Dân "tố" nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm: Lãnh đạo phường nói gì?

LP – LN – Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ra, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.

Như Lao Động đã đưa tin, thời gian vừa qua người dân tổ dân phố số 15A (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và tập thể cư dân chung cư Vinahud – Cửu Long (536A Minh Khai) nhiều lần phản ánh Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân (524 Minh Khai) thường xuyên xả khói thải màu trắng và màu vàng đục mù mịt cả một vùng, gây ô nhiễm môi trường.

Độ khí thải của nhà máy Dệt kim Đông Xuân ô nhiễm đến mức chuông báo cháy của nhà CT2 (chung cư Vinahud – Cửu Long) tự động kêu khiến mọi người trong toà nhà hoảng loạn chạy ra ngoài vì tưởng báo động cháy. Còn những người sống ở tổ dân phố 15A thì luôn trong tình trang đóng kín cửa vì sợ khí thải bay vào nhà, tỷ lệ những người mắc những bệnh liên quan đến đường hô hấp ngày càng tăng cao.

Theo người dân nơi đây, việc tồn tại một nhà máy gây ô nhiễm trong khu vực đông dân cư là điều không thể chấp nhận được.
Theo người dân nơi đây, việc tồn tại một nhà máy gây ô nhiễm trong khu vực đông dân cư là điều không thể chấp nhận được.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin với báo chí, ông Trần Nam Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, UBND phường thường xuyên nhận được phản ánh của người dân tố cáo nhà máy Dệt kim Đông Xuân xả thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở tổ dân phố 15A và một vài tổ sinh sống trong khu đô thị Vinhomes Times City.

Được biết, tháng 5.2018, UBND phường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) quận Hai Bà Trưng, Trung tâm quan trắc của Sở TNMT TP. Hà Nội kiểm tra đột xuất và lấy mẫu vào một số thời điểm trong ngày.

Theo đó, kết quả về bụi, tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của Nhà nước nên không xử lý được. Tuy nhiên, sau khi thông báo kết quả này, phường vẫn tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm do nhà máy xả thải.

Theo ông Sơn, để xử lý dứt điểm tình trạng hiện nay là rất khó khăn vì phường cũng không có thẩm quyền. Nhiều khi nghe người dân phản ánh, phường cũng chỉ biết cử cán bộ xuống ghi nhận, quay phim chụp ảnh chứ không đủ nghiệp vụ để lấy mẫu rồi kiểm tra xem có ô nhiễm hay không. Quan điểm của phường là mong muốn các ngành chức năng xem xét và nếu cần thiết có chính sách di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân.

Lượng khí thải mà công ty xả ra ban đêm là rất lớn.
Lượng khí thải công ty xả ra ban đêm là rất lớn.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Phương Thảo – Phó Trưởng Phòng TNMT quận Hai Bà Trưng cho biết, qua kiểm tra tình hình sử dụng đất và đối chiếu quy hoạch, UBND quận đã gửi Sở TNMT TP. Hà Nội đề xuất di dời nhà máy Dệt kim Đông Xuân ra khỏi nội thành Hà Nội vì lý do không phù hợp quy hoạch.

Trước đó, ngày 8.3, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 919/UBND-ĐT về việc thực hiện kết luận của của Thường trực về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn thành phố trong đó có nêu rõ việc kiểm tra xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm và chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị.

LP – LN – Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiếng kêu cứu từ nơi tận cùng ô nhiễm

HỮU LONG |

Khoảng 20 năm trở lại đây, nhiều làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh khoác chiếc áo mới hiện đại; những ngôi nhà khang trang thay nhau mọc lên, đường xá láng cóong để ôtô, xe tải vào sâu trong làng vận chuyển nguyên liệu… Thế nhưng đáng buồn, đó chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, bởi không ít làng nghề ở Bắc Ninh hiện phát triển manh mún, thiếu quy hoạch, gây hệ lụy hủy hoại môi trường đến tận cùng.

Khi nào kênh mương Ông Cố ở Ninh Thuận hết ô nhiễm?

Khả Như |

Nhiều năm nay, người dân ở hai bên kênh mương Ông Cố-đoạn ngang qua đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận rất bức xúc vì môi trường bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc và nhiều lần người dân đã phản ánh lên cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay nguyện vọng của họ vẫn chưa được chính quyền các cấp giải quyết.

Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp

TÂM PHÚC |

Có nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường ở tỉnh Cà Mau, trong đó, có tác nhân xuất phát từ hoạt động của các cơ sở sản xuất (CSSX) tại các khu công nghiệp (KCN) - cụm công nghiệp cụm công nghiệp (CCN).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiếng kêu cứu từ nơi tận cùng ô nhiễm

HỮU LONG |

Khoảng 20 năm trở lại đây, nhiều làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh khoác chiếc áo mới hiện đại; những ngôi nhà khang trang thay nhau mọc lên, đường xá láng cóong để ôtô, xe tải vào sâu trong làng vận chuyển nguyên liệu… Thế nhưng đáng buồn, đó chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, bởi không ít làng nghề ở Bắc Ninh hiện phát triển manh mún, thiếu quy hoạch, gây hệ lụy hủy hoại môi trường đến tận cùng.

Khi nào kênh mương Ông Cố ở Ninh Thuận hết ô nhiễm?

Khả Như |

Nhiều năm nay, người dân ở hai bên kênh mương Ông Cố-đoạn ngang qua đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận rất bức xúc vì môi trường bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc và nhiều lần người dân đã phản ánh lên cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay nguyện vọng của họ vẫn chưa được chính quyền các cấp giải quyết.

Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp

TÂM PHÚC |

Có nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường ở tỉnh Cà Mau, trong đó, có tác nhân xuất phát từ hoạt động của các cơ sở sản xuất (CSSX) tại các khu công nghiệp (KCN) - cụm công nghiệp cụm công nghiệp (CCN).