Công an phá khóa, bắt giữ người, chủ công ty kêu cứu
Ngày 9.8, Văn phòng Chủ tịch Nước có văn bản số 722/VPCTN- PL tiếp nhận đơn thư của bà Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam về việc tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Kim Phương, Công an quận Bắc Từ Liêm đã trấn áp, tự ý phá khóa, bắt giữ người, gây thiệt hại về danh dự, tài sản của công dân và đề nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm. Sau khi xem xét, Văn phòng Chủ tịch Nước chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Kim Phương bức xúc kể lại: Khoảng 10h ngày 2.8, một đoàn khoảng 30 người mặc dân sự và trang phục công an cùng với hơn 15 xe ôtô đã ập đến tòa nhà TH1 (lô đất công ty của tôi) thực hiện các hành vi phong tỏa khu vực; khống chế người của công ty chúng tôi đang làm việc, công an đã còng tay và bắt giữ 4 người của công ty là chị Nghiêm Nhật Anh, một bảo vệ là ông Đỗ Văn Hà, 2 phụ nữ tạp vụ là bà Hồng, bà Liên.
Theo trình bày của bà Phương, lý lẽ bắt giữ người của Công an Bắc Từ Liêm được coi là chống đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên, bà khẳng định sự việc này có nhiều điểm khuất tất.
Còn nhiều uẩn khúc
“Đoàn người của cơ quan công an tới cơ quan chúng tôi với lý do là “giải cứu người” nhưng thực tế tại tòa nhà của chúng tôi không có ai bị giữ để mà giải cứu. Thậm chí, tại thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người trong đoàn trên đã tổ chức cắt khóa cổng mà trường chúng tôi đang tạm đóng (đã có văn bản gửi tới chính quyền địa phương) để sữa chữa. Trong khi có 2 cổng chính khác của lô đất này luôn được mở thì những người thực hiện nhiệm vụ trong đoàn này lại không đi” – bà Phương nói.
Nói về việc tại sao công an cho rằng có người cần phải “giải cứu”, bà Phương khẳng định: “Tại cơ quan chúng tôi không có giam giữ bất kỳ ai để phải giải cứu. Mặt khác, tại lô đất của công ty còn có một số người lạ khác tới sinh hoạt và không chịu rời đi, chúng tôi đã yêu cầu và gửi văn bản thông báo tới chính quyền để “mời” những người lạ này ra khỏi khu vực quản lý của công ty chúng tôi”.
"Hành vi phá khóa của đoàn người đã dẫn tới việc bức xúc và phản đối của bảo vệ đang làm việc tại công ty. Việc bảo vệ quyền và tài sản hợp pháp của những người nêu trên không thể coi là “chống người thi hành công vụ” - bà Phương nói.
Trao đổi với PV Lao Động, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định, việc bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ của cơ quan công an là đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.
Theo ông Hùng, tại lô đất TH1 đã xảy ra hàng chục vụ việc tranh chấp gây mất an ninh trật tự như rào tường, đánh nhau. Ngày 2.8 - ngày xảy ra sự việc là đỉnh điểm nhất. Hôm đó cơ quan công an trực tiếp xuống kiểm tra sự việc nhưng những người tại lô đất này đã không tuân theo hiệu lệnh của cơ quan công an và chính quyền địa phương. Cả 4 cổng đều khóa nên buộc lực lượng chức năng phải cắt khóa để vào bên trong. Có người chống không cho lực lượng chức năng vào thi hành công vụ.
Trước đó, ngày 4.8, theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal (lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).
Cụ thể, 2 người bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tạm giữ hình sự là Đỗ Văn Hà (SN 1954, quê ở tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú ở huyện Thường Tín). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do tranh chấp giữa các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục - TDS Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư lô đất TH1.