Ông Trịnh Văn Khá, ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND xã trình cấp trên cho mở rộng đường nước để người dân nuôi tôm phía trong lấy được nước nuôi tôm.
Trong khi đó, bà Bùi Phương Thúy, ấp 17 trình bày: “Chúng tôi không phản đối việc đắp đường làm cống, vì đây là chủ trương. Chúng tôi chỉ đề nghị cho mở rộng đường nước ra vì hiện nay nước đang ứ đọng không chảy ra biển được”.
Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Toán, ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đề nghị múc lòng kênh sâu một chút, khai thông mương cho nước ra vào tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lấy nước nuôi tôm.
Được biết cống Kênh 7, thuộc ấp 15 của xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thuộc hệ thống cống trên tuyến đê Biển Đông đang được thi công. Việc thi công cống Kênh 7 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lấy nước sản xuất của nhiều hộ dân thuộc ấp 17, ấp 15, và ấp 16.
Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình cho biết, lãnh đạo xã đã tổ chức họp dân bất thường vào ngày 15.3 ghi nhận ý kiến của người dân.
Ngày 21.3, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Hồ Văn Linh cho biết: "Sự việc người dân yêu cầu chúng tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra ghi nhận hiện trạng đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục để người dân an tâm sản xuất".