Dân tố doanh nghiệp thi công Âu Kim Đài gây sụt lún, nứt nhà

DIỆU ANH |

Nhiều hộ dân tại thôn Kim Đài (xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) bức xúc vì từ khi dự án Âu Kim Đài triển khai xây dựng đã gây sụt lún, bóc tách, gây nứt các công trình của các hộ dân sát khu vực thi công. Sự việc này đã diễn ra từ đầu năm 2020, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Hàng loạt công trình, nhà dân bị nứt, sụt lún

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, dự án xây dựng Âu Kim Đài được xây dựng tại khu vực cửa Kim Đài, nơi sông Vạc đổ ra sông Đáy (thuộc xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Dự án được xây dựng nhằm ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng thuộc 6 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 543 tỉ đồng gồm 2 hợp phần trong đó hợp phần với tổng diện tích sử dụng đất là 5,02 ha. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình. Liên danh Nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát và Công ty CP xây dựng và cây xanh Hà Đô.

Nền nhà của gia đình Phạm Văn Thành bị sụt lún với nhiều vết nứt. Ảnh: NT
Nền nhà của gia đình Phạm Văn Thành bị sụt lún với nhiều vết nứt. Ảnh: NT

Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2020, khi nhà thầu triển khai thi công ép cọc xuống lòng sông và nạo vét sông khiến nhiều công trình, thậm chí cả nhà kiên cố của người cũng bị nứt, sụt lún. Ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ, càng ngày càng to dần, sau đó là bị sụt lún.

Ông Phạm Văn Thành (thôn Kim Đài) có nhà nằm sát công trình này cho biết khi thi công nhà thầu dùng các tàu hút bùn, đất đã khiến nền đất trong vườn, sân, khu vực sát móng nhà, các công trình như bờ tường, nền nhà bị sụt lún, nứt gãy. Sự việc diễn ra từ lâu nhưng đến nay không thấy Chủ đầu tư hay nhà thầu thi công kiểm tra, xử lý, hỗ trợ hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi thi công dự án.

Những hộ dân có nhà bị sụt lún, nứt chủ yếu nằm ngoại đê sông Vạc, sát mép nước và rất gần với khu vực thi công của dự án. Đa phần người dân không giấu nổi lo lắng khi trong nhà xuất hiện hiện tượng sụt lún, nứt, đặc biệt là trong mùa mưa lũ đang có những diễn biến khó lường. Và cũng không ít hộ dân nghi ngờ nhà thầu thi công không đảm bảo an toàn, không đúng thiết kế nên mới xảy ra hiện tượng như vậy?

Nhà thầu cam kết khắc phục, sửa chữa xong trong năm 2020

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Thịnh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cho biết sau khi có phản ánh của người dân, ngày 6.11, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cùng đại diện nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát, UBND xã Kim Chính cùng đại diện hộ gia đình gần khu vực thi công xây dựng Âu Kim Đài đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trường.

Theo Biên bản kiểm tra, các hộ dân hầu hết ở cách xa hạng mục thi công nên công trình của các gia đình không bị ảnh hưởng sụt, lún do thi công công trình. Riêng có hộ ông Phạm Văn Thành gần khu vực thi công nhất (khoảng cách từ công trình gần nhất của gia đình ông Thành đến mép công trình là 10 – 12m) có hư hại đường vào từ cổng đến sân nhà lát bằng gạch chỉ đỏ bị nứt dọc theo mạch vữa với phạm vi xuất hiện vết nứt dài khoảng 7m, nền nhà nối với nhà chính lát gạch men bị nứt, chiều rộng khe nứt 0,3 – 0,5cm.

Nền sân của các hộ dân bị sụt lún, bóc tách. Ảnh: NT
Nền sân của các hộ dân bị sụt lún, bóc tách. Ảnh: NT

“Phần lún, nứt các công trình của gia đình ông Phạm Văn Thành, sau khi kiểm tra, nhà thầu thi công dự án đã thoả thuận và cam kết sửa chữa, khắc phục xong trong năm 2020” – ông Thịnh nói.

Kiểm tra là vậy, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công nêu ra được nguyên nhân dẫn đến sụt, lún, bóc tách công trình của hộ dân khi triển khai thi công dự án Âu Kim Đài. Bởi vì các hộ dân lo lắng nếu không tìm ra được nguyên nhân là do nền địa chất yếu, hay do chất lượng công trình của hộ dân kém hay là do nhà thầu thi công không đảm bảo các biện pháp an toàn… thì không thể xử lý triệt để phần sụt, lún, bóc tách này. Trong khi việc sụt, lún ngay bờ sông là vô cùng nguy hiểm và không thể lường trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân nếu xảy ra sự cố.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất khai quật các khu vực dự án đi qua có bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị cần tiến hành thăm dò, thám sát khai quật khảo cổ học các vị trí có khả năng phát lộ di vật, hiện vật ở những khu vực có liên quan đến các bãi cọc cổ của chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trước khi triển khai dự án mở đường.

Phá bãi bồi xây kè, nơi bờ sông bị sạt lở “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, địa phương tổ chức đào bãi bồi, chặt hàng cây lâu năm để xây kè chống sạt lở 48 tỉ, trong khi vị trí bờ sông sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn tài sản, tính mạng của dân lại không được đầu tư.

Hà Nội: Công trình xây dựng nhà ở thi công gây sụt lún nhà hàng xóm?

Phạm Đông |

Mới đây, 10 hộ dân sở số 8 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh về công trình xây dựng ở số 10 Phùng Hưng gây sụt lún, nứt vỡ tường rào, ảnh hưởng đến căn nhà họ đang sinh sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất khai quật các khu vực dự án đi qua có bãi cọc cổ Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị cần tiến hành thăm dò, thám sát khai quật khảo cổ học các vị trí có khả năng phát lộ di vật, hiện vật ở những khu vực có liên quan đến các bãi cọc cổ của chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trước khi triển khai dự án mở đường.

Phá bãi bồi xây kè, nơi bờ sông bị sạt lở “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, địa phương tổ chức đào bãi bồi, chặt hàng cây lâu năm để xây kè chống sạt lở 48 tỉ, trong khi vị trí bờ sông sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn tài sản, tính mạng của dân lại không được đầu tư.

Hà Nội: Công trình xây dựng nhà ở thi công gây sụt lún nhà hàng xóm?

Phạm Đông |

Mới đây, 10 hộ dân sở số 8 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh về công trình xây dựng ở số 10 Phùng Hưng gây sụt lún, nứt vỡ tường rào, ảnh hưởng đến căn nhà họ đang sinh sống.