Đặt đèn tín hiệu giao thông ở dốc cầu, bất hợp lý và tiềm ẩn rủi ro

Nguyễn Huy |

Tại TPHCM, hiện tồn tại một số trụ đèn tín hiệu giao thông được đặt ngay dưới dốc cầu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, tại cầu Phạm Văn Chí – đoạn giao với đường Lò Gốm (Quận 6, TPHCM) có 1 trụ đèn tín hiệu giao thông được đặt ngay dưới dốc cầu. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ, các phương tiện phải dừng, đổ ở khu vực dốc cầu.

Trụ đèn tín hiệu giao thông dưới dốc cầu Phạm Văn Chí – đoạn giao với đường Lò Gốm (Quận 6, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy
Trụ đèn tín hiệu giao thông dưới dốc cầu Phạm Văn Chí – đoạn giao với đường Lò Gốm (Quận 6, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ Quận 6) cho biết: “Mỗi lúc gặp đèn đỏ ở dốc cầu Phạm Văn Chí, tôi phải dừng và phanh để xe không bị “trôi” xuống dốc. Tôi từng chứng kiến trường hợp xe đạp có phanh kém gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng không bị trôi xuống dốc”.

Các phương tiện dừng, đỗ chờ đèn đổ ở khu vực dốc cầu Phạm Văn Chí. Ảnh: Hữu Huy
Các phương tiện dừng, đỗ chờ đèn đổ ở khu vực dốc cầu Phạm Văn Chí. Ảnh: Hữu Huy

Tại cầu Chánh Hưng (Quận 8) - đoạn giao với đường Hưng Phú cũng có một trụ đèn tín hiệu được đặt ngay dưới dốc cầu. Ghi nhận cho thấy khu vực này có độ dốc cao, khi phương tiện đang đổ dốc xuống cầu thì phải dừng đổ vì đèn đỏ. Nhiều người vừa phải chờ đèn đỏ vừa phải phanh thắng để giữ xe không bị “trôi”.

 Trụ đèn tín hiệu giao thông bến dưới khu vực dốc cầu Chánh Hưng (Quận 8). Ảnh: Hữu Huy
Trụ đèn tín hiệu giao thông bến dưới khu vực dốc cầu Chánh Hưng (Quận 8). Ảnh: Hữu Huy

Theo người dân sống ở khu vực, đoạn dưới dốc cầu Chánh Hưng giao đường Hưng Phú thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Đôi lúc các phương tiện còn ùn ứ kéo dài trên cầu.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ - Sở GTVT TPHCM, vào năm 2019 Ban Quản lý dự án Các công trình giao thông thành phố đã hoàn thành công trình cải tạo dốc và làm đường hầm chui cầu Phạm Văn Chí phía đường Nguyễn Văn Luông. Tuy nhiên, đối với độ dốc phía đường Lò Gốm chưa cải tạo. Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ sẽ tiếp tục theo dõi và có kế hoạch đảm bảo duy tu trong quá trình quản lý.

Tại khu vực cầu Chánh Hưng, Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ TPHCM cho biết đã phân luồng giao thông, cấm ô tô rẽ trái từ đường Chánh Hưng về Hưng Phú trên cả 2 hướng vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc giao thông.

Để xóa chốt đèn tín hiệu tại dốc cầu Chánh Hưng, theo dự kiến khi hoàn thành xong dự án nâng cấp đường Ba Đình (dự kiến cuối năm 2020), trung tâm sẽ có phương án đóng dải phân cách đường Chánh Hưng giao với đường Hưng Phú - Phạm Hùng.

Nguyễn Huy
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp tài xế điều khiển xe ben tông vào xe cảnh sát giao thông

MINH CHÂU |

Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế xe ben - Chế Văn Bò tăng ga bỏ chạy, còn tông vào xe cảnh sát giao thông.

Tài xế xe ben húc vào xe cảnh sát giao thông trong lúc bị truy đuổi

MINH CHÂU |

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, tài xế xe ben còn bỏ chạy, lạng lách và húc vào xe của cảnh sát trong lúc bị truy đuổi.

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội đã có tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên, nhiều tuyến đường được mở rộng và xây mới… tuy nhiên ùn tắc giao thông vẫn là vấn nạn chưa có lời giải.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt khẩn cấp tài xế điều khiển xe ben tông vào xe cảnh sát giao thông

MINH CHÂU |

Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế xe ben - Chế Văn Bò tăng ga bỏ chạy, còn tông vào xe cảnh sát giao thông.

Tài xế xe ben húc vào xe cảnh sát giao thông trong lúc bị truy đuổi

MINH CHÂU |

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, tài xế xe ben còn bỏ chạy, lạng lách và húc vào xe của cảnh sát trong lúc bị truy đuổi.

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội đã có tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên, nhiều tuyến đường được mở rộng và xây mới… tuy nhiên ùn tắc giao thông vẫn là vấn nạn chưa có lời giải.