Dân “tố” hồ nuôi tôm gây nhiễm mặn giếng nước sinh hoạt

TRẦN TUẤN |

Việc nuôi tôm ở khu vực rừng sản xuất ven biển thuộc xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khiến một số người dân địa phương bức xúc, cho rằng đó là tác nhân làm giếng nước sinh hoạt của họ bị nhiễm mặn, không dùng được.

Dân kêu giếng nhiễm mặn vì hồ tôm

Bà Nguyễn Thị Chung (66 tuổi, ở thôn Nam Hải, xã Thạch Hải) sống cạnh nhiều hồ nuôi tôm ở thôn Nam Hải bức xúc phản ánh, các hồ tôm gần nơi gia đình bà sinh sống lấy nước mặn vào nuôi tôm trong thời gian dài đã khiến nước mặn thấm qua đất.

Đặc biệt, đã từng xảy ra việc hồ lắng xử lý nước của hồ tôm bị vỡ bờ, chảy tràn ra thấm vào lòng đất làm giếng nước sinh hoạt của bà và một số hộ dân khác bị nhiễm mặn nên không thể sử dụng. Trong khi trước đây chưa có hồ nuôi tôm thì nước giếng sinh hoạt của dân sử dụng bình thường.

Lâu nay, gia đình bà phải bơm nước ở gia đình khác về sử dụng vừa bất tiện, vừa tốn kém. Không chỉ vậy, cây trồng trong vườn bà cũng bị nhiễm mặn, chết rất nhiều. Một số hộ dân khác sống gần gia đình bà vì nước bị nhiễm mặn nên đã chuyển nhà đi sinh sống ở nơi khác.

“Họ nuôi tôm ở đó đã gần 10 năm rồi. Giờ chúng tôi muốn họ dừng hẳn việc nuôi tôm ở đó luôn, chứ không thì làm khổ chúng tôi lắm” - bà Chung bức xúc nói.

Hồ nuôi tôm ở xã Thạch Hải mà người dân tố gây nhiễm mặn giếng sinh hoạt của họ. Ảnh: Trần Tuấn.
Hồ nuôi tôm ở xã Thạch Hải bị người dân tố gây nhiễm mặn giếng sinh hoạt. Ảnh: Trần Tuấn

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, có rất nhiều hồ nuôi tôm ở hai bên trục đường lớn ở thôn Nam Hải và thôn Thượng Hải. Bao quanh những hồ tôm này là rừng phi lao ven biển đã nhiều năm tuổi.

Đã nuôi nhiều năm và đang chờ... cho phép

Ông Bùi Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Thạch Hải cho biết, hiện nay có 7 hộ dân đang nuôi tôm với tổng diện tích hơn 16 ha ở thôn Nam Hải và thôn Thượng Hải. Việc nuôi tôm ở đó được thực hiện từ năm 2014.

Trước đó, xã thuộc diện phải di dời về khu tái định cư vì ảnh hưởng khai thác mỏ sắt Thạch Khê nhưng do chưa thác nên người dân xin nuôi tôm, chính quyền đồng ý, đồng thời được Ban Quản lý mỏ sắt Thạch Khê đồng ý.

Sau đó, UBND xã Thạch Hải đã làm hợp đồng cho người dân thuê đất nuôi tôm với cam kết sau này khai thác mỏ sắt thì phải ngừng nuôi mà không được bồi thường.

Đến năm 2016, theo quy định, xã không có thẩm quyền cho thuê đất nữa nên xã đã thanh lý hợp đồng cho thuê. Thế nhưng, từ đó đến nay, các hồ tôm đó vẫn đang tiếp tục nuôi tôm.

Cũng theo ông Lâm, trong số diện tích nuôi tôm trên, một số đã được chuyển đổi từ rừng sản xuất sang nuôi tôm, còn một số khác là nuôi tôm trên đất xã quản lý mà trước đó người dân tự trồng cây.

"Có việc trước đây hộ bà Trí phản ánh do nuôi tôm nên giếng nước của bà bị nhiệm mặn. Sau đó, xã cho kiểm tra và yêu cầu chủ nuôi tôm đào giếng khác cho bà Trí. Còn hộ bà Chung thì  chưa thấy phản ánh lên xã" - ông Lâm nói.

Ông Lâm cũng thông tin, hiện về thủ tục pháp lý, trong số 7 hộ mới có 1 hộ được chấp thuận cho nuôi tôm với diện tích 2,6 ha. Những hộ còn lại đang chờ huyện quyết định, cho phép hay không.

Việc nuôi tôm ở đó đã có quy hoạch. Hàng năm xã đã yêu cầu các chủ hồ nuôi tôm cam kết đảm bảo môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Tuy nhiên, tháng 3.2021 vừa rồi, hồ tôm của ông Thanh xả thải không đảm bảo quy định đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái, cản trở tiêu thoát lũ

TRẦN TUẤN |

Tình trạng nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái, nhất là đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng việc tiêu thoát lũ và vi phạm hành lang đê điều.

Xử lý vụ nước hôi thối từ hồ nuôi tôm xả thẳng ra biển trước 30.8

LÊ PHI LONG |

Chính quyền địa phương đã có chỉ đạo liên quan đến phản ánh của báo Lao Động việc các hồ nuôi tôm ven biển xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên vi phạm, không đảm bảo hệ thống thu gom, hồ lọc xử lý nước thải mà xả thẳng ra biển.

"Nuôi tôm siêu thâm canh sẽ trở thành siêu ô nhiễm"

NHẬT HỒ |

Đó là cảnh báo của ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu. Bởi, hiện nay mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, siêu thâm canh mật độ cao chưa được quy hoạch. Nhiều tỉnh tăng trưởng nóng trong khi chưa thực hiện tốt xử lý môi trường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái, cản trở tiêu thoát lũ

TRẦN TUẤN |

Tình trạng nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái, nhất là đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng việc tiêu thoát lũ và vi phạm hành lang đê điều.

Xử lý vụ nước hôi thối từ hồ nuôi tôm xả thẳng ra biển trước 30.8

LÊ PHI LONG |

Chính quyền địa phương đã có chỉ đạo liên quan đến phản ánh của báo Lao Động việc các hồ nuôi tôm ven biển xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ngang nhiên vi phạm, không đảm bảo hệ thống thu gom, hồ lọc xử lý nước thải mà xả thẳng ra biển.

"Nuôi tôm siêu thâm canh sẽ trở thành siêu ô nhiễm"

NHẬT HỒ |

Đó là cảnh báo của ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu. Bởi, hiện nay mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, siêu thâm canh mật độ cao chưa được quy hoạch. Nhiều tỉnh tăng trưởng nóng trong khi chưa thực hiện tốt xử lý môi trường.