Dân tự ý mở đường vào Cao tốc Sơn La - Túy Loan gây mất an toàn

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dự án Cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng, sắp đưa vào vận hành khai thác. Tuy nhiên, người dân tự ý phá dỡ rào chắn tại nhiều vị trí trên địa bàn TP.Đà Nẵng để đi lại gây mất an toàn giao thông.

Dọc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan, đoạn đi qua địa bàn hai xã Hoà Liên và Hoà Bắc, thuộc huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, nhiều vị trí rào chắn, hộ lan bị tháo dỡ để mở lối vào cao tốc.

 
Người dân tự ý mở đường vào cao tốc Sơn La - Túy Loan gây mất an toàn.

Những hàng rào, hộ lan tôn lượn sóng có dấu hiệu bị tháo dỡ, nhiều trụ sắt hộ lan bị phá hỏng, để hình thành các lối mở, đường ngang vào cao tốc. Phổ biến hơn là tình trạng người dân tự tháo dỡ hàng rào dây thép gai để mở lối đi qua tuyến cao tốc vào khu sản xuất, khai thác rừng keo, khu nghĩa trang, khu dân cư, các điểm khai thác đất đá.

 
 
Người dân "xé lưới", phá rào để lưu thông trên cao tốc vì đường ĐT 601 vẫn chưa hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, xã Hòa Bắc) cho biết, việc người dân trong thôn đi tắt qua tuyến cao tốc là chuyện hàng ngày. Thậm chí, tại thôn có đến 2 lối mở đi thẳng lên đường cao tốc. Hiện tuyến đường ĐT 601 đi qua xã vẫn chưa hoàn thành, đường lầy lội, thập chí người dân thường xuyên bị té ngã khi đi qua, nên mở đường lên cao tốc đi tạm thời.

 
Dù chưa đưa vào khai thác nhưng hằng ngày nhiều xe lưu thông.

"Biết nguy hiểm, là sai đó nhưng không có đường đi nên người dân phải phá rào lên cao tốc" - bà Gái nói.

Ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc cho biết, tình trạng trên là do nhiều tuyến đường gần đó chưa được hoàn thành. Vì nhu cầu đi lại và mưu sinh nên người dân đã tự làm đường ngang và đi vào cao tốc. Hiện theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, xã Hòa Bắc đã từng bước vận động, tuyên truyền người dân không tự ý mở rào chắn, hộ lan an toàn của cao tốc La Sơn – Túy Loan để sử dụng đi tắt, lưu thông…

 
Hàng rào sắt bị người dân phá dỡ.

"Trước đây, có 13 điểm nhưng xã đã đóng gần hết rồi. Nguyên nhân là do người dân đi lại khó khăn và một số hộ tận thu lâm sản mà đường gom chưa làm xong nên tự ý mở" - ông Nam nói.

 
Lực lượng chức năng đã lấy bê tông chắn đường nối vào cao tốc.
 
Nhiều người dân tự ý mở đường để tận thu lâm sản.
 
Đến nay, chính quyền địa phương đã đóng 9 vị trí mở trái phép.

Đại diện Phòng Điều hành dự án 4 - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng người dân tự ý cắt đường cao tốc, băng ngang ra mặt đường nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban đã kiến nghị với các đơn vị có liên quan sớm khắc phục đồng thời phối hợp với các xã vận động người dân. Với các đối tượng cố tình phá dải phân cách, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22.12.2013, có tổng chiều dài 77,5km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng mức đầu tư ban đầu là 11.486 tỉ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đường cao tốc và vấn đề… “đầu tiên”

Anh Đào |

Sau 20 năm, chúng ta mới vỏn vẹn làm được 1.000 km đường cao tốc. Tính ra, mỗi 365 ngày, chỉ làm chưa tới 50 km.  729 km cao tốc đến 2025 phải hoàn thành, vì thế, không hề dễ dàng. Nhưng cũng không “bất khả thi”.

Xây dựng cao tốc Bắc - Nam: ĐBQH đề xuất đoạn Cần Thơ - Cà Mau có 6 làn xe

Vương Trần |

Lưu ý về việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Hình ảnh đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày thông xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã cơ bản được hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 1.2022 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đường cao tốc và vấn đề… “đầu tiên”

Anh Đào |

Sau 20 năm, chúng ta mới vỏn vẹn làm được 1.000 km đường cao tốc. Tính ra, mỗi 365 ngày, chỉ làm chưa tới 50 km.  729 km cao tốc đến 2025 phải hoàn thành, vì thế, không hề dễ dàng. Nhưng cũng không “bất khả thi”.

Xây dựng cao tốc Bắc - Nam: ĐBQH đề xuất đoạn Cần Thơ - Cà Mau có 6 làn xe

Vương Trần |

Lưu ý về việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Hình ảnh đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày thông xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã cơ bản được hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 1.2022 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.