Dân tố cán bộ huyện “ngâm” đơn không giải quyết

QUANG ĐẠI |

Bà NTX (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã gửi đơn tố cáo cán bộ xã lên Chủ tịch UBND huyện hơn một tháng, nhưng không nhận được hồi âm gì.

Ngày 10.6, bà NTX (trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phản ánh ngày 2.5, bà gửi đơn qua đường chuyển phát nhanh cho ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân. Trong đơn, bà NTX tố cáo ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh và một số cán bộ xã này đã có hành vi sai phạm trong quản lý đất đai.

Theo bà NTX, lý do bà phải gửi đơn qua đường chuyển phát nhanh vì bà đến trực tiếp Phòng tiếp công dân của UBND huyện Nghi Xuân, nhưng không gặp được cán bộ nào.

Từ đó đến nay, đã 1 tháng 9 ngày trôi qua, bà NTX không nhận được bất cứ hồi âm gì từ UBND huyện Nghi Xuân. Phía bưu điện không có chuyển hoàn, nghĩa là đơn đã gửi đến theo địa chỉ người nhận.

Sáng 10.6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Nam-Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết đã nhận được đơn của công dân nói trên. “Chúng tôi đang thành lập đoàn, tổ xác minh và sẽ mời công dân lên làm việc để giải quyết. Anh em bận nhiều việc quá”, ông Nam cho biết.

Điều khiến bà NTX bức xúc là trong khi đơn gửi lên cơ quan chức năng hàng tháng trời không thấy ai liên hệ để giải quyết, nhưng bà lại nhận được điện thoại của một cán bộ công tác trong tỉnh Hà Tĩnh, hỏi về nội dung đơn tố cáo nói trên và đề nghị bà rút đơn (?).

“Tôi sẽ kiến nghị lên ông Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân về vụ việc”, bà NTX nói.

Liên quan đến sự việc, luật sư Phan Thanh Hoài (Hà Tĩnh) cho biết theo quy định của Luật Tố cáo 2018, trong thời hạn 7 đến 10 ngày làm việc, cơ quan nhận đơn tố cáo phải làm việc, xác minh họ tên, địa chỉ người tố cáo để ban hành quyết định thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo.

Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền thì chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong vòng 5 ngày, và phải thông báo cho người tố cáo. Luật cũng nghiêm cấm việc tiết lộ danh tính, bút tích người tố cáo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.

Vụ tranh chấp đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng chỉ đạo lần 2

NAM PHONG |

Trong khi Thanh tra Chính phủ đang lập đoàn kiểm tra việc Chính quyền tỉnh Gia Lai thu hồi đất đối với Cty Lâm sản Gia Lai, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần hai, đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, cầu cứu của doanh nghiệp (DN). Cty kiến nghị địa phương tháo gỡ những khó khăn, để cùng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.

40 năm, vẫn chưa đòi được căn nhà ở TPHCM

CAO HÙNG |

Cố luật sư, nhà cách mạng Trịnh Đình Thảo (1901-1986) rất nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Sài Gòn. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú, TPHCM. Sau năm 1975, từ ông Trịnh Đình Thảo - sau khi ông mất, đến con trai và giờ đây là cháu nội ông Thảo liên tục gửi đơn xin lại căn nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), P.6, Q.3 do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 40 năm, chính quyền TPHCM vẫn không giải quyết trả nhà cho gia đình ông...

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.

Vụ tranh chấp đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng chỉ đạo lần 2

NAM PHONG |

Trong khi Thanh tra Chính phủ đang lập đoàn kiểm tra việc Chính quyền tỉnh Gia Lai thu hồi đất đối với Cty Lâm sản Gia Lai, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần hai, đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, cầu cứu của doanh nghiệp (DN). Cty kiến nghị địa phương tháo gỡ những khó khăn, để cùng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.

40 năm, vẫn chưa đòi được căn nhà ở TPHCM

CAO HÙNG |

Cố luật sư, nhà cách mạng Trịnh Đình Thảo (1901-1986) rất nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Sài Gòn. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú, TPHCM. Sau năm 1975, từ ông Trịnh Đình Thảo - sau khi ông mất, đến con trai và giờ đây là cháu nội ông Thảo liên tục gửi đơn xin lại căn nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), P.6, Q.3 do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 40 năm, chính quyền TPHCM vẫn không giải quyết trả nhà cho gia đình ông...