Danh hiệu NSƯT của Hoài Linh: Thu hồi hay không thu hồi cũng vẫn thế?

LƯƠNG HẠNH |

Xoay quanh vấn đề xem xét đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh, bạn đọc bày tỏ những ý kiến trái chiều đến Báo Lao Động.

"Rất tin yêu Hoài Linh"

Bạn đọc Điểm Điền viết: "Vì sức khỏe, vì dịch bệnh... nên chậm trễ mà phải chịu nhiều thị phi mắng chửi chẳng một chút nghĩ lại, thương tiếc. 30 năm Hoài Linh cống hiến cho đời, đem lại niềm vui, tiếng cười, làm biết bao điều tốt đẹp cho đời, cho mọi người. Chỉ vì sai sót chậm trễ đối với bà con lũ lụt mà phải chịu hậu quả khôn lường. Hãy cố lên nhé! Mạnh mẽ lên nhé Hoài Linh. Rất tin yêu Hoài Linh".

Hay một bạn đọc giấu tên viết: "Sao không nhìn mặt tốt! Một nghệ sĩ nỗi danh đã và đang làm đẹp cho xã hội. Việc làm từ thiện cần có sự cân nhắc điểm đến sao cho ý nghĩa và không phải khi nào cũng thuận lợi. Giả dụ chưa kịp trao vì sức khoẻ yếu, dịch bệnh COVID-19. Ông ấy đã công nhận tiền còn trong tài khoản. Vậy, lòng tốt đã trao và chưa kịp trao là tội lỗi ư? Sao mọi người không trực tiếp làm thiện nguyện đi! Không ai được tự cho mình quyền tước đoạt danh hiệu của người nghệ sĩ chân chính".

"Đời người ai cũng có sai có đúng, không ai hoàn hảo và hoàn thiện cả, có đi sai đường thì mới tìm cho mình đúng hướng. Quy luật làm người luôn như vậy, nên ai cũng cần sự vị tha và bao dung để người sai tìm được đúng hướng để đi" - bạn đọc Nguyễn Nguyên bình luận.

Bạn đọc Kim Luyến hy vọng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tước danh hiệu của nghệ sĩ này. Thời gian cống hiến của Hoài Linh là 30 năm, không ít! Đây còn là tình người, tình đời, tình yêu của những người hâm mộ.

Nếu làm sai thì cần xử lý

Tuy nhiên, một số bạn đọc khác lại phản ứng trái ngược trước vụ lùm xùm này. Bạn đọc Phạm Văn Trưởng bày tỏ: "Lúc người dân gồng mình chống lụt đói khát, cầu cứu thì quên mất họ. Đến bây giờ khó khăn qua rồi, họ cần gì cứu trợ nữa".

Bạn đọc Trần Tuyết chia sẻ: "Sau khi dư luận đặt ra câu hỏi, lẽ ra phải ra thẳng ngân hàng, làm bản sao kê trình làng mới đúng. Đằng này lại lên mạng trình bày lý do khó chấp nhận được và đưa ra một loạt những giấy tờ chứng minh có liên lạc các nơi dự kiến từ thiện nhưng lại hoãn. Vậy mà anh vẫn làm cho hàng nghìn người tin được và bênh trên mọi trang mạng xã hội".

Bạn đọc Phạm Đức lại bình luận: "Nếu không xem xét tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh thì trong lòng người hâm mộ, anh đã không còn là nghệ sĩ nữa rồi".

Cùng quan điểm, bạn đọc Đỗ Thuận viết: "Tiêu chí phong tặng hay chế tài tước bỏ thì tôi không rõ. Nhưng dù sao cũng chỉ là danh hiệu. Bản chất nghệ sĩ là mang lại giá trị giải trí cho khán giả. Nếu còn trong lòng khán giả thì nghệ sĩ vẫn là nghệ sĩ, còn đã mất đi rồi thì vô nghĩa mà thôi".

Như Lao Động đã đưa tin, những lùm xùm với số tiền từ thiện hơn 13 tỉ đồng của nghệ sĩ Hoài Linh khiến dư luận bức xúc. Trong đó, đáng chú ý, bà N.T.T.H đã gửi đơn đệ trình lên Đài truyền hình TP.HCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài. Ngoài ra, đơn cũng đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên mạng xã hội có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh.

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, ngay khi nhận được đơn, Thanh tra Bộ VHTTDL đã có công văn gửi đến Sở VHTT TP.HCM xem xét và giải quyết cho đúng thẩm quyền.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

“Quả thủng lưới” từ vụ lộ thông tin sao kê ngân hàng của Hoài Linh

Thế Lâm |

Nghệ sĩ Hoài Linh đang hứng chịu “búa rìu dư luận” nặng nề từ việc chậm mang tiền quyên góp đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Tuy nhiên ở mặt khác, có thể nói Hoài Linh phải chịu "thiệt thòi" từ việc rò rỉ thông tin khách hàng.

Tranh cãi việc Hoài Linh tiếp tục hay dừng tham gia Thách thức danh hài

ĐÔNG DU |

Gần đây, nhiều ý kiến trên mạng đã lên tiếng và yêu cầu ê-kíp của “Thách thức danh hài” bỏ vị trí giám khảo của nghệ sĩ Hoài Linh sau loạt ồn ào.

Chưa có cơ sở xem xét đề nghị thu hồi danh hiệu NSUT của Hoài Linh

Thanh Hương |

Bộ VHTTDL xác nhận đã nhận đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT Hoài Linh và chuyển đơn cho Sở VHTT TPHCM xem xét, giải quyết.

Mất niềm tin là thiệt hại lớn nhất sau vụ lộ thông tin tài khoản Hoài Linh

Lan Hương |

“Mất niềm tin của khách hàng mới là thiệt hại to lớn nhất. Hậu quả của việc nhân viên ngân hàng để lộ thông tin tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh là đánh mất sự tin tưởng của khách hàng với ngân hàng, thậm chí là niềm tin của người dân đối với uy tín cả ngành ngân hàng nói chung”, giám đốc một ngân hàng thương mại cho biết.

Hoài Linh bị nhãn hàng gỡ hàng loạt hình ảnh: Qua thời "ở ẩn" để né scandal

ĐÔNG DU |

Hợp đồng quảng cáo, làm gương mặt đại diện là nguồn thu nhập lớn của các sao Việt như Hoài Linh, Hải Tú... Tuy nhiên, khi gặp lùm xùm, họ không chỉ bị ảnh hưởng tên tuổi mà còn có thể mất trắng nhiều hợp đồng khi các nhãn hàng gỡ hình ảnh quảng cáo. Điều này đặt ra câu chuyện cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh của nghệ sĩ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Quả thủng lưới” từ vụ lộ thông tin sao kê ngân hàng của Hoài Linh

Thế Lâm |

Nghệ sĩ Hoài Linh đang hứng chịu “búa rìu dư luận” nặng nề từ việc chậm mang tiền quyên góp đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Tuy nhiên ở mặt khác, có thể nói Hoài Linh phải chịu "thiệt thòi" từ việc rò rỉ thông tin khách hàng.

Tranh cãi việc Hoài Linh tiếp tục hay dừng tham gia Thách thức danh hài

ĐÔNG DU |

Gần đây, nhiều ý kiến trên mạng đã lên tiếng và yêu cầu ê-kíp của “Thách thức danh hài” bỏ vị trí giám khảo của nghệ sĩ Hoài Linh sau loạt ồn ào.

Chưa có cơ sở xem xét đề nghị thu hồi danh hiệu NSUT của Hoài Linh

Thanh Hương |

Bộ VHTTDL xác nhận đã nhận đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT Hoài Linh và chuyển đơn cho Sở VHTT TPHCM xem xét, giải quyết.

Mất niềm tin là thiệt hại lớn nhất sau vụ lộ thông tin tài khoản Hoài Linh

Lan Hương |

“Mất niềm tin của khách hàng mới là thiệt hại to lớn nhất. Hậu quả của việc nhân viên ngân hàng để lộ thông tin tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh là đánh mất sự tin tưởng của khách hàng với ngân hàng, thậm chí là niềm tin của người dân đối với uy tín cả ngành ngân hàng nói chung”, giám đốc một ngân hàng thương mại cho biết.

Hoài Linh bị nhãn hàng gỡ hàng loạt hình ảnh: Qua thời "ở ẩn" để né scandal

ĐÔNG DU |

Hợp đồng quảng cáo, làm gương mặt đại diện là nguồn thu nhập lớn của các sao Việt như Hoài Linh, Hải Tú... Tuy nhiên, khi gặp lùm xùm, họ không chỉ bị ảnh hưởng tên tuổi mà còn có thể mất trắng nhiều hợp đồng khi các nhãn hàng gỡ hình ảnh quảng cáo. Điều này đặt ra câu chuyện cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh của nghệ sĩ.