Đang thanh tra vụ hiệu trưởng bị "tố" thu các khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Sau vụ việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị "tố" có những sai phạm trong quá trình quản lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm lên tiếng.

Trao đổi với PV ngày 23.2, ông Lê Đức Thuận- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm cho biết: "Sau khi có đơn thư tố cáo, quận Hoàn Kiếm đã có quyết định thanh tra về vấn đề trên. Quan điểm của quận sẽ xử lý nghiêm khi có sai phạm".

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đơn thư phản ánh, ông Trần Anh Đức - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương - đã tự quyết định và tiến hành thu nhiều khoản không có trong quy định.

Vừa qua, đầu năm học mới mỗi học sinh khi nộp hồ sơ vào lớp 6A và 7A của trường THCS Chương Dương phải đóng 300.000 đồng/học sinh. Lớp 6B, 7B của trường phải đóng 200.000 đồng/học sinh. Đây là các lớp được hiệu trưởng tuyên bố là lớp chọn của nhà trường.

Ngoài ra, ông Trần Anh Đức còn chỉ đạo thu thêm mỗi học sinh trái tuyến là 500.000 đồng/hồ sơ xin học (đối với tất cả 5 lớp: 6A,6B, 6C, 6D, 6E,7A,7B,7C,7D) trong 2 năm học 2017- 2018; 2018-2019.

Cũng theo đơn thư, vấn đề tham quan dã ngoại của học sinh nhà trường có rất nhiều vấn đề không công khai tài chính cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trao đổi với báo chí về việc có hay không việc thành lập “lớp chọn” tại trường, ông Trần Anh Đức - Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương - cho biết, theo quy định là không có lớp chọn. Từ khi thành lập ngôi trường, nhà trường chỉ thành lập cho các lớp là A, B, C…

Nhân dân ở đây, các phụ huynh rất quan tâm con và nộp hồ sơ rất sớm, vì vậy các cháu học rất đều. Những lớp cuối cùng thì vẫn có phụ huynh xin học cho con. Về nguyên tắc vẫn nhận hết các cháu và đương nhiên 1, 2 lớp đầu học tốt hơn, nhiều hơn.

Với việc các lớp như 6A, 7A được hiểu ngầm là “lớp chọn” của trường và nghiễm nhiên phải đóng thêm những khoản tiền khi nộp hồ sơ, trao đổi với báo chí về vấn đề này, hiệu trưởng trường THCS Chương Dương thừa nhận có những khoản đóng này.

Trao đổi với báo chí về vấn đề thu trái tuyến, ông Đức trần tình:

"Thực tế địa bàn quận đất chật người đông, phòng học thiếu nhiều. Tuy nhiên, có những cháu theo gia đình đến tạm trú ở đây, họ xin học cho con. Những cháu trong độ tuổi đi học và có tạm trú của công an phường, chúng tôi cũng nhận nhưng số lượng không phải là nhiều, chỉ rơi vào một số cháu".

THƯ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng bị "tố" thu nhiều khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có những sai phạm trong quá trình quản lý gây bức xúc với nhiều phụ huynh học sinh.

Truy tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc

Hữu Long |

Nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không lo việc được nên gia đình nạn nhân đã tố cáo hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan công an.

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh

Hữu Long |

Huyện Krông Bông vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn để xác minh có hay không việc bà này bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hiệu trưởng bị "tố" thu nhiều khoản tiền trái quy định

THƯ TRANG |

Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo việc Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có những sai phạm trong quá trình quản lý gây bức xúc với nhiều phụ huynh học sinh.

Truy tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc

Hữu Long |

Nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không lo việc được nên gia đình nạn nhân đã tố cáo hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan công an.

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh

Hữu Long |

Huyện Krông Bông vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn để xác minh có hay không việc bà này bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo.