Đánh ghen giữa đường là phạm pháp, sao lại ủng hộ?

Minh Hà |

Chỉ một ngày sau vụ việc được cho là đánh ghen giữa phố Lý Nam Đế, trên mạng xã hội lại lan truyền clip vụ việc cũng được cho là đánh ghen tại khu vực xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội).

Vụ trên phố Lý Nam Đế đã được Công an quận phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thụ lý. Nghĩa là có yếu tố vi phạm pháp luật. Nhưng tại sao đông đảo vẫn cổ suý cho chuyện này?

Clip đăng tải vụ việc được cho là đánh ghen của người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận.

Người phụ nữ giật cửa xe ôtô để lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập tình địch rất mạnh tay. Cô gái trong bộ váy màu đen bị túm tóc đánh không thể phản kháng, khóc lóc và la hét giữa đường. Vụ việc đã gây ùn tắc giao thông suốt tuyến phố Lý Nam Đế và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực.

Trên mạng xã hội, đa phần ý kiến ủng hộ người vợ đi đánh ghen và cho rằng lẽ ra cần mạnh tay hơn nữa với người thứ ba (hay vẫn còn gọi là "Tuesday" hay "Tiểu tam").

Nhưng có vẻ tâm lý đám đông đã làm mờ đi các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ việc này.

Đầu tiên, rõ nhất là khả năng nhóm người tham gia vụ đánh ghen có dấu hiệu vi phạm với hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, vụ việc kể trên còn có dấu hiệu của "hành vi đánh người, xâm hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác”. Nếu người bị đánh giám định thương tích trên 11% thì thậm chí người đi đánh ghen còn bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự.

Về mặt tâm lý thì cũng dễ cảm thông cho những người vợ, người yêu bị “cướp” mất chồng, nhưng sự nóng giận, thù hận đã khiến người ta quên rằng mình vi phạm pháp luật.

Hình ảnh được cho là vụ đánh ghen ở quán cà phê ở Ba Vì. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh được cho là vụ đánh ghen ở quán cà phê ở Ba Vì. Ảnh cắt từ clip

Kiểu giật tóc, đánh đập thậm chí xé áo quần… được cho là chuyện rất bình thường, thậm chí còn được cổ vũ. Nhưng đó lại là cách hành xử thiếu văn minh.

Việc ngoại tình là vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Nhưng đánh ghen kiểu dùng bạo lực xâm hại thân thể, xúc phạm người khác cũng là vi phạm pháp luật. Không thể lấy một hành động sai để bào chữa cho một hành động sai trái.

Đó chưa kể là việc cộng đồng mạng rất nhanh chóng chia sẻ, lan truyền thông tin, hình ảnh của người được cho là đi “cướp chồng” mà không biết rằng chính những hành vi ấy cũng là vi phạm về quyền riêng tư cá nhân, có thể bị khởi kiện và xử lý.

Cổ suý cho việc đánh ghen xem ra không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề và cách ứng xử của những người văn minh.

Bạn có đồng quan điểm với bài viết trên? Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.

Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về đánh ghen: “Phơi mình” trên mạng xã hội!

Bạn đọc Bảo Hân |

Vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế chưa kịp nguội đi thì mạng xã hội lại “nóng” lên với vụ đánh ghen tại quán cà phê ở Ba Vì.

Tranh cãi về đánh ghen: Đánh ghen thì có giữ được chồng?

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chuyên gia cho rằng, những người vợ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình có nhiều cách chứ không chỉ riêng cách đánh ghen. Việc đánh ghen chỉ giúp thỏa cơn giận dữ tức thời, nhưng người phụ nữ lại không thể giữ được chồng.

Điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ ở Hà Nội

Mai Hường |

Cô gái ngồi trong quán càphê với một người đàn ông, bất ngờ bị 3-4 phụ nữ lao vào đánh ghen, lột đồ cùng với những lời thoá mạ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tranh cãi về đánh ghen: “Phơi mình” trên mạng xã hội!

Bạn đọc Bảo Hân |

Vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế chưa kịp nguội đi thì mạng xã hội lại “nóng” lên với vụ đánh ghen tại quán cà phê ở Ba Vì.

Tranh cãi về đánh ghen: Đánh ghen thì có giữ được chồng?

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chuyên gia cho rằng, những người vợ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình có nhiều cách chứ không chỉ riêng cách đánh ghen. Việc đánh ghen chỉ giúp thỏa cơn giận dữ tức thời, nhưng người phụ nữ lại không thể giữ được chồng.

Điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ ở Hà Nội

Mai Hường |

Cô gái ngồi trong quán càphê với một người đàn ông, bất ngờ bị 3-4 phụ nữ lao vào đánh ghen, lột đồ cùng với những lời thoá mạ.