Đánh sập hầm vàng chỉ là giải pháp đầu ngọn

Thanh Hải |

Sau Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã có quyết định huy động quân đội, dùng thuốc nổ, đánh sập hàng chục hầm khai thác vàng trái phép trong khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Tuy vậy, đây chưa phải là biện pháp triệt để, chấp dứt được nạn khai thác vàng trái phép...

Đà Nẵng vừa huy động quân đội cùng chính quyền địa phương với trên 100 người để đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép ở khu vực rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa - Bà Nà, rừng Hòa Bắc, huyện Hòa Vang hôm 11.3.

Ngay sau đó, ngày 13.3, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng dẫn đầu Đoàn liên ngành đi kiểm tra thực địa tại mỏ khai thác vàng trái phép thuộc Vườn Quốc gia sông Thanh.

Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thánh cho biết, hiện có 63 hầm khai thác vàng trái phép trong vùng lõ, tập trung chủ yếu ở khu vực Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2.

Nhiều quả đồi bị băm nát, dòng suối đục ngầu. Bên cạnh các hầm vàng là những lán trại của các đối tượng đào đãi vàng trái phép dựng lên để ở. Các dụng cụ, phương tiện, máy móc đào đãi vàng ngổn ngang dọc các con suối.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Những quyết định trên của Đà Nẵng và Quảng Nam tưởng chừng mạnh mẽ, quyết liệt, tuy nhiên chưa giải quyết triệt để được nạn khai thác vàng trái phép.

Thực tế là năm nào các địa phương này đều phải tốn nhiều công sức, tiền của để tổ chức kiểm tra, truy quét và đánh mìn phá các hầm vàng. Tuy vậy, khi đoàn công tác rời rừng thì hầm mới được đào, rừng lại bị xâm hại. Không chỉ tài nguyên khoáng sản bị khai thác trái phép, thất thoát mà rừng nguyên sinh bị đốn hạ, môi trường bị hủy hoại và thậm chí liên tục xảy ra tai nạn sập hầm, chết người...

Đánh sập hầm vàng chỉ là biện pháp đầu ngọn, bởi bên cạnh những hầm hai thác trái phép thì khắp rừng Quảng Nam và Đà Nẵng còn tồn tại nhiều giấy phép được khai thác vàng.

Ngoài các biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng nghiêm ngặt hơn, thì khi nào "đóng cửa" rừng thực sự mới mong giải quyết triệt để câu chuyện khai thác vàng trái phép.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Ngành du lịch "chuyển mình" với những tín hiệu đáng mừng

Thanh Chung |

Tín hiệu vui đối với ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam khi trong những ngày qua, lượng du khách nội địa tăng vọt, nhất là ngày lễ và cuối tuần. Đặc biệt, trong thời gian tới, các quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tốt, địa phương có thể mở chương trình đón du lịch theo hướng "hộ chiếu vaccine".

Điều tra 2 đối tượng trói người phụ nữ cướp tài sản ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra 2 đối tượng vào nhà trói người phụ nữ vào chân giường và cướp tài sản.

Quảng Nam: Sạt lở bờ sông, "nuốt chửng" hàng chục hecta đất của người dân

Thanh Chung |

Tình trạng sạt lở bờ sông ở Quảng Nam ngày càng nghiêm trọng, xảy ra liên tiếp nhiều năm nay, khiến hàng chục hecta đất sản xuất và công trình do người dân xây bị cuốn trôi.

Quảng Nam: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 5 người làm việc ở Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quảng Nam: Ngành du lịch "chuyển mình" với những tín hiệu đáng mừng

Thanh Chung |

Tín hiệu vui đối với ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam khi trong những ngày qua, lượng du khách nội địa tăng vọt, nhất là ngày lễ và cuối tuần. Đặc biệt, trong thời gian tới, các quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tốt, địa phương có thể mở chương trình đón du lịch theo hướng "hộ chiếu vaccine".

Điều tra 2 đối tượng trói người phụ nữ cướp tài sản ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra 2 đối tượng vào nhà trói người phụ nữ vào chân giường và cướp tài sản.

Quảng Nam: Sạt lở bờ sông, "nuốt chửng" hàng chục hecta đất của người dân

Thanh Chung |

Tình trạng sạt lở bờ sông ở Quảng Nam ngày càng nghiêm trọng, xảy ra liên tiếp nhiều năm nay, khiến hàng chục hecta đất sản xuất và công trình do người dân xây bị cuốn trôi.

Quảng Nam: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 5 người làm việc ở Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.