Đánh người sau va chạm giao thông: "Không nên quá khích như vậy"

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc đánh người sau va chạm giao thông ở Thanh Xuân (Hà Nội), chuyên gia cho rằng nên có những ứng xử văn minh thay vì dùng bạo lực.

Mới đây, vụ việc một nam tài xế bị hành hung ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông đã khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, khoảng 21h ngày 31.12.2020, chiếc xe bán tải di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải BKS 29C-583.95 đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái.

Sau 2-3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài. Thấy vậy, một tài xế khác đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở thì bị tài xế xe bán tải lao xuống hành hung giữa ngã tư.

Trao đổi về vấn đề này, TS Phan Lê Bình - chuyên gia giao thông của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), giảng viên Trường Đại học Việt Nhật cho rằng: "Vụ việc xảy ra có tính chất côn đồ nghiêm trọng, thể hiện trong cách hành xử của người bị nhắc nhở. Trước hết, những người có hành vi bạo lực thì phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có ý nghĩa răn đe trong xã hội".

Theo ông Bình, qua quan sát, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện sự việc ẩu đả sau va chạm giao thông. Trước đó cũng từng xảy ra vụ việc xô xát không đáng có khi tham gia giao thông. Vì vậy, đây là vấn đề rất đáng báo động.

"Khi tham gia giao thông, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, người vội vàng, người ít vội hơn, nên cần hiểu sự đa dạng của nhau. Nếu có va chạm thì trước tiên cần một lời xin lỗi văn minh. Muốn được như vậy mỗi người cần hiểu đúng hành vi, đi lại đúng hay sai" - ông Bình nói.

Theo chuyên gia giao thông của JICA, thực tế có nhiều người hiểu sai về quyền ưu tiên đi lại trên đường.

"Đơn giản như bản thân tôi cũng có vụ va chạm, không xảy ra xô xát nhưng khiến cho tôi không hài lòng. Đó là có thanh niên đi xe máy, lạng lách ngay mũi xe mình. Tôi hỏi tại sao đi như vậy, thanh niên đó trả lời tôi bật xi nhan rồi không thấy à. Với trường hợp này, cậu thanh niên hiểu sai ý nghĩa xi nhan, quyền ưu tiên là quyền của người đi thẳng, chứ không phải bật đèn muốn rẽ là rẽ"- ông Bình lấy ví dụ.

Theo ông Bình, để xảy ra vấn đề trên một phần nằm trong đào tạo lái xe của chúng ta còn thiếu về quyền ưu tiên và ưu tiên như thế nào. Nguyên nhân sự việc trên do không được đào tạo kỹ lưỡng và thấm nhuần trong người dân về quy định khi tham gia giao thông. Điều này muốn thay đổi phải dần dần trong đào tạo lái xe, luật giao thông.

"Mỗi người nên tự hiểu đánh nhau ngoài đường trong bối cảnh camera giao thông, hành trình rất nhiều nên hành vi trên rất dễ bị quay lại, đầy đủ bằng chứng và rất khó chối tội. Thay vì phải chối tội, chạy trốn nên ứng xử văn minh, sai một chút có lời xin lỗi là đủ, không nên quá khích như vậy" - ông Bình đưa ra lời khuyên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đánh người sau va chạm giao thông: Lỗ hổng lớn trong nhận thức

Song Mai |

"Đặc biệt ở các đô thị những trường hợp coi thường pháp luật an toàn giao thông còn xảy ra nhiều ở giới trẻ. Hay nói đúng hơn là tồn tại một căn bệnh “sĩ” khi tham gia giao thông" PGS.TS Phạm Ngọc Trung bày tỏ.

Hà Nội: Đã xác định được tài xế hành hung người nhắc nhở ở điểm dừng đèn đỏ

Việt Dũng |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm được tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc nhở dừng chờ đèn đỏ quá lâu và cho biết người này không phải cảnh sát.

Hà Nội: Nhắc xe khác đỗ sai làn đường gây ùn tắc, nam tài xế bị hành hung

Phạm Đông |

Do khúc mắc trong khi tham gia giao thông, một tài xế đã bị hành hung ngay giữa ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Đánh người sau va chạm giao thông: Lỗ hổng lớn trong nhận thức

Song Mai |

"Đặc biệt ở các đô thị những trường hợp coi thường pháp luật an toàn giao thông còn xảy ra nhiều ở giới trẻ. Hay nói đúng hơn là tồn tại một căn bệnh “sĩ” khi tham gia giao thông" PGS.TS Phạm Ngọc Trung bày tỏ.

Hà Nội: Đã xác định được tài xế hành hung người nhắc nhở ở điểm dừng đèn đỏ

Việt Dũng |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm được tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc nhở dừng chờ đèn đỏ quá lâu và cho biết người này không phải cảnh sát.

Hà Nội: Nhắc xe khác đỗ sai làn đường gây ùn tắc, nam tài xế bị hành hung

Phạm Đông |

Do khúc mắc trong khi tham gia giao thông, một tài xế đã bị hành hung ngay giữa ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.