Đang làm việc tại doanh nghiệp có được rút Bảo hiểm xã hội 1 lần?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 1 lần.

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng Bảo hiểm xã hội đến tháng 6.2020 nghỉ việc và không tham gia nữa. Tuy nhiên, đến tháng 5.2021, tôi xin làm việc tại 1 công ty khác và tham gia đóng bảo hiểm đến bây giờ.

Vậy trường hợp của tôi có đủ điểu kiện để rút Bảo hiểm xã hội 1 lần trong khoảng thời gian từ tháng 5.2021 đến nay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, về điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội;

Ra nước ngoài để định cư;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Đối chiếu quy định nêu trên, theo thông tin bạn cung cấp hiện bạn đang làm việc và có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nên không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quy định về các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Chị Nguyễn Thị Minh gửi câu hỏi: Tôi năm nay 42 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Tôi nghỉ việc nên muốn rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần, nhưng theo quy định, những người đóng đủ từ 20 năm trở lên không được hưởng trợ cấp 1 lần mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu...

Làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bao lâu thì được giải quyết?

Sổ Châu |

Tôi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và đã một tuần rồi nhưng chưa thấy cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời. Theo quy định hiện nay thì hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bao lâu thì được giải quyết?

Trong lúc nghỉ thai sản vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Quy định về các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Chị Nguyễn Thị Minh gửi câu hỏi: Tôi năm nay 42 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Tôi nghỉ việc nên muốn rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần, nhưng theo quy định, những người đóng đủ từ 20 năm trở lên không được hưởng trợ cấp 1 lần mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu...

Làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bao lâu thì được giải quyết?

Sổ Châu |

Tôi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và đã một tuần rồi nhưng chưa thấy cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời. Theo quy định hiện nay thì hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bao lâu thì được giải quyết?

Trong lúc nghỉ thai sản vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Dù không đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng người lao động vẫn được tính là đang tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản cũng được tính để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.