Đánh ghen làm nhục: Vì giận bớt khôn, vì cái ác chế ngự

Thế Lâm |

Ba người phụ nữ cầm đầu và tham gia đánh ghen một phụ nữ khác ở cùng xã (xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Không chỉ đánh, mà còn chửi bới, lột hết đồ nạn nhân, cắt tóc và… quay clip cảnh lôi kéo xềnh xệch hàng trăm mét.

Clip kia sau đó đã bị phát tán trên mạng. Cảnh đánh ghen làm nhục càng khiến nạn nhân ê chề.

Đánh ghen vì tức, vì giận đều cho thấy một sự bất lực. Bất lực trong cách quản vợ/chồng của mình nên đổ giận lên người ngoài. Đó chưa bao giờ là phương cách giải quyết sự việc hiệu quả. Và càng không giải quyết được gì khi chỉ biết hành hạ, làm nhục người khác trong khi quản gia đình không xong.

Đánh ghen làm nhục không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật cần nghiêm trị, mà về đạo đức xã hội cũng chẳng ai ủng hộ.

Ghen là trạng thái của sự tức giận mất khôn, và cũng chính là môi trường cho bạo lực, cái ác bộc lộ và hoành hành. Hành hạ người khác đến mức làm nhục, hoặc mang tính chất trả thù, chứng tỏ đã bị cái tâm ác chế ngự.

Các vụ đánh ghen xảy ra trong xã hội ngày nay cũng không phải là ít song trường hợp đánh ghen làm nhục người khác giữa thanh thiên bạch nhật đến mức không còn một mảnh đồ che thân là chuyện không thể chấp nhận trong một xã hội ngày càng văn minh và trình độ, nhận thức của con người ngày càng được nâng cao.

Hai người phụ nữ trong nhóm ba người đánh ghen làm nhục người khác đã bị tạm giữ hình sự âu cũng là biện pháp xử lí cần thiết để răn đe. Để thấy rằng trong thế giới ngày nay, không ai có quyền vì sự tức giận của bản thân mình mà trút tất cả những điều đó lên người khác bằng cách đánh đập, hành hạ làm nhục...

Một tình trạng chung qua nhiều vụ đánh ghen là phụ nữ đánh ghen phụ nữ và luôn kèm theo… màn lột sạch đồ để làm nhục. Nơi nào càng đông người lại càng được chọn làm nơi đánh ghen để khiến đối phương dễ cảm thấy bị mất mặt, bị xúc phạm hơn. Nhưng tác dụng của cách xử lí này thì có hai mặt: Làm nhục người khác song vô hình trung lại tự hạ thấp và biến mình thành kẻ ác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự các đối tượng đánh ghen và quay video tung lên mạng xã hội

Tiến Nguyễn |

Sáng 8.5, Công an thành phố Hải Phòng chính thức thông tin về vụ đánh ghen, lột quần áo, cắt tóc, quay video tung lên mạng xã hội xảy ra tại huyện Tiên Lãng.

Triệu tập mẹ chồng giúp con dâu "xát ớt" vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết, sau sự việc mẹ chồng cùng con dâu đánh ghen, cắt tóc, xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai, đơn vị đã mời hai người này lên trụ sở làm việc về hành vi đánh ghen.

Cắt tóc, đập đầu, lột áo... những kiểu đánh ghen khiến nhiều người kinh hoàng

D.H (T/H) |

Thay vì nói chuyện với nhau văn minh, lịch sự, nhiều người chọn cách bạo lực để giải quyết vấn đề khi phát hiện người yêu, chồng mình ngoại tình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giữ hình sự các đối tượng đánh ghen và quay video tung lên mạng xã hội

Tiến Nguyễn |

Sáng 8.5, Công an thành phố Hải Phòng chính thức thông tin về vụ đánh ghen, lột quần áo, cắt tóc, quay video tung lên mạng xã hội xảy ra tại huyện Tiên Lãng.

Triệu tập mẹ chồng giúp con dâu "xát ớt" vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết, sau sự việc mẹ chồng cùng con dâu đánh ghen, cắt tóc, xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai, đơn vị đã mời hai người này lên trụ sở làm việc về hành vi đánh ghen.

Cắt tóc, đập đầu, lột áo... những kiểu đánh ghen khiến nhiều người kinh hoàng

D.H (T/H) |

Thay vì nói chuyện với nhau văn minh, lịch sự, nhiều người chọn cách bạo lực để giải quyết vấn đề khi phát hiện người yêu, chồng mình ngoại tình.