Dán thẻ không dừng ePass, xe vẫn phải... dừng trước làn thu phí

TRÍ MINH |

Dù đã dán thẻ ePass nhưng tài xế đi trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vẫn không thể đi qua làn thu phí tự động không dừng.

Cụ thể, mới đây, tài xế L.V.H đã phản ánh về việc gặp sự cố với làn thu phí tự động trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào ngày 12.2.

Theo tài xế này phản ánh, xe của anh đã dán thẻ ePass nhưng vẫn không qua được trạm thu phí tự động trên cao tốc này. Mặc dù trước đó, xe vẫn qua được trạm thu phí trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang bình thường.

"Tôi có yêu cầu nhân viên tại trạm BOT thử mang máy ra test lại thẻ xem hỏng hay không thì nhân viên không làm cũng không nhập tay mở barie khi trạm lỗi. Tôi cũng nhất quyết không đi lùi lại. Đỗ được một lúc thì barie tự mở thế là đi. Thật là khó hiểu? Mất tiền để không dừng mà cuối cùng dừng lâu quá" - tài xế L.V.H nói.

Tài xế này cũng cho biết thêm, sau khi qua trạm, anh đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên của ePass cho biết: "Sau khi kiểm tra nhận thấy sự cố xảy ra do lỗi hệ thống tại trạm, không nhận diện được thẻ".

Cũng theo cuộc gọi được cho từ phía ePass, sự cố này hoàn toàn có thể xử lý nếu nhân viên trạm thao tác bằng tay cho xe qua. "Phía ePass đã chuyển các trường hợp như thế này đến Tổng cục Đường bộ để xác minh xử lý nếu có trường hợp gây khó dễ cho khách hàng".

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin trong thời gian gần đây liên tục có các trường hợp tài xế đã dán thẻ ePass gặp rắc rối, không thể đi qua làn thu phí tự động trên cao tốc.

Có trường hợp tài xế phải "chôn chân" ngay tại trạm thu phí, có trường hợp lại được yêu cầu buộc phải đi lùi ngay trên cao tốc để sang làn thu phí tay. Thậm chí có nhiều trường hợp đã mua vé tay nhưng tài khoản thu phí không dừng vẫn bị trừ tiền.

Phía Bộ Giao thông Vận tải mới đây thừa nhận, do lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, việc quản lý vận hành hệ thống ETC liên quan đến nhiều đối tượng, vì vậy vẫn còn tồn tại một số lỗi, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện.

Tuy nhiên đến nay, các trường hợp phản ánh gặp vướng với làn thu phí vẫn diễn ra và chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Ở thời điểm hiện nay, chủ phương tiện tại Việt Nam có thể sử dụng hai loại thẻ thu phí không dừng để đi qua các trạm thu phí cao tốc là eTag của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí tự động VETC và ePass của Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Thẻ ePass không đọc được, tài xế "chôn chân" ở làn thu phí tự động

TRÍ MINH |

Trong ngày 10.2, vẫn có các trường hợp phản ánh về tình trạng phải "chôn chân" hoặc thậm chí "đi lùi" trên cao tốc vì không thể đi qua làn thu phí tự động.

Thẻ ePass không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, mua vé vẫn trừ tiền

Đạt Phan |

Cần Thơ - Xe dán thẻ ePass thu phí không dừng vẫn không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do hệ thống không nhận diện mà phải mua vé tay khiến giao thông ùn ứ.

Liên tiếp xuất hiện xe dán thẻ ePass không qua được trạm thu phí tự động

TRÍ MINH |

Nhiều trường hợp tiếp tục phản ánh về tình trạng gặp lỗi đã dán thẻ ePass nhưng không thể đi qua trạm thu phí tự động trên cao tốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thẻ ePass không đọc được, tài xế "chôn chân" ở làn thu phí tự động

TRÍ MINH |

Trong ngày 10.2, vẫn có các trường hợp phản ánh về tình trạng phải "chôn chân" hoặc thậm chí "đi lùi" trên cao tốc vì không thể đi qua làn thu phí tự động.

Thẻ ePass không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, mua vé vẫn trừ tiền

Đạt Phan |

Cần Thơ - Xe dán thẻ ePass thu phí không dừng vẫn không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do hệ thống không nhận diện mà phải mua vé tay khiến giao thông ùn ứ.

Liên tiếp xuất hiện xe dán thẻ ePass không qua được trạm thu phí tự động

TRÍ MINH |

Nhiều trường hợp tiếp tục phản ánh về tình trạng gặp lỗi đã dán thẻ ePass nhưng không thể đi qua trạm thu phí tự động trên cao tốc.