quy định (nếu có).

Ngày 9.4.2019, trao đổi với PV, anh Hồ Đình Thắng cho biết, sau khi bị loại khỏi kì thi viên chức dù đạt điểm cao nhất, anh vẫn mong muốn được đứng trên bục giảng.

Do hoàn cảnh khó khăn, vợ dạy hợp đồng lương quá thấp, 2 con nhỏ, anh phải làm nghề nhập thuốc lá cho các đại lý để mưu sinh trong thời gian chờ đợi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tính ác của học sinh – phụ huynh, gia đình lại vô can sao?

Thế Lâm |

Vụ nữ sinh H.Y học lớp 9 Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị đánh hội đồng đến nhập viện đang là tâm điểm của dư luận mấy ngày qua. Chuyện học sinh đánh hội đồng học sinh và nhiều học sinh khác đứng xung quanh bình thản xem, rồi quay clip, thậm chí còn vỗ tay ủng hộ việc đánh… không phải lần đầu xảy ra trong học đường tại Việt Nam.

Nghệ An: Thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đạt điểm cao nhất trong đợt xét tuyển dụng viên chức do Sở GDĐT Nghệ An tổ chức nhưng thí sinh Hồ Đình Thắng vẫn bị loại vì quy định ưu tiên “lạ”.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Nhà trường, giáo viên ở đâu?

L.N |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước hình ảnh một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị các bạn nữ khác thi nhau đánh hội đồng bằng việc đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tính ác của học sinh – phụ huynh, gia đình lại vô can sao?

Thế Lâm |

Vụ nữ sinh H.Y học lớp 9 Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị đánh hội đồng đến nhập viện đang là tâm điểm của dư luận mấy ngày qua. Chuyện học sinh đánh hội đồng học sinh và nhiều học sinh khác đứng xung quanh bình thản xem, rồi quay clip, thậm chí còn vỗ tay ủng hộ việc đánh… không phải lần đầu xảy ra trong học đường tại Việt Nam.

Nghệ An: Thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đạt điểm cao nhất trong đợt xét tuyển dụng viên chức do Sở GDĐT Nghệ An tổ chức nhưng thí sinh Hồ Đình Thắng vẫn bị loại vì quy định ưu tiên “lạ”.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Nhà trường, giáo viên ở đâu?

L.N |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước hình ảnh một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị các bạn nữ khác thi nhau đánh hội đồng bằng việc đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.